THẾ GIỚI 24H: Nga sẽ đáp trả thích đáng các áp đặt

Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 4 từ trái sang)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 4 từ trái sang)
TPO - Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm Ngày truyền thống của quân đội Nga 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Nga luôn có những biện pháp đáp trả thích đáng đối với bất kỳ sự áp đặt nào từ bên ngoài.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm Ngày truyền thống của quân đội Nga 23/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, Nga luôn có những biện pháp đáp trả thích đáng đối với bất kỳ sự áp đặt nào từ bên ngoài. Tổng thống Vladimir Putin cho biết: “Bất cứ ai cũng không nên có ảo tưởng rằng có thể chiếm được ưu thế quân sự trước nước Nga để rồi dồn nén nước Nga. Chúng ta sẽ luôn có những biện pháp đáp trả thích đáng trước những hành động phiêu lưu như vậy”.


Cơ quan Giám sát quyền lợi người tiêu dùng, Rospotrebnadzor của Nga ngày 23/2 tuyên bố Nga đã ngừng nhập khẩu pho mát từ Ba Lan vì lý do vi phạm "các tiêu chuẩn". Rospotrebnadzor khẳng định đã phát hiện pho mát do một công ty của Ba Lan sản xuất không đáp ứng những tiêu chuẩn của liên minh hải quan do Moskva đứng đầu. Các biện pháp đáp trả lẫn nhau giữa Nga và phương Tây đã khiến cả hai bên chịu nhiều thiệt hại về kinh tế.


Ủy viên châu Âu phụ trách nông nghiệp Phil Hogan ngày 22/2 thông báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai việc hỗ trợ những người chăn nuôi trong việc tiêu thụ thịt lợn để có thể tăng giá bán trên thị trường hiện đang sụt giảm do lệnh cấm nhập khẩu nông sản, thực phẩm từ châu Âu mà đã Nga áp đặt từ tháng 1/2014. Đề xuất trên sẽ được khẳng định tại cuộc họp của Ủy ban khu vực ở Brussels (Bỉ) vào ngày 24/2 nhằm hỗ trợ việc trữ sản phẩm được thu hồi từ thị trường để đẩy giá lên, khi khối lượng lớn thịt lợn bị thị trường Nga từ chối.


Giới chức an ninh Libya cho biết, hôm 22/2, hai quả bom đã phát nổ trước cổng tư dinh của Đại sứ Iran tại thủ đô Tripoli của Libya, song không làm ai bị thương. Một quan chức cho hay vào thời điểm xảy ra vụ đánh bom, không có ai có mặt trong tư dinh của Đại sứ Iran - nằm ở một quận trung tâm của thủ đô Tripoli. Cơ quan An ninh Quốc gia Libya cho rằng mục đích của vụ đánh bom là nhằm gây hỗn loạn.


Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 23/2 đã triệu tập các tướng lĩnh và các nhà ngoại giao hàng đầu tới Kuwait để xem xét nỗ lực chiến đấu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria. Cuộc họp không chỉ bàn về cuộc chiến ở Iraq và Syria - nơi các máy bay của Mỹ và liên minh đang hàng ngày oanh kích IS - mà còn bàn cách mở rộng cuộc chiến trong khu vực chống IS. Sự kiện đặc biệt này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại trại Arifjan ở Kuwait diễn ra ngay sau những cuộc tranh luận căng thẳng trên chính trường Mỹ về kế hoạch chống IS của Washington.


Ngày 23/2, cảnh sát Malaysia phát thông điệp cảnh báo các gia đình nên quản lý con em trước chiến dịch dụ dỗ gia nhập tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo lời một quan chức của lực lượng chống khủng bố Malaysia, IS đang nhằm vào những cô gái trẻ có độ tuổi từ 14 đến 15. Thông qua internet và mạng xã hội, IS tiến hành dụ dỗ các cô gái sang Iraq và Syria phục vụ tình dục cho nhóm “thánh chiến” cũng như thực hiện các công việc khác.


Liberia hôm 22/2 đã chính thức mở cửa trở lại biên giới với Sierra Leone sau nhiều tháng đóng cửa vì sự hoành hành của dịch bệnh chết người Ebola. Người dân hai bên biên giới đã ăn mừng trước sự kiện Liberia mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới sau khi đã đẩy lùi dịch Ebola, dịch bệnh đã khiến 3.900 người thiệt mạng tại nước này. Lệnh giới nghiêm áp đặt trên toàn quốc cũng được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các cửa khẩu biên giới từ phía Sierra Leone thì vẫn tiếp tục bị đóng.


Một chiếc phà đã bị lật và chìm ở Bangladesh khiến ít nhất 68 người chết, số người thiệt mạng có thể sẽ còn tiếp tục tăng. Theo cảnh sát trưởng Bidhan Tripura, chiếc phà 2 tầng bị lật trên sông Padma, Manikganj, sau khi bị đâm bởi một tàu chở hàng. Những người được cứu phần lớn là những hành khách trên boong nhảy xuống sông. Nhiều hành khách trên boong dưới có thể đã bị mắc kẹt. Hiện vẫn chưa rõ cụ thể con số hành khách trên phà là bao nhiêu. (Xem chi tiết)


"Gã khổng lồ" công nghệ Mỹ, Apple cho biết họ sẽ đầu tư 1,7 tỷ euro (1,9 tỷ USD) để lập hai trung tâm dữ liệu dùng năng lượng tái tạo đặt tại Ireland và Đan Mạch, để thúc đẩy các dịch vụ trực tuyến tại thị trường châu Âu. Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết khoản đầu tư trên là dự án đầu tư lớn nhất của Apple ở châu Âu cho đến nay. Hai trung tâm dữ liệu trên dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2017, sẽ dùng hoàn toàn năng lượng tái tạo.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.