THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ mâu thuẫn về chiến dịch quân sự chung ở Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại một cuộc họp báo chung về vấn đề Syria. (Nguồn: AP)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại một cuộc họp báo chung về vấn đề Syria. (Nguồn: AP)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/5 đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, trong đó thảo luận về đề xuất của Moscow liên quan tới việc tiến hành chiến dịch chung để đối phó với các nhóm phiến quân không tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Syria.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington sẽ không thảo luận về chiến dịch chung ở Syria với Nga. Ngoại trưởng Kerry đã kêu gọi Nga gây sức ép để Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngừng không kích nhằm vào lực lượng đối lập tại Aleppo và ngoại ô Damascus. 


Các nguồn tin trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) cho biết tại hội nghị thượng đỉnh tại Nhật Bản tuần này, G-7 sẽ bày tỏ sự "phản đối mạnh mẽ" việc xây dựng đảo và quân sự hóa các tiền đồn tại Biển Đông - ám chỉ các hành động của Bắc Kinh nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền tại các quần đảo và đảo san hô ở vùng biển trên. Các nước G-7 sẽ bác bỏ "các hành động đơn phương có thể làm thay đổi hiện trạng" trong một tuyên bố được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 26/5 tới ở tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản. 


Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN-Trung Quốc, ngày 23/5, lễ khai mạc Tuần ASEAN-Trung Quốc đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh với sự tham dự của Đại sứ 10 nước thành viên ASEAN và nhiều quan chức Trung Quốc, cùng đông đảo các chuyên gia, học giả, doanh nghiệp của các nước ASEAN và nước sở tại. Sự kiện do Trung tâm Trung Quốc-ASEAN tổ chức. 


Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/5 đã tiến hành sơ tán và lục soát một máy bay của hãng hàng không Turkish Airlines đang đỗ tại sân bay Ataturk - sân bay chính của thành phố Istanbul, sau khi phát hiện một mẩu giấy có nội dung đe dọa đánh bom

THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ mâu thuẫn về chiến dịch quân sự chung ở Syria ảnh 1

Người phát ngôn của hãng hàng không Turkish Airlines cho biết, toàn bộ 134 người trên máy bay, bao gồm cả phi hành đoàn, đã được sơ tán. Điểm đến của chuyến bay này theo lịch trình là thành phố Kayseri, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ. Một chiếc máy bay khác sau đó đã được điều đến để phục vụ hành khách.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/5 xác nhận quân đội nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh lực lượng Taliban tại Afghanistan Mullah Akhtar Mansour trong một vụ không kích ở Pakistan, nhấn mạnh đây là "một cột mốc quan trọng" trong nỗ lực mang lại nền hòa bình cho quốc gia Nam Á này. Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama thông báo quân đội Mỹ đã loại bỏ thủ lĩnh của Taliban - tổ chức vẫn đang tiếp tục âm mưu triển khai các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và liên minh, tiến hành chiến tranh chống lại người dân Afghanistan, và tự xếp mình vào hàng ngũ của các nhóm cực đoan giống như mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.


Kết quả bầu cử Tổng thống vòng 2 tại Áo cho thấy, ứng cử viên đảng Xanh Alexander van der Bellen đã vượt qua đối thủ là ông Norbert Hofer thuộc đảng Tự do Áo (FPO). Ông Bellen đã giành chiến thắng sít sao nhờ vào số phiếu vắng mặt (tức bỏ phiếu qua bưu điện) với 50,3 % số phiếu ủng hộ so với 49,7 % số phiếu bầu của ông Hofer. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho rằng, kết quả bầu cử tại  Áo sẽ giúp giải tỏa áp lực về sự trỗi dậy của phe cánh hữu và các nước châu Âu khác cần phải học tập từ cuộc bầu cử tại Áo.


Trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Manuel Valls ngày 23/5 ở Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ sáng kiến của Pháp tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm nối lại tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, song khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Chính quyền Palestine Mamoud Abbas.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 23/5 cảnh báo, thế giới chưa chuẩn bị để đối phó với mối đe dọa của dịch bệnh. Phát biểu tại Phiên họp Hội đồng Y tế thế giới lần thứ 69 tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan cho rằng, sự gia tăng của các loại bệnh dịch và một loạt các thảm họa do con người gây ra là những thách thức khẩn cấp nhất cần phải giải quyết. Bà Chan cũng kêu gọi một hệ thống y tế toàn cầu mạnh mẽ hơn, đồng thời nhấn mạnh sự thất bại trong phản ứng của toàn cầu đối với dịch Ebola tại Tây Phi vừa qua không được lặp lại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.