THẾ GIỚI 24H: Nga – Pháp hợp tác chống IS ở Syria

Tàu tuần dương Moskva của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải. Ảnh: RT
Tàu tuần dương Moskva của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải. Ảnh: RT
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Hollande đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quân sự và tình báo, đồng thời phối hợp các hành động quân sự trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria.  

Điện Kremlin ngày 17/11 cho hay, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Hollande đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quân sự và tình báo trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria. Theo nguồn tin, Tổng thống Putin đã lệnh cho tàu tuần dương Moskva trang bị tên lửa, đang hiện diện ở Địa Trung Hải, bắt đầu hợp tác với quân đội Pháp trong các chiến dịch tại Syria.  Ông Putin cho biết một tàu sân bay của Pháp sẽ sớm tiếp cận với tàu Moskva và con tàu tuần dương này của Nga sẽ "phối hợp với quân đội Pháp như với các đồng minh".


Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết tăng cường chiến dịch không kích ở Syria, sau khi nhà chức trách nước này xác định chiếc máy bay A321 của Nga bị rơi hôm 31/10 làm 224 người chết, là do bị đánh bom. Điện Kremlin cho biết, trong một cuộc họp cuối ngày 16/11, ông Putin nêu rõ: "Chiến dịch tấn công trên không của chúng tôi ở Syria không những sẽ tiếp diễn mà còn được tăng cường, để qua đó những kẻ phạm tội nhận thức được rằng bị trả thù là điều không tránh khỏi".


Ngày 17/11, các Bộ trưởng Quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí ủng hộ đề nghị của Pháp về việc hỗ trợ nước này thông qua các chiến dịch quân sự sau loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris đêm 13/11. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết Pháp đã đề nghị EU viện trợ và hỗ trợ theo điều khoản 42-7, trong đó các thành viên EU thể hiện tình đoàn kết trong trường hợp một nước nào đó trong liên minh bị tấn công. Điều khoản này chưa từng được áp dụng trong lịch sử thành lập EU.


Thủ lĩnh nhóm thánh chiến Ansar Dine tại Mali Iyad Ag Ghaly đã tuyên bố bác bỏ thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 5 vừa qua, đồng thời kích động tiến hành "các cuộc chiến tranh khác" nhằm vào Pháp. Đây là nhóm thánh chiến có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) và đã từng đe dọa tấn công các mục tiêu tại Argentina.


Đặc vụ Pháp ngày 17/11 đã khám phá ra căn hộ của một trong những nghi phạm tham gia vụ tấn công khủng bố đẫm máu ngày 13/11. Theo nguồn tin trên, căn hộ được phát hiện tại khu vực Đông Bắc Paris, thuộc khu dân cư Seine-Saint-Denis. Đây là nơi ở của Brahim Abdeslam, kẻ đã tổ chức vụ đánh bom tự sát tại Đại lộ Voltaire. Khám xét căn hộ, cảnh sát đã tìm thấy điện thoại thông minh và máy tính xách tay của nghi phạm. Căn hộ trên được B. Abdeslam sử dụng khoảng 1 tuần trước khi thực hiện vụ tấn công. Cơ quan chức năng Pháp tin rằng, đây chính là địa điểm những kẻ khủng bố sử dụng để chuẩn bị và lên kế hoạch cho các vụ tấn công tối 13/11.


Các điều tra viên của Pháp đã thu giữ được một đoạn video có nội dung khẳng định rằng đã có kẻ tấn công thứ 9 trong số những đối tượng từng xả súng vào các quán bar và nhà hàng ở thủ đô Paris hôm 13/11. Theo nguồn tin, đoạn video này cho thấy nhiều khả năng đã có thêm một kẻ tấn công đang lẩn trốn cùng tên Salah Abdeslam. Hiện Pháp và Bỉ đang phối hợp truy lùng Abdeslam sau vụ khủng bố kinh hoàng khiến 129 người thiệt mạng.


Bộ Nội vụ Ai Cập đã bác bỏ thông tin trên truyền thông về việc bắt giữ 2 nhân viên sân bay quốc tế Sharm al-Sheikh liên quan tới vụ máy bay Airbus A321 của Nga rơi ở Ai Cập. Bộ Nội vụ Ai Cập nhấn mạnh: "Thông tin đó không đúng sự thật”. Trước đó, các quan chức an ninh Ai Cập cho biết: "Trong số 17 người bị bắt giữ có 2 đối tượng bị tình nghi hỗ trợ thủ phạm gài bom trên máy bay A321 ở sân bay Sharm al-Sheikh".


Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 17/11 đã bắt đầu vận hành thử lần thứ ba một dự án vận tải chung đưa than của Nga sang Hàn Quốc qua một hải cảng gần biên giới với Nga. Trong lần vận hành thử này, được thực hiện từ nay đến ngày 30/11 tới, khoảng 120.000 tấn than của Nga sẽ được chuyển tới ba cảng của Hàn Quốc trên một con tàu xuất phát từ thành phố cảng Rajin của Triều Tiên sau khi được vận chuyển tới đây từ thành phố biên giới Khasan của Nga trên tuyến đường sắt mới được nối lại. 


Ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một tàu hỏa chở khách bị chệch đường ray tại tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Tàu Jaffer Express đang trên đường từ thành phố Quetta đến thành phố Rawalpindi thì xảy ra tai nạn gần huyện Mach thuộc tỉnh Balochistan. Sau khi xảy ra tai nạn, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện dân sự Mach, nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.


Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế giúp "mở khóa" đợt giải ngân tiếp theo trị giá 12 tỷ euro trong gói cứu trợ trị giá 86 tỷ euro (93 tỷ USD), được ký hồi tháng 7 vừa qua. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos cho biết, hai bên đã đạt được thỏa thuận cho phép giải ngân 12,8 tỷ USD vào ngày 20/11 tới. Đổi lại, Hy Lạp sẽ phải thực hiện thêm 48 biện pháp cải cách nữa, trong đó có việc đẩy nhanh việc xử lý các khoản vay thế chấp mua nhà bằng cách tịch biên tài sản, một biện pháp hà khắc mà Chính phủ Hy Lạp trước đó khá lưỡng lự, nhằm bảo vệ các hộ gia đình có điều kiện khó khăn. 

MỚI - NÓNG