THẾ GIỚI 24H: Nga tập trận bất thường ở Quân khu miền Nam

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
TPO - Căn cứ quân sự của Nga ở Nam Ossetia, đang tham gia vào một cuộc tập trận bất ngờ để kiểm tra khả năng sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Nga, đã được đặt trong tình trạng cảnh báo chiến đấu toàn diện.

Báo cáo của văn phòng báo chí của Quân khu miền Nam ngày 26/8 cho biết: "Căn cứ quân sự của Quân khu Miền Nam đã được đặt trong tình trạng cảnh báo chiến đấu toàn diện trong quá trình tham gia cuộc tập trận bất ngờ. Các đơn vị của căn cứ này đã tiến hành cuộc diễu binh từ vị trí thường trực đến một vị trí thí nghiệm mới cách xa mặt đất".


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 26/8 bắt đầu cuộc hội đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) về công tác phối hợp giữa hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, tình hình nhân đạo tại Aleppo, cũng như các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình cho Syria. Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, Staffan de Mistura nhấn mạnh cuộc hội đàm này có ý nghĩa quan trọng và có thể giúp cho nỗ lực của ông nhằm nỗi lại đàm phán hòa bình cho Syria.


Thổ Nhĩ Kỳ đã điều thêm 4 xe tăng qua biên giới vào thành phố Jarablus của Syria, vốn được lực lượng đối lập Syria do Ankara hậu thuẫn giải phóng trong tuần này. Trước đó, trong ngày 25/8, nhiều xe tăng cùng khoảng 10 xe thiết giáp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã vượt biên giới vào lãnh thổ miền bắc Syria nhằm tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các tay súng người Kurd đang ẩn náu tại đây. 


Ít nhất 11 người thiệt mạng, 78 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe nhằm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Cizre, tỉnh Sirnak, Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng 26/8. Hãng Reuters ghi nhận từ hiện trường cho biết, có thể thuốc nổ được đặt trong một xe ô tô, đỗ ngay gần trụ sở đồn cảnh sát. Nhiều vụ nổ khác nhỏ hơn xảy ra ở khu vực lân cận vụ đánh bom này, khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Ali ngày 26/8 cho biết, các nhân viên an ninh đang điều tra hơn 1.500 thanh niên có nguy cơ bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyển mộ.

THẾ GIỚI 24H: Nga tập trận bất thường ở Quân khu miền Nam ảnh 1

Ảnh: AP

Ông Ali cho hay nhân viên bộ này đã triệu tập để thẩm vấn, bắt giữ hoặc nói chuyện với những người trẻ tuổi nhằm ngăn họ gia nhập IS. 


Theo kết quả thăm dò công bố ngày 26/8 của trường Đại học Quinnipiac, ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump tới 10%. Cuộc thăm dò trên 2 ứng viên được tiến hành từ ngày 18-24/8, cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Hillary và ông Trump lần lượt là 51-41%. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 26/8 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời cho rằng các biện pháp này không có tác dụng trong nỗ lực giải quyết các vấn đề quan trọng. Phát biểu trên được Thủ tướng Fico đăng tải trên Facebook sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Moscow ngày 25/8. Theo ông Fico "đã đến lúc phải xem xét các biện pháp trừng phạt này một cách sáng suốt" vì việc trừng phạt gây bất lợi không chỉ đối với Nga mà còn với cả EU. 


Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Vương Kiến Bình, 62 tuổi, bị bắt từ chiều 25/8. Vợ và thư ký của ông Bình bị bắt cùng ngày. “Các kiểm sát viên quân đội đã bắt ông Bình ở Thành Đô, trong lúc ông này đang đi thị sát. Vợ và thư ký của ông ta thì bị bắt ở thủ đô Bắc Kinh”, nguồn tin cho biết. Ông Bình là tướng quân đội đương chức đầu tiên bị bắt kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội hồi năm 2013. (XEM CHI TIẾT)


Hiệp hội các nhà xây dựng Italy ngày 26/8 khẳng định 60% các chung cư cũ tại Italy có nguy cơ sụp đổ vì động đất, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiềm tàng đối với hàng chục nghìn chung cư và căn hộ cũ được xây dựng trước năm 1971 ở Italy. Tính đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh làm rung chuyển miền trung Italy ngày 24/8 đã tăng lên 267 người và gần 400 người bị thương.


Dịch vụ taxi Uber thua lỗ 1,27 tỷ USD trong nửa đầu năm 2016 do đầu tư mở rộng hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh lên cao. Hãng tin Bloomberg dẫn một nguồn thạo tin cho biết trong một hội nghị qua điện thoại với các nhà đầu tư, người đứng đầu văn phòng tài chính của Uber Gautam Gupta cho biết công ty đã lỗ 520 triệu USD trong 3 tháng đầu năm và thêm 750 triệu USD trong Quý II/2016. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.