THẾ GIỚI 24H: Nga tập trận tên lửa quy mô lớn

THẾ GIỚI 24H: Nga tập trận tên lửa quy mô lớn
TPO - Ngày 4/9, các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga bắt đầu giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tập trận quân sự quy mô lớn được tiến hành ở khoảng 20 khu vực trên khắp cả nước, từ khu vực Tver ở miền Trung tới vùng Irkutsk ở Siberia.

Văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: "Các hệ thống tên lửa đạn đạo di động Topol, Topol-M và Yars đang được tập hợp lại, thay đổi các vị trí trên thực địa và phân bố trong những khu rừng gần đó". Cuộc tập trận này nhằm mục đích nâng cao kỹ năng ngụy trang của các hệ thống tên lửa đạn đạo di động và thoát khỏi phạm vi theo dõi của đối phương với một cấp độ mới về chất lượng, đẩy lùi các cuộc tấn công trên bộ và trên không theo các kịch bản giả định.


Ngày 4/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nền kinh tế Nga đã gần như thích ứng với tình hình giá dầu thấp hiện nay. "Chúng tôi không thấy có điều gì bi kịch trong việc điều chỉnh giá dầu. Tôi cho rằng những thay đổi về giá dầu là hoàn toàn được dự kiến", ông Putin nói, đồng thời nêu những lý do dẫn đến biến động của giá dầu như khai thác dư thừa sản lượng và sự trở lại của Iran. Tổng thống Nga cho rằng "tất cả rồi sẽ trở lại hoàn toàn bình thường và theo quy luật tự nhiên".


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 4/9 cho rằng, các nước thành viên NATO không nên từ chối cuộc đối thoại với Nga, bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa Moscow và phương Tây do tình hình ở Ukraine. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng, sự nguội lạnh trong quan hệ không nên ảnh hưởng tới khả năng đối thoại với Nga. "Chúng ta có những bất đồng, nhưng chính bởi vậy mà chúng ta phải ngồi lại bên bàn đàm phán”.


Ngày 4/9, Nhật Bản đã trao công hàm phản đối bình luận của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov khi tuyên bố tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa hai nước đã được giải quyết. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng, bình luận của ông Morgulov về quần đảo tranh chấp ngoài khơi phía Bắc đảo Hokkaido hiện do Nga kiểm soát và Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền, là không phù hợp với thỏa thuận mà hai nước tiến hành đàm phán về những hòn đảo có tranh chấp ở khu vực trên.


Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do hãng Gallup Korea công bố ngày 4/9 cho thấy 54% người Hàn Quốc được hỏi ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye nhờ chính sách của bà đối với Triều Tiên và các vấn đề ngoại giao. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tín nhiệm bà Park vượt ngưỡng 50% và cũng là mức cao nhất kể từ sau vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4/2014.


Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan cho biết, cơ quan đại diện ngoại giao này đã phải ngừng hoạt động do lo ngại về an ninh sau khi xảy ra một loạt vụ tấn công ở Tajikistan. Ngoài ra, các công dân Mỹ ở Tajikistan được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà cũng như không nên đưa con nhỏ tới trường học.


Ngày 4/9, hai chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Estonia, đánh dấu lần đầu tiên hạ cánh xuống quốc gia vùng Baltic này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với nước láng giềng Nga liên quan tới vai trò của Moskva trong cuộc xung đột ở Ukraine.


Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Antonio Guterres ngày 4/9 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tiếp nhận thêm 200.000 người tị nạn như một phần trong "chương trình tái thiết quy mô lớn" với sự đóng góp bắt buộc của tất cả các quốc gia thành viên. Trong một tuyên bố, ông Guterres cho rằng EU cần tạo điều kiện cho người di cư có yêu cầu bảo hộ hợp pháp được nhập cảnh và hỗ trợ các quốc gia "cửa ngõ" như Hy lạp, Hungary và Italy. 


Ngày 4/9, giới chức phụ trách di tích cổ tại Syria cho biết tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã cho nổ 3 ngôi mộ cổ tại thành phố Palmyra. Các di tích cổ bị phá hủy nói trên gồm ngôi mộ Jamblique được xây dựng năm 83 sau Công nguyên, ngôi mộ Elhbel được xây năm 103 sau Công nguyên, gồm một tầng trệt và 4 tầng lầu. Cả hai ngôi mộ này đều được bảo quản tốt. Theo Cục Bảo tàng và Cổ vật tại Damascus, vụ phá hoại này đã diễn ra cách đây 10 ngày, trước khi các tay súng IS cho nổ đền thờ Bel 2.000 năm tuổi vào ngày 30/8 vừa qua.


Ngày 4/9, toà án hình sự Nam Bangkok đã kết án tù chung thân 4 đối tượng liên quan đến vụ ném lựu đạn tại thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tháng 2/2014 trong cuộc biểu tình chống chính phủ của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Vụ việc đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Bốn đối tượng trên, trong độ tuổi từ 39-49, đã bị kết tội "giết người có chủ đích" và sở hữu bất hợp pháp thiết bị nổ và súng. Các đối tượng này đã được giảm nhẹ án từ tử hình xuống chung thân vì đã nhận tội. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.