THẾ GIỚI 24H: Nga phủ nhận quân đội chính quy tham chiến ở Ukraine

THẾ GIỚI 24H: Nga phủ nhận quân đội chính quy tham chiến ở Ukraine
TPO - Điện Kremlin tái khẳng định không hề có binh sĩ chính quy của Nga tham chiến tại miền Đông Ukraine, 1 ngày sau khi Kiev tuyên bố bắt giữ 2 quân nhân Nga tại khu vực này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/5 cho biết: "Tôi không thể xác nhận điều đó. Chúng tôi (chính quyền tổng thống) không phải là địa chỉ phù hợp để trả lời những câu hỏi như vậy. Cả chúng tôi và Bộ Quốc phòng đều đã nhiều lần nói rằng không có quân nhân Nga tại Donbass".

Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valentyn Nalivaychenko cáo buộc hai binh sĩ Nga bị Kiev bắt giữ trên đã tham gia vào việc sát hại một binh sĩ Ukraine, đồng thời tuyên bố hai đối tượng này sẽ bị truy tố vì "các hành vi khủng bố".


Ngày 18/5, Liên minh châu Âu (EU) cho biết Nga đã không yêu cầu trì hoãn thêm đối với Thỏa thuận tự do thương mại sâu rộng và toàn diện EU-Ukraine - tâm điểm của cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời chấp thuận thỏa thuận này sẽ khởi động vào năm 2016.

Sau các cuộc đàm phán với giới chức Nga và Ukraine, Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstroem cho biết: "Thỏa thuận thương mại có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 này đã không vấp phải sự phản đối của phái đoàn Nga. Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí rất xây dựng." Bà Malmstroem còn cho biết thêm rằng thỏa thuận này sẽ không bị sửa đổi và sẽ được thực thi đúng thời điểm.


Các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/5 đã thông qua những kế hoạch nhằm triển khai một chiến dịch hải quân để lần theo các mạng lưới buôn người đang đưa hàng nghìn người nhập cư vượt Địa Trung Hải tới châu Âu.

Ngoài ra, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Quan chức ngoại giao giấu tên cho biết kế hoạch trên đã được các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng châu Âu thông qua tại hội nghị diễn ra ở Brussels cùng ngày, song quyết định này hiện chưa được công bố chính thức.


Ngày 18/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bác bỏ đề xuất của Seoul tổ chức đàm phán về quản lý khu công nghiệp chung Kaesong, bao gồm việc tăng lương cho công nhân người Triều Tiên đang gây tranh cãi giữa hai bên. 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn bộ trên Lim Byeong-cheol cho biết hồi tuần trước, Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức cuộc họp của ủy ban hỗn hợp hai bên về vấn đề này vào ngày 20/5 tới, nhưng phía Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị trên và nói rằng "hiện bầu không khí cho việc đối thoại chưa được tạo lập", theo Vietnamplus.


Phát biểu trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 18/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, Washington cam kết sẵn sàng ở mức cao nhất với tất cả các biện pháp, kể cả triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm tăng cường khả năng răn đe và đối phó với các mối đe dọa có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên.

Trong tuyên bố trước các nhà ngoại giao và binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Kerry nhấn mạnh thời gian vừa qua, Cộng hòa DCND Triều Tiên đã tiến hành nhiều hành động khiêu khích và Mỹ cần triển khai tàu chiến, binh sỹ kể cả hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.


Quân đội Mỹ ngày 18/5 khẳng định việc thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, thất thủ vào tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là “một bước thụt lùi," song trấn an rằng chính quyền Baghdad cuối cùng sẽ giành lại quyền kiểm soát thành phố này nhờ sự hỗ trợ của không lực Mỹ.

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren tuyên bố: “Chúng tôi luôn nói rằng sẽ có những thăng trầm trong cuộc chiến này. Đây là một trận đánh khó khăn, gian khổ và đẫm máu. Chúng tôi sẽ giành lại Ramadi, sẽ giành lại nó giống như cách chúng tôi đang chậm rãi nhưng chắc chắn giành lại các khu vực khác ở Iraq”.


Ngày 18/5 cảnh sát Waco, tiểu bang Texas của Mỹ đã bắt giữ 192 người có liên quan đến vụ đấu súng giữa các băng nhóm đi mô-tô. Cảnh sát cho biết, những kẻ bị bắt giữ sẽ đối mặt với cáo buộc là liên hệ với tổ chức tội phạm.

Theo Sĩ quan cảnh sát Patrick Swanton, vụ đấu súng xảy ra ngay đầu giờ chiều qua tại bãi đỗ xe gần nhà hàng nổi tiếng Twin Peaks tại Waco. Mâu thuẫn dẫn tới vụ nổ súng là bắt nguồn từ xích mích từ nhiều tháng qua giữa các băng nhóm hoạt động tại khu vực này. Một số thành viên của một băng nhóm đã dùng dao tấn công và 2 băng nhóm khác đáp trả bằng súng.


Những cơn mưa lớn như trút nước đã gây ra trận lở đất kinh hoàng ngày 18/5 tại khu tự quản Salgar tỉnh Antioquia, Colombia. Theo giám đốc cơ quan cứu trợ thảm họa Colombia, Carlos Ivan Marquez, ngoài những người thiệt mạng đã biết, còn 37 người khác bị thương và chưa xác định hết số người hiện đang mất tích. Hầu hết người dân đều đang ngủ khi trận lở đất xảy ra lúc 3h sáng (giờ địa phương). Theo thị trưởng Salgar, bà Olga Osorio, thị trấn nhỏ Santa Margarita đã bị “xóa sổ trên bản đồ”.  


Sau 2 trận động đất kinh hoàng vừa qua khiến hơn 8.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy, Chính phủ Nepal hôm 18/5 đã ban hành lệnh cấm xây dựng các tòa nhà cao tầng mới trong vòng 2 tháng.

Một quan chức thuộc Bộ các vấn đề liên bang và phát triển trong nước của Nepal cho biết, các tòa nhà xây dựng mới sẽ không được vượt quá 2 tầng. Quyết định trên nhằm giúp các cơ quan chức năng thêm thời gian xem xét lại chất lượng, tiêu chuẩn của các tòa nhà sau các trận động đất kinh hoàng vừa qua. Lệnh cấm này sẽ được duy trì cho đến khi một Ủy ban mới của Chính phủ đưa ra những đề xuất sửa đổi luật xây dựng hiện hành vào giữa tháng 7 tới.


Một máy bay An-2 do Nga sản xuất đã biến mất bí ẩn, khi đang trên đường từ Thụy Điển tới Lithuania mà không phát đi tín hiệu cấp cứu nào. Một chiến dịch cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức sau khi vụ việc xảy ra, song đã phải ngừng lại do thời tiết xấu.

Hai tàu chiến, một máy bay và một trực thăng của Lithuania đã tham gia tìm kiếm máy bay trên. Bộ Quốc phòng Lithuania cho hay, chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay dân sự biến mất bí ẩn trên biển Baltic đã được nối lại hôm 18/5. Bộ trên đề nghị Thụy Điển và Latvia hỗ trợ tìm kiếm. Cho tới giờ, vẫn chưa tìm thấy mảnh vỡ hay vết dầu nào từ máy bay trên. Chiếc máy bay mất tích thuộc sở hữu của hãng hàng không Klaipeda, theo Sputnik.

MỚI - NÓNG