THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng đối thoại với NATO

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Moscow đã lên tiếng bày tỏ sẵn sàng tham gia cuộc đối thoại sắp tới giữa Nga-NATO trong khi thừa nhận hai bên đang trải qua giai đoạn nghi ngờ nhau sâu sắc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại rằng Moscow quan ngại về việc NATO tăng cường sự hiện diện quân sự tại các quốc gia láng giềng của Nga, điều này đe dọa tới các lợi ích quốc gia và an ninh của Nga. Ông Peskov chỉ rõ cuộc họp của Hồi đồng NATO​-Nga ở cấp đại sứ, dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 tới ở Brussels (Bỉ), sẽ không dễ dàng do những nỗ lực nhằm khôi phục lòng tin vẫn diễn ra chậm chạp.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng một số "thành phần" đang tìm cách làm trệch hướng tiến trình hòa đàm Syria.

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng đối thoại với NATO ảnh 1

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault ở Moscow, ông Lavrov nhấn mạnh: "Có một số thành phần từ bên ngoài, với ý đồ lật đổ chính phủ Syria bằng vũ lực, đang làm mọi cách có thể để đạt được điều này, kể cả bằng cách làm chệch hướng các cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ). Tôi tin là Pháp và Mỹ dứt khoát không đồng ý với những hành động đó".


Sáng 19/4 theo giờ Cuba, tức tối 19/4 theo giờ Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba đã bế mạc sau khi công bố kết quả bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và ban lãnh đạo Đảng.

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng đối thoại với NATO ảnh 2

Theo kết quả bầu chọn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Raúl Castro đã được bầu lại vào chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba. Phiên toàn thể cuối cùng của Đại hội cũng bầu lại ông José Ramón Machado tiếp tục giữ vị trí Bí thư thứ hai.


Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã khẳng định London không có kế hoạch cử binh sỹ tới Libya trước thông tin truyền thông nói rằng các lực lượng đặc nhiệm Anh đang được triển khai tại quốc gia Bắc Phi này.

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng đối thoại với NATO ảnh 3

Phát biểu trước quốc hội sau khi trở về từ Tripoli, ông Philip Hammond nói: "Tôi khẳng định không có ý định triển khai lính bộ binh tại Libya."


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/4 đã tiêu diệt 32 phiến quân tình nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực Bashiqa, miền Bắc Iraq, nhằm trả đũa vụ tấn công nhằm vào một xe tăng tại doanh trại quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ.

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng đối thoại với NATO ảnh 4

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt 10 tay súng IS trong chiến dịch phá hủy một tòa nhà của lực lượng khủng bố. Sau đó 22 phiến quân khác cũng đã thiệt mạng trên đường tháo chạy.


Ngày 19/4, giới chức Bỉ tuyên bố duy trì cảnh báo an ninh ở mức 3, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo an ninh của nước này. Phát biểu với kênh truyền hình RTBF, ông Paul Van Tigchelt, người đứng đầu Trung tâm khủng hoảng của chính phủ khẳng định nhiều thông tin tình báo cho thấy các tay súng khủng bố và chiến binh nước ngoài tại Syria muốn trở lại, không chỉ nước Bỉ mà nhiều nước châu Âu để tiến hành các vụ tấn công khủng bố. 


Osama Krayem, nghi can thứ 2 bị bắt trong vụ tấn công khủng bố tại ga tầu điện ngầm Maelbeek ở thủ đô Brussels hôm 22/3 đã bị Viện Công tố liên bang hôm 19/4 cáo buộc cũng tham gia vào vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Nghi can người Thụy Điển 23 tuổi này trước đó đã bị cáo buộc trong vụ khủng bố ở Brussels.


Hãng thông tấn Interfax ngày 19/4 dẫn lời người đứng đầu Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov cho biết Nga sẽ hoàn tất việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran vào cuối năm nay.

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng đối thoại với NATO ảnh 5

Trước đó, hãng tin Mehr dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Jaberi Ansari ngày 11/4 cho biết Tehran đã nhận được lô hàng đầu tiên của Nga theo hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300.


Chính phủ Ecuador ngày 19/4 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 7,8 độ Richter ở nước này cuối tuần qua đã tăng lên ít nhất 480 người. Trận động đất cũng đã làm hơn 4.000 người khác bị thương.

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng đối thoại với NATO ảnh 6

Hiện vẫn còn 231 người mất tích. Báo cáo sơ bộ của Chính phủ Ecuador cũng cho thấy, hơn 20.000 người hiện vẫn đang phải sống trong các lều trại tạm. Hơn 1 nghìn ngôi nhà đã hoàn toàn bị phá hủy hoặc bị hư hỏng nặng do động đất.


Bộ trưởng Y tế Chile Carmen Castillo ngày 19/4 cho biết các nhà khoa học nước này đã tìm thấy muỗi Aedes Aegypti tại thành phố Arica, cách thủ đô Santiago khoảng 2.000km về phía Bắc.

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng đối thoại với NATO ảnh 7

Loài muỗi này cũng được phát hiện tại đảo Phục Sinh (Easter Island) ở Thái Bình Dương, cách đất liền 3.500km. Việc phát hiện muỗi Aedes Aegypti trên lãnh thổ Chile cho thấy virus Zika có nguy cơ lan truyền rất nhanh trên thế giới, bởi trước đó, Chile cùng với Canada là hai nước duy nhất ở khu vực châu Mỹ được cho là đã "miễn nhiễm" loài muỗi mang virus Zika nguy hiểm này. 

MỚI - NÓNG