THẾ GIỚI 24H: Nga nói về tương lai chính trị của Tổng thống Syria

THẾ GIỚI 24H: Nga nói về tương lai chính trị của Tổng thống Syria
TPO - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexei Pushkov nói rằng rất có thể Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình trước khi ông Bashar al-Assad rời khỏi cương vị tổng thống Syria.

Bình luận trên được ông Pushkov đưa ra trên trang Twitter cá nhân hôm 26/10. Chính trị gia Nga cho hay: "Những ngày của Assad đã gần kề',- ông Obama tuyên bố hôm 2/3/2012. Kể từ đó đến nay đúng 1.331 ngày đã trôi qua, còn ở Mỹ cho đến giờ vẫn đếm những ngày của ông Assad. Như thế thì cả ông Obama cũng sẽ ra đi".


Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/10 cho biết Không quân nước này đã triển khai 59 đợt không kích nhằm vào 94 mục tiêu ở Syria trong 24 giờ qua. Trong 3 ngày qua, Không quân Nga đã đánh trúng 285 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhóm phiến quân Mặt trận Al-Nusra ở Syria.


Quân đội Syria ngày 26/10 đã giải phóng một phần tuyến cao tốc từ tay IS nối thành phố Hom với Thủ đô Damascus, và đang hướng tới mục tiêu giải phóng nốt 10 km của tuyến đường cao tốc trên hiện vẫn nằm trong tay phiến quân IS. “Bây giờ chúng tôi đang nắm quyền kiểm soát một phần tuyến đường cao tốc Damascus-Homs nối Thủ đô và tỉnh Harasta”, nguồn tin cho từ quân đội Syria cho biết. Đây là đoạn đường hiện bị các chiến binh thánh chiến IS chặn lại. Những người qua lại giữa Homs và Damascus phải tìm một đường thay thế khác.


Bộ Ngoại giao Pháp thông báo nước này sẽ tổ chức một cuộc họp với chủ đề chính là vấn đề Syria vào ngày 27/10 tại thủ đô Paris, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo các nước "đối tác quan trọng trong khu vực", song từ chối công bố thêm chi tiết. 


Giới chức quốc phòng Mỹ ngày 26/10 cho biết, Nhà Trắng đã phê chuẩn kế hoạch của Hải quân Mỹ điều động một tàu chiến tuần tra gần các đảo mà Trung Quốc tôn tạo trái phép trên Biển Đông. Theo nguồn tin, tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen của Hải quân Mỹ sẽ thực hiện nhiệm vụ này trong vòng 24 giờ tới. Hiện chưa rõ phía Mỹ đã thông báo với Trung Quốc kế hoạch này hay chưa.


Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm Hàn Quốc thời gian tới. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo 3 nước Đông Bắc Á kể từ năm 2012, khi xảy ra những căng thẳng vì những vấn đề tồn tại từ Chiến tranh thế giới thứ Hai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa thông báo thời gian cụ thể của cuộc gặp 3 bên này, tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản cho biết, cuộc gặp có thể diễn ra tại Xơun vào ngày 1/11.


Các quốc gia Đông-Nam Âu đang đối mặt với làn sóng người di cư chưa từng thấy khiến họ hoài nghi về kế hoạch nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng này vừa được Liên minh châu Âu thông qua hồi cuối tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh hẹp ở Brussels (Bỉ). Phát biểu với báo giới sau hội nghị trên, Thủ tướng Slovenia Miro Cerar nhấn mạnh nếu những cam kết đã đạt được trong hội nghị không được thực thi ngay từ ngày 26/10 thì tình hình sẽ không được cải thiện đáng kể.


Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực miền Bắc Pakistan và Afghanistan ngày 26/10 hiện đã lên tới ít nhất 180 người và hơn 1.000 người bị thương. Trong đó, số người thiệt mạng tại Pakistan là 118 người và ở Afghanistan là 31 người. 


Một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình tại một nhà thờ Hồi giáo ở Najran, miền Nam Saudi Arabia hôm 26/10, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ tấn công nhà thờ al-Mashhad nói trên xảy ra vào lễ cầu nguyện buổi tổi. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.


Một hoàng thân của Saudi Arabia đã bị bắt giữ ở sân bay quốc tế Beirut-Rafic Hariri sau khi giới chức trách Liban phát hiện hai tấn ma túy mang nhãn hiệu "Captagon" trên máy bay riêng của ông này. Hãng thông tấn quốc gia chính thức Liban nói rằng đây là vụ buôn bán ma túy lớn nhất từng được phát hiện tại sân bay nước này.

MỚI - NÓNG