THẾ GIỚI 24H: Nga thất vọng về ‘cách hành xử hai mặt’ của Mỹ

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Nga rất thất vọng trước cách hành xử hai mặt của Chính quyền Mỹ, khi Ngoại trưởng Jonh Kerry vừa đến thăm Moscow, những biện pháp mang tính chất trừng phạt lại được áp đặt.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra trong cuộc họp báo ngày 23/7. Thứ trưởng Sergey Ryabkov cũng cho biết thêm các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hai công dân của Nga đang hợp tác với các đối tác ở Syria trên cơ sở hoàn toàn hợp pháp và chính thống. Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng "tất nhiên, Moscow không có thói quen tương tự như những hành động của Washington. Tuy nhiên, tất cả điều đó làm giảm đáng kể giá trị cam kết mong muốn chấn chỉnh quan hệ song phương mà Nga được nghe từ Chính quyền Mỹ”.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep  Erdogan ngày 23/7 đã ký sắc lệnh cho phép kéo dài thời hạn tạm giam mà không cần buộc tội các đối tượng tình nghi trong vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 lên 30 ngày, đồng thời đóng cửa một loạt cơ sở được cho là liên quan trong vụ việc trên. Đây là sắc lệnh đầu tiên của Tổng thống Erdogan trong khuôn khổ quy chế tình trạng khẩn cấp đã được ông này ban bố hôm 20/7.


Ngày 23/7, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Ankara đã bắt giữ Muhammet Sait Gulen, cháu trai của Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - người được cho là đứng sau vụ đảo chính bất thành vừa qua ở nước này. Muhammet Sait Gulen bị bắt giam tại thành phố Erzurum, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ được đưa đến thủ đô Ankara. Đây là lần đầu tiên một thân nhân của ông Gulen bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp sau đảo chính.


Công tố viên liên bang Brazil Rafael Brum Miron cho biết Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cung cấp thông tin hỗ trợ các lực lượng an ninh nước này tiến hành vụ bắt giữ 11 đối tượng bị nghi đang lên kế hoạch tổ chức tấn công khủng bố nhằm vào Olympic 2016 sắp diễn ra. Theo đó, FBI đã cung cấp một bản báo cáo, trong đó có bằng chứng cho thấy có ít nhất 6 người bị tình nghi là các phiến quân.


Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết vào tháng Tám tới, Pháp sẽ cung cấp phương tiện pháo binh cho quân đội Chính phủ Iraq trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. ​Phát biểu trên của Tổng thống Pháp Hollande được đưa ra tại điện Elysee sau phiên họp của Hội đồng quốc phòng, phiên thứ tư kể từ vụ tấn công khủng bố tại Nice làm 84 người chết và 350 người bị thương. ​


Ít nhất 61 người đã thiệt mạng và 207 người bị thương khi một nổ lớn xảy ra giữa cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul vào hôm qua 23/7. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đẫm máu này và cho biết thêm rằng chiến binh của chúng đã kích nổ thành công đai thuốc nổ “tại một địa điểm đông người Hồi giáo dòng Shiite tụ tập”. (XEM CHI TIẾT)


Các nhân viên điều tra Đức cho biết kẻ xả súng man rợ tại trung tâm mua sắm Olympia chiều tối 22/7 ở thành phố Munich, thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức, làm ít nhất 9 người thiệt mạng, có tên là David Ali Sonboly. Trước khi tiến hành vụ tấn công đẫm máu nói trên, thủ phạm 18 tuổi này vẫn là một học sinh trong thành phố Munich. David Ali Sonboly là một người Đức gốc Iran, sinh ra và lớn lên tại thành phố Munich.


Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương tại miền Bắc Iran sáng 23/7 khi một chiếc xe buýt chạy với tốc độ cao đâm vào cột điện bên đường. Một cảnh sát Iran cho biết nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế đã lái chiếc xe buýt nói trên với tốc độ cao, sau đó mất khả năng kiểm soát xe khiến chiếc xe đâm mạnh vào cột điện. Chiếc xe buýt này đang trong hành trình từ một thành phố gần biển Caspian tới thủ đô Tehran.

MỚI - NÓNG