THẾ GIỚI 24H: Nga phủ nhận ném bom vào dân thường Syria

Không quân Nga tại căn cứ Syria. Ảnh: Sputnik
Không quân Nga tại căn cứ Syria. Ảnh: Sputnik
TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/1 ra tuyên bố khẳng định các cuộc không kích của Không quân Nga tại Syria không nhằm vào dân thường nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, khẳng định Nga không thực hiện chiến dịch chống lại dân thường Syria mà chỉ nhằm vào các mục tiêu là tay súng tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng như các nhóm khủng bố khác tại quốc gia Trung Đông này. Đây là phản ứng của Moscow trước các thông tin của tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở đặt tại London (Anh) nói rằng các cuộc không kích mới nhất của Nga tại Syria đã làm ít nhất 12 trẻ em và 3 người lớn thiệt mạng. 


Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergey Rudskoy cho biết, trong nửa tháng qua quân đội Syria, với sự yểm trợ của Không quân Nga, đã giải phóng 53 điểm dân cư tại Syria khỏi những kẻ khủng bố. Ông Rudskoy nêu rõ, trong tháng 12/2015, các tay súng khủng bố đã bị đánh bật khỏi 134 thành phố và làng mạc, và trong những ngày đầu tiên của năm mới, thêm 19 địa điểm nữa đã được giải phóng. Thành công lớn nhất có thể kể đến là tại các tỉnh Aleppo, Latakia, Hama, Homs và Raqqa.


Bộ Quốc phòng Canada ngày 11/1 tuyên bố sẽ triển khai khoảng 200 cố vấn quân sự tới Ukraine để tiến hành hoạt động huấn luyện các sỹ quan và binh sỹ Ukraine trong khuôn khổ chương trình Unifier. Tuyên bố nêu rõ, từ nay cho đến cuối tháng 1/2016, nhóm đầu tiên khoảng 200 binh sỹ từ Lữ đoàn cơ giới số 5 của Canada có trụ sở tại Valcartier, tỉnh Quebec, Canada sẽ đến Ukraine, để thực hiện chương trình Unifier. Chương trình này giúp đào tạo cho binh sỹ Ukraine các kỹ năng chiến đấu cơ bản.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một phát biểu tại tỉnh Yamaguchi khi đề cập tới lập trường của Nhật Bản đối với việc thử hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã nhấn mạnh rằng, sẽ tham khảo đề xuất biện pháp của đảng Tự do Dân chủ và sẽ đưa ra những đối sách nghiêm khắc. Đồng thời  sẽ thảo luận biện pháp tăng cường trừng phạt riêng của Nhật Bản đối với nước này.


Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11/1 cho biết, châu Âu đã bị “tổn thương” trong cuộc khủng hoảng người tị nạn vì chưa kiểm soát, dự báo được tình hình. Bà cũng cho rằng, đồng euro đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ vấn đề tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu và khẳng định sẽ không thể có đồng tiền chung nếu công dân trong nội bộ khối không thể di chuyển tự do.


Cảnh sát thành phố Calmar ở miền Nam Thụy Điển đã nhận được 14 đơn tố cáo của các phụ nữ nước này về việc họ bị người di cư quấy rối tình dục trong đêm Giao thừa 31/12/2015. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đánh giá đây là vấn đề nghiêm trọng cần ngay lập tức được giải quyết. Ông chỉ thị cảnh sát điều tra các vụ tấn công và đưa hung thủ ra xét xử.


Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban châu Âu phụ trách giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư Frans Timmermans ngày 11/1 cho biết số lượng người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ tìm đến Liên minh châu Âu (EU) vẫn còn quá cao với khoảng 2.000-3.000 người/ngày, bất chấp việc Brussels hồi tháng 11 năm ngoái đã cấp cho Ankara 3 tỷ euro (tương đương 3,2 tỷ USD) để nước này giúp hạn chế dòng người di cư đổ đến châu Âu.


Cảnh sát Đức cho biết, 2 người Pakistan và một người Syria đã bị thương trong một vụ tấn công hôm 10/1 tại thành phố Cologne, miền Tây nước này. Báo chí địa phương cho biết, những kẻ tấn công đã tập hợp nhau qua mạng xã hội facebook để kêu gọi tiến hành các cuộc “săn lùng” những người nước ngoài trả thù loạt vụ tấn công, quấy rối phụ nữ được cho là do một nhóm có nguồn gốc nhập cư gây ra ở Cologne ngay trong đêm Giao thừa.


Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng ở một khu chợ tại thủ đô Baghdad, Iraq vào hôm qua 11/1. IS tuyên bố chúng là thủ phạm gây ra vụ tấn công này. Bốn kẻ bịt mặt trang bị vũ khí đầy đủ đã tiến vào khu chợ Jawaher ở quận Al-Jadida, thành phố Baghdad và xả súng. Trước đó, một chiếc xe hơi cài bom đã phát nổ ngay gần lối vào khu chợ này, giết chết 7 người và làm 27 người khác bị thương.


Thị trường chứng khoán châu Á ngày 11/1 rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm qua, trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc cũng như diễn biến tỷ giá đồng nhân dân tệ. Chỉ số MSCI của thị trường châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 1,8% xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2011. Thị trường chứng khoán Trung Quốc kết thúc giao dịch ngày 11/1 với chỉ số CSI300 của các công ty lớn nhất niêm yết ở Thượng Hải và Thâm Quyến giảm 5 % xuống 3.192, 45 điểm. Chỉ số Hang Seng (Hong Kong) giảm 2,4% xuống 19.967,54 điểm. Thị trường Sydney và Seoul đều giảm 1,2%; Singapore mất 2%. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...