THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ phối hợp chống khủng bố ở Syria

Ảnh: ABC News
Ảnh: ABC News
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 29/5 đã có cuộc điện đàm thảo luận về đề xuất của Moscow tiến hành các chiến dịch chung chống những nhóm phiến quân ở Syria không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông này.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm, ngoại trưởng hai nước cũng thảo luận về khả năng đóng cửa biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn "sự xâm nhập của các tay súng," cũng như đánh giá về tình hình tại Ukraine.


Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski ngày 29/5 tuyên bố lá chắn tên lửa Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan không đặt ra mối đe dọa nào đối với an ninh của Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/5 đã tuyên bố rằng Ba Lan và Romania có thể nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga do hai nước này cho triển khai các bộ phận trong lá chắn tên lửa Mỹ mà Moscow xem là mối đe dọa đối với an ninh nước này.


Ông Rodrigo Duterte, người vừa được chính thức xác nhận đắc cử tổng thống Philippines hôm 29/5, đã tuyên bố Trung Quốc phải tuân theo phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ở La Hay, Hà Lan trong vụ Philippines kiện những yêu sách chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh trong vùng Biển Đông. "Nếu Tòa trọng tài ra phán quyết, chúng ta hy vọng Trung Quốc sẽ tuân theo... Chứ không phải chỉ vì anh giúp tôi xây dựng đường sắt, mà tôi phải bỏ bãi cạn Scarborough", ông Duterte nói.


Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Kahraman ngày 29/5 tuyên bố với 315 phiếu thuận và 138 phiếu chống, Chính phủ của Thủ tướng Binali Yildirim cùng ngày đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Ngoài ra, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thông qua chương trình lập pháp của ông Yildirim.


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 29/5 cho biết, cuộc tấn công của IS nhằm vào các thị trấn Marea và Azaz, có nguy cơ tràn qua vùng lãnh thổ cuối cùng ở phía Đông tỉnh Aleppo do lực lượng nổi dậy phi thánh chiến kiểm soát và đưa IS tới ngưỡng cửa vùng đất Afrin của người Kurd. Theo SOHR, hơn 6.000 dân thường, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã bỏ chạy khỏi các khu vực trên và đã có ít nhất 29 dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công của IS.


Các lực lượng của Chính phủ Iraq đã có bước tiến trong việc đẩy lùi các phần tử khủng bố IS ở Falluja, một trong hai thành phố chính bị rơi vào tay tổ chức khủng bố này. Những binh lính tinh nhuệ quân đội của Iraq đã đến khu vực gần thành phố Falluja, cách thủ đô Baghdad khoảng 45km về phía Tây. Trong khi đó IS cũng gây ra vụ tấn công liều chết bằng bom xe ở khu vực phía Bắc Falluja, làm binh sỹ Iraq thiệt mạng và bị thương. 


Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc Stephen O'Brien cho biết, gần 600.000 người Syria đang sống ở những khu vực bị vây hãm. Điều phối viên O'Brien nói rằng, con số này thực sự gây sốc, đặc biệt trong bối cảnh lệnh ngừng bắn được áp dụng trong vài tháng qua. Trong khi đó, điều phối viên cứu trợ nhân đạo Jan Egeland cũng cảnh báo, trẻ em ở Syria đang bị suy dinh dưỡng và sẽ sớm tử vong nếu việc phân phát đồ cứu trợ bị ngăn cản.


Bộ trưởng Văn hóa Iran Ali Jannati ngày 29/5 cho biết, người dân nước này sẽ không tham gia cuộc hành hương về Thánh địa Mecca năm nay do những “cản trở” từ phía Saudi Arabia. Ông Jannati nói: “Sau 2 lần thương lượng mà không đạt được kết quả gì do những cản trở từ phía Saudi Arabia, đáng tiếc là những người hành hương Iran sẽ không thể tham gia cuộc hành hương về Thánh địa Mecca bắt đầu vào tháng Sáu tới". 


Theo báo cáo nghiên cứu của Tổ chức sức mạnh quân sự toàn cầu công bố ngày 29/5, quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay là Mỹ, tiếp theo là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh. Đặc biệt, kể từ năm 1945 đến nay, lực lượng vũ trang của Mỹ luôn đứng số 1 thế giới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.