THẾ GIỚI 24H: Nga thành lập đơn vị quân đội mới đối phó NATO

THẾ GIỚI 24H: Nga thành lập đơn vị quân đội mới đối phó NATO
TPO - Nga vừa tuyên bố sẽ thiết lập 2 đơn vị mới tại Quân khu phía Tây cũng như một sư đoàn mới ở Quân khu phía Nam.

Đây được coi như một động thái đáp trả của Nga trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường các hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Bộ Ngoại giao Nga trước đó khẳng định nước này có quyền tiến hành các biện pháp đáp trả việc Mỹ và khối NATO kích hoạt lá chắn phòng thủ tên lửa tại một căn cứ Không quân ở Deveselu, miền Nam Romania, sau nhiều năm lập kế hoạch và đầu tư hàng tỷ USD.


Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) đã nhóm họp ngày 17/5 tại Vienna (Áo) và ra thông cáo chung xác nhận tính thời sự của tất cả các thỏa thuận trước đó về giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và bổ sung các thỏa thuận này bằng một loạt biện pháp cụ thể. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các thỏa thuận này bao gồm ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria, mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo và tiến trình chính trị. Cho tới nay cả 3 hướng này đều đã có tiến bộ.


Ngày 17/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande thông báo hội nghị hòa bình Trung Đông, dự kiến tổ chức ở Paris vào ngày 30/5, sẽ bị hoãn lại. Nguyên nhân được ông Hollande công bố là do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry không thể tham dự hội nghị, vốn được tổ chức đúng vào ngày tưởng niệm các quân nhân Mỹ tử nạn trong quân ngũ. Hiện Mỹ và Pháp đang thảo luận về thời điểm thích hợp nhằm tổ chức hội nghị này, song phía Pháp cho rằng hội nghị sẽ diễn ra trong mùa Hè này.


Cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thực hiện chuyến thăm tới Nhật Bản vào cuối năm nay. Ông Ushakov tiết lộ với báo giới rằng, trước cuộc gặp tại Nhật Bản, ông Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ thảo luận về "những ý tưởng hợp tác quy mô lớn, có ảnh hưởng sâu rộng và đáng quan tâm" tại một diễn đàn kinh tế ở Vladivostok (Nga) vào tháng Chín này.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết lực lượng không quân Venezuela đã phát hiện máy bay E-3 Sentry (phiên bản máy bay Boeing 707 với radar trên thân) của quân đội Mỹ xâm phạm trái phép không phận nước này trong hai ngày 11/5 và 13/5.

 
THẾ GIỚI 24H: Nga thành lập đơn vị quân đội mới đối phó NATO ảnh 1

Phía Venezuela cho rằng chiếc máy bay trên có nhiệm vụ trợ giúp một số nhóm vũ trang chuẩn bị kế hoạch vô hiệu hóa các thiết bị điện tử và thông tin của chính phủ.


Hơn 30 hành khách trên một chuyến bay thương mại đang đậu tại sân bay Sultan Abdul Aziz Shah thuộc bang Selangor, Malaysia ngày 17/5 đã phải sơ tán sau khi có đe dọa đánh bom chiếc máy bay này. Một phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa bang khẳng định đã nhận được lời đe dọa đánh bom. 


Chiến dịch tìm kiếm chiếc Boeing 777, mang số hiệu MH370, bị mất tích hơn 2 năm trước của hãng hàng không Malaysia tại khu vực ngoài khơi phía Tây Australia, sẽ kết thúc vào tháng 7 tới nếu không có bằng chứng quan trọng nào được tìm thấy. Người đứng đầu Ủy ban An toàn giao thông Australia Martin Dolan cho biết tính đến nay, chiến dịch tìm kiếm trên diện tích 120.000 km2 vẫn chưa thu được bất kỳ manh mối nào của chiếc máy bay MH370. 


Trong phiên giao dịch chiều 17/5, giá dầu Brent trên thị trường châu Á hướng đến ngưỡng 50 USD/thùng do nguồn cung bị gián đoạn vì cháy rừng lan rộng tại Canada và các cơ sở sản xuất dầu khí ở Nigeria bị tấn công vũ trang. Vào lúc 14 giờ (giờ Việt Nam), tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2016 đã tăng 62 xu Mỹ (1,3%) lên 48,34 USD/thùng. Dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7/2016 cũng tăng 41 xu (0,84%) lên 49,38 USD/thùng. Dự kiến giá dầu sẽ vượt ngưỡng 50 USD/thùng trong vài ngày tới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.