THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ ‘thỏa thuận ngầm’ trong vấn đề Syria?

THẾ GIỚI 24H: Nga – Mỹ ‘thỏa thuận ngầm’ trong vấn đề Syria?
TPO - Nga và Mỹ đã đạt được “thỏa thuận ngầm” về chấm dứt xung đột đẫm máu tại Syria – một cố vấn cấp cao của Tổng thống Bashar al-Assad nói.

“Chính quyền Mỹ hiện muốn tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria. Đã có thỏa thuận ngầm giữa Mỹ và Nga trong việc đi đến giải pháp này. Mỹ nhận ra rằng Nga là người hiểu sâu sắc diễn biến tại khu vực và đánh giá tình hình tốt hơn. Xu thế môi trường quốc tế hiện nay là giảm căng thẳng và tìm ra cách thức cho vấn đề Syria”, cố vấn Bouthaina Shaaban trả lời phỏng vấn trên truyền hình tối muộn ngày 23/9. Theo ông Shaaban, đã có sự thay đổi trong quan điểm của phương Tây về cuộc chiến tại Syria – một cuộc nội chiến làm hơn 240.000 thiệt mạng, cùng hàng triệu người phải ly tán kể từ năm 2011.


Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria ở Anh ngày 24/9 cho hay từ đầu tuần này, quân chính phủ Syria đã tiến hành không kích kết hợp với lực lượng bộ binh tấn công gần căn cứ không quân Kweiris, phía đông tỉnh Aleppo. Đây chính là nơi quân chính phủ Syria bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vây hãm suốt một thời gian dài. Cũng theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, số chiến đấu cơ Nga xuất hiện ở Syria gần đây được chính các phi công Syria điều khiển. 


Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 28/9 tới khi hai nhà lãnh đạo có mặt tại New York để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp quốc. Cuộc gặp được sắp xếp theo đề xuất của ông Putin. Thông tin trên đã được Điện Kremlin chính thức xác nhận. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Obama ngày 24/9 nêu rõ: “Do tình hình ở Ukraine và Syria, bất chấp những bất đồng sâu sắc với Moscow, Tổng thống Obama vẫn tin rằng sẽ là tắc trách nếu không thăm dò xem liệu chúng tôi có đạt được tiến triển thông qua tiếp xúc cấp cao với người Nga hay không".


Vấn đề người tị nạn phải được thừa nhận ở cấp độ toàn cầu và việc giải quyết nguyên nhân cuộc khủng hoảng di dân hiện nay phải liên quan đến nhiều bên, trong đó có Nga. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel trước Quốc hội nước này. "Các vấn đề và nguyên nhân khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết cùng với các đối tác xuyên Thái Bình Dương của chúng tôi — Mỹ, Nga và Trung Đông," — bà Merkel cho biết, dẫn các ví dụ về khủng hoảng ở Syria, vấn đề đang cần hợp tác đa phương. Bà Merkel nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định tình hình ở các nước, nơi người tị nạn đang đến EU.


Tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU bàn về giải pháp cho vấn đề người tị nạn, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý phân bổ 1 tỷ euro để giúp người tị nạn tại Libăng, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác. Số tiền này được chi qua Chương trình Lương thực Thế giới và Cao ủy LHQ về người tị nạn.


Giới chức Saudi Arabia ngày 24/9 cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xô đẩy, giẫm đạp lên nhau ở vùng Mina gần Thánh địa Mecca hiện đã lên tới 717 người. Ngoài ra, còn có tới 805 người khác bị thương. Đây được coi là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lễ hành hương Haji ở Saudi Arabia. Nguyên nhân thảm họa là do một số lượng lớn người hành hương xô đẩy, chen lấn nhau. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ và hơn 200 xe cứu thương đang làm việc tại khu vực xảy ra vụ việc. 


Ngày 24/9, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom liều chết trước đó cùng ngày tại nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Sanaa của Yemen làm ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong thông điệp đăng tải trên mạng, IS tuyên bố vụ đánh bom liều chết nói trên là một phần trong hàng loạt chiến dịch của tổ chức này nhằm trả thù cho những người Hồi giáo chống lại lực lượng Houthi dòng Hồi giáo Shi'ite, lực lượng hiện đang kiểm soát Sanaa.


Ngày 24/9, Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Pumpanmuang cho biết, còn quá sớm để kết luận rằng nghi phạm người nước ngoài bị bắt giữ sau vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok hồi tháng trước chính là kẻ đánh bom, mặc dù truyền thông Thái Lan đưa tin nghi phạm này đã thú nhận y chính là đối tượng mặc áo vàng trong hình camera ghi tại hiện trường vụ nổ.


Đại sứ quán Mỹ tại Malaysia đã cảnh báo công dân nước này tránh xa một tuyến phố du lịch nổi tiếng tại thủ đô Kuala Lumpur, bởi có “thông tin đáng tin cậy về nguy cơ xảy ra hành động khủng bố” tại đây. Trang website của Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra cảnh báo an ninh đối với phố Jalan Alor, thuộc quận Bukit Bintang, nơi thường có nhiều du khách lui tới, và các khu vực phụ cận. 


Ngày 24/9, Hàn Quốc và Mỹ kêu gọi Triều Tiên không tiến hành thử tên lửa, coi đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp quốc. Cảnh báo trên được đưa ra khi hai nước kết thúc Đối thoại Quốc phòng hỗn hợp (KIDD) thường niên lần thứ 8. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc và Mỹ tham dự đối thoại kéo dài 2 ngày đã cam kết phối hợp chặt chẽ với nhau chống lại "những khiêu khích tiềm ẩn từ Triều Tiên". 

MỚI - NÓNG