THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng làm tan băng quan hệ với Mỹ

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại Hội nghị mở rộng SCO ở Bishkek ngày 3/11. Ảnh: EPA/TTXVN.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại Hội nghị mở rộng SCO ở Bishkek ngày 3/11. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Nga sẵn sàng làm tan băng quan hệ với Mỹ, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào lập trường của chính quyền mới ở Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn kênh truyền hình số 2 (Israel) ngày 5/11 cho biết Nga sẵn sàng làm tan băng quan hệ với Mỹ, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào lập trường của chính quyền mới ở Mỹ sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Theo ông Medvedev, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói về vấn đề này. Tất nhiên, tất cả phụ thuộc vào lập trường của chính quyền mới ở Mỹ. 


Hãng tin Sputnik dẫn truyền thông Nga đưa tin ngày 5/11, hai máy bay quân sự của Mỹ đã bay gần biên giới Nga tại Baltic và căn cứ hải quân ở Syria. 

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng làm tan băng quan hệ với Mỹ ảnh 1

Máy bay trinh sát chiến lược RC-135W của Mỹ. Nguồn: Reuters.

Các phương tiện truyền thông trích dẫn dữ liệu từ trang web theo dõi sự chuyển động của máy bay quân sự cho biết máy bay trinh sát chiến lược RC-135W, cất cánh từ căn cứ không quân ở Mildenhall (Anh), đã thực hiện chuyến bay do thám vô tuyến ngoài khơi bờ biển tỉnh Kaliningrad. Ngoài ra, máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon đã từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily bay hướng đến căn cứ hậu cần của Hải quân Nga tại cảng Tartus ở Syria.


Ngày 5/11, phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia của Nhà trắng Mark Stroh tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả mối đe dọa trong không gian mạng, nhưng hiện thời không có ý định thảo luận về vấn đề này. Ông Stroh nêu rõ: "Tổng thống Mỹ đã thể hiện rõ rằng chúng tôi sẽ có hành động để bảo vệ lợi ích của mình, bao gồm cả trong không gian mạng, và chúng tôi sẽ làm điều đó vào thời điểm và tại địa điểm do tự chúng tôi lựa chọn... Chúng tôi sẽ không thảo luận câu trả lời tiềm tàng, nhưng ta hãy nói như sau: một số câu trả lời, quý vị sẽ có thể thấy, còn một số thì không."


"Đã đến lúc cử tri Mỹ nói lời tạm biệt với Hillary và Bill Clinton". Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói như vậy trong bài phát biểu đầu tiên trên đài phát thanh tuần của đảng Cộng hòa, 3 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 45 của nước Mỹ. Theo vị tỷ phú bất động sản này, đã đến lúc đóng lại những trang lịch sử về gia đình Clinton và mở ra một chương mới tập trung vào những công dân "vĩ đại" của nước Mỹ. Ông Trump nói: "Tôi muốn kêu gọi lá phiếu cũng như sự giúp đỡ của các bạn để bầu ra một quốc hội có đa số là nghị sĩ Cộng hòa, để chúng ta có thể thay đổi được hệ thống hiến pháp tồi tệ hiện nay và mang lại cho người dân Mỹ một cuộc sống tuyệt vời hơn".


Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết ngày 5/11, hơn 2.200 người di cư đã được giải cứu trên Địa Trung Hải khi họ tìm cách tới châu Âu, đồng thời 10 thi thể cũng được trục vớt. 

THẾ GIỚI 24H: Nga sẵn sàng làm tan băng quan hệ với Mỹ ảnh 2

Số người di cư trên được giải cứu từ 13 x​ hai thuyền nhỏ và một tàu lớn trong 16 hoạt động giải cứu khác nhau.


Điện Elysée ngày 5/11 cho biết một hạ sỹ quan thuộc Trung đoàn 515 của Pháp đã thiệt mạng khi đoàn xe bọc thép chở các binh sỹ thuộc lực lượng hậu cần của Pháp tham gia chiến dịch Barkhane tại Mali, cán phải mìn trên đường di chuyển đến thành phố Abeibera, thuộc khu vực Kidal, miền Bắc Mali. Vụ tấn công đã đưa số binh sỹ Pháp thiệt mạng tại Mali lên con số 16 người kể từ khi Pháp bắt đầu các hoạt động quân sự tại nước này vào tháng 1/2013.


Theo nguồn tin cảnh sát Somalia, hai binh sỹ nước này đã thiệt mạng và năm người khác bị thương khi một quả bom xe phát nổ gần trụ sở Quốc hội ở thủ đô Mogadishu. Nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công. Thiếu tá cảnh sát Hussein Nur cho hay chiếc xe bom đã đánh trúng một xe quân sự tại trạm kiểm soát ở ngã tư. Hiện các lực lượng cảnh sát, quân đội và an ninh đang có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ.


Ngày 5/11, Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, vụ đánh bom xe làm 11 người thiệt mạng và 100 người bị thương một ngày trước này là do phiến quân người Kurd tiến hành chứ không phải tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Sau vụ tấn công nói trên, hãng thông tấn Amaq của IS tuyên bố tổ chức thánh chiến này đã nhận gây ra vụ đánh bom. Tuy nhiên, Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Diyarbakir đã viện dẫn các cuộc trao đổi giữa phiến quân đảng Công nhân người Kurd (PKK) thu thập được, khẳng định thủ phạm của vụ đánh bom "rõ ràng" là PKK.


Ngày 5/11, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Juan Ignacio Zoido cho biết, trong một chiến dịch chung giữa cơ quan tình báo nội địa Pháp và cảnh sát Tây Ban Nha, các lực lượng an ninh đã bắt giữ thủ lĩnh Tổ chức Ly khai xứ Basque (ETA), Mikel Irastorza, tại miền Tây Nam nước Pháp. Theo nguồn tin trên, Mikel Irastorza bị bắt tại một ngôi nhà ở làng Ascain gần núi Pyrenees. Đối tượng này đã chạy trốn các nhà chức trách và là người đứng đầu một tổ chức bất hợp pháp. Chiến dịch sẽ tiếp tục kéo dài và có thể sẽ có nhiều nhân vật khác bị bắt giữ.


Một thị trưởng của Philippines, người từng nằm trong danh sách các quan chức dính líu đến tội phạm ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte công bố, đã bị bắn chết khi đang chịu án trong tù. Cảnh sát Philippines cho biết, ông Rolando Espinosa, người đứng đầu chính quyền thị trấn Albuera trên đảo Leyte, đã bị bắn chết trong nhà giam sau khi ông này nổ súng vào các sĩ quan cảnh sát vào lúc 4h sáng nay 5/11 (theo giờ địa phương). Vụ việc xảy ra khi các sĩ quan cảnh sát đang truy lùng đối tượng sở hữu súng lục trái phép trong tù. “Ông ta bắn vào nhóm cảnh sát. Nhóm cảnh sát sau đó đã nổ súng bắn lại và ông ta thiệt mạng”, Leo Laraga, đội trưởng đội thanh tra thuộc lực lượng cảnh sát khu vực cho biết.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.