THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ nối lại đàm phán về xung đột Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Nga tuyên bố sẽ tổ chức đàm phán với Mỹ và các cường quốc trong khu vực Trung Đông vào ngày 15/10 tới về cuộc xung đột tại Syria.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên về cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này kể từ khi Washington ngừng các cuộc đàm phán với Moscow về Syria. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán nhằm "thiết lập các điều kiện để đạt được nghị quyết về cuộc khủng hoảng Syria" tại Lausanne, Thụy Sĩ, vào ngày 15/10 tới, cùng với các nhà ngoại giao hàng đầu đến từ "các quốc gia chủ chốt trong khu vực".


Người sáng lập công ty tư vấn Macro-Advisory Christopher Weafer cho rằng, sự căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Nga nên được nhìn nhận trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. “Trong các tuyên bố, cả hai bên đều bày tỏ quan ngại về tình hình ở Syria. Khó có thể hình dung được chính xác về những gì sẽ xảy ra trong triển vọng dài hạn, nhưng hy vọng đây chỉ là một phần của cuộc đối thoại trước bầu cử, và sau cuộc bầu cử mọi thứ sẽ dễ dàng hơn…”, chuyên gia Mỹ cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Công ty tình báo tư nhân Stratfor có trụ sở tại Mỹ dự báo về một cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Mỹ ở Syria vào quý IV năm nay. Theo Stratfor, những tháng cuối năm nay, các lực lượng tác chiến chống khủng bố trên chiến trường Trung Đông sẽ tập trung các cuộc tấn công vào vị trí của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở Mosul (miền Bắc Iraq) và Raqqa (phía Bắc Syria). Washington và Moscow sẽ trực tiếp tham gia các cuộc không kích trên chiến trường, bởi cả hai nước hiện đang rất ít quan tâm đến việc chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria bằng giải pháp ngoại giao. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 12/10, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ba nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Nga đã điện đàm thảo luận về việc cần phải tổ chức sớm một cuộc gặp thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng Ukraine. Ba nhà lãnh đạo cũng hy vọng rằng một cuộc gặp giữa họ và Tổng thống Ukraine Petro Poroschenko có thể diễn ra tại Berlin vào ngày 19/10 tới nếu có tiến bộ trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk ở miền Đông quốc gia Đông Âu này.


Ngày 12/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu kêu gọi các bên tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cần tiến hành một chiến dịch tấn công cả trên bộ cũng trên không nhằm tiêu diệt tận gốc lực lượng thánh chiến này. Theo ông Cavusoglu, lực lượng đối lập tại Syria hiện đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến chống IS ở Syria và cần nhận được sự yểm trợ từ trên không của liên quân quốc tế. 


Trong lần bày tỏ quan điểm hiếm hoi về bầu cử Mỹ, tạp chí The Atlantic đã coi bà Hillary Clinton là người xứng đáng làm Tổng thống Mỹ và gọi ông Trump là ứng cử viên chính đảng không đủ điều kiện nhất trong lịch sử 227 năm của 44 đời Tổng thống Mỹ. Suốt từ ngày thành lập năm 1857, tạp chí The Atlantic hiếm khi thể hiện quan điểm chính trị trong các kỳ bầu cử Mỹ. Việc tuyên bố ủng hộ bà Hillary Clinton mới đây nhất là lần thứ ba các biên tập viên của tờ báo này lên tiếng chọn người xứng đáng làm tổng thống, sau 159 năm hoạt động. 


Ngày 12/10, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nước này đã trao công hàm phản đối Trung Quốc liên quan đến hoạt động mới tại các ụ nổi dường như là các giàn khoan của Trung Quốc ở gần ranh giới phân chia các vùng kinh tế đặc quyền của hai nước trên Biển Hoa Đông.

THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ nối lại đàm phán về xung đột Syria ảnh 1

Hiện Nhật Bản đang nỗ lực đẩy nhanh việc nối lại đàm phán để hai bên sớm thực thi thỏa thuận song phương năm 2008 về cùng xây dựng các mỏ khai thác khí đốt ở khu vực trên.


Quốc hội Indonesia ngày 12/10 thông qua luật sửa đổi cho phép dùng hóa chất để hoạn người phạm tội ấu dâm; cho phép thẩm phán kết án tử hình đối với tội phạm ấu dâm, giám sát điện tử đối với dâm tặc, tuyên phạt người phạm tội tình dục trẻ em mức án tối thiểu 10 năm tù. (XEM CHI TIẾT)


Các quan chức Mỹ ngày 12/10 cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mason của hải quân nước này tiếp tục là mục tiêu trong một vụ tấn công tên lửa bất thành từ vùng lãnh thổ ở Yemen do lực lượng nổi dậy Houthi kiểm soát.

THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ nối lại đàm phán về xung đột Syria ảnh 2

Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm vào tàu này trong vòng 4 ngày qua. Quan chức giấu tên cho biết tàu USS Mason, được tàu vận tải USS Ponce hộ tống, đã bắn các loạt đạn phòng thủ để chặn tên lửa ở eo biển Bab al-Mandab.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/10 cho biết, tàu ngầm hạt nhân Novomoskovsk đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa Sineva từ Biển Barents, hướng tới mục tiêu đặt trên trên bán đảo Kamchatka. Vụ phóng được thực hiện dưới mặt biển, và thành công của vụ phóng cho thấy một mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng tàu ngầm Nga, cũng như tính hiệu quả trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát của các lực lượng hạt nhân chiến lược. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG