THẾ GIỚI 24H: Nga ‘nhắc’ Mỹ tính toán kỹ nếu tấn công quân đội Syria

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konasenkov. Ảnh: Tass
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konasenkov. Ảnh: Tass
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo Mỹ nên tính toán kỹ lưỡng những hậu quả có thể xảy ra nếu tấn công vào lực lượng Chính phủ Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konasenkov tuyên bố như vậy ngày 6/10 khi bình luận về việc các phương tiện truyền thông phương Tây đã có đăng tải thông tin Nhà Trắng đang thảo luận khả năng tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay vào các lực lượng của Chính phủ Syria. Ông Konasenkov nhấn mạnh mọi cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay vào vùng lãnh thổ do lực lượng Chính phủ Syria kiểm soát đều gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự Nga tại Syria. 


Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Staffan de Mistura ngày 6/10 đã kêu gọi các tay súng Hồi giáo của Mặt trận Al-Nusra rời khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo để dân thường có thể tiếp nhận cứu trợ nhân đạo, đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng hộ tống khoảng 1.000 tay súng Hồi giáo ra khỏi thành phố này.


Trong bài trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch ngày 6/10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên bố quyết tâm giành lại toàn bộ đất nước, trong đó có thành phố Aleppo.

THẾ GIỚI 24H: Nga ‘nhắc’ Mỹ tính toán kỹ nếu tấn công quân đội Syria ảnh 1

Ảnh: Reuters

Ông al-Assad nói rằng, không hề có các lực lượng phiến quân ôn hòa ở Syria, và Mỹ đang sử dụng nhóm Mặt trận Al-Nusra - nhóm gần đây đã đổi tên và tách khỏi al-Qaeda - như một "quân bài" trong cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha António Guterres, 67 tuổi, làm Tổng thư ký LHQ mới thay ông Ban Ki Moon sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay. Sau khi đã được HĐBA LHQ chính thức thông qua, ông Guterres phải được Đại hội đồng LHQ bỏ phiếu tín nhiệm trước khi nhậm chức vào ngày 1/1/2017.


Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 6/10 đến Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận với 2 đồng minh về khả năng “xiết” trừng phạt Triều Tiên. Phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ra thông báo, Đại sứ Power sẽ thảo luận về nỗ lực nhằm đáp trả hiệu quả các mối đe dọa nghiêm trọng mà chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên có thể gây ra.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 6/10 đã tuyên bố với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) rằng nếu họ không hài lòng về cuộc chiến chống ma túy của ông và muốn rút hỗ trợ cho quốc gia Đông Nam Á này thì họ cứ việc thực hiện. Ông Duterte nói: “Tôi không trông đợi vào (các nhóm) nhân quyền, (Tổng thống Mỹ Barack) Obama và EU hiểu tôi... Không hiểu tôi và nếu họ nghĩ đến lúc các bạn phải rút sự hỗ trợ của mình thì cứ việc, chúng tôi không van xin điều này”.


Nga đang chuẩn bị thành lập đơn vị máy bay ném bom chiến lược mới ở vùng Viễn Đông để tuần tra một khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương, nơi quân đội Mỹ đang hiện diện. Các máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3 và Tu-95MS bombers sẽ bay từ Siberia tới tận Hawaii, Guam và Japan - những nơi có căn cứ không quân, hải quân quan trọng của Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


BAE Systems - tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới của Anh ngày 6/10 cho biết, Chính phủ Anh, BAE và Saudi Arabia đang tiến hành tiến hành đàm phán hợp đồng bán vũ khí trị giá 4 tỷ bảng cho Saudia Arabia trong thời gian 5 năm. Các bên hiện đang đàm phán để xác định mức độ và những điều khoản cho chương trình hợp tác quốc phòng giữa Anh và Saudi Arabia trong 5 năm tới. 


Số người thiệt mạng sau khi siêu bão Mathew quét qua Haiti đã lên tới 261 người. Chính quyền Haiti cho biết, cơn bão gây nên số thương vong lớn nhất kể từ sau thảm họa động đất năm 2010. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG