THẾ GIỚI 24H: Nga ‘thay đổi cuộc chơi’ ở Syria

THẾ GIỚI 24H: Nga ‘thay đổi cuộc chơi’ ở Syria
TPO - Ngoại trưởng Syria Walid Muallem dự báo sự can dự ngày càng tăng của Nga vào Syria sẽ cho thấy Moscow là người thay đổi cuộc chơi trong chiến dịch quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát biểu trên kênh truyền hình RT, ông Muallem nói: "Việc Nga tham gia vào cuộc chiến chống Daesh (IS) và Mặt trận Al-Nusra (nhánh của Al-Qaeda) còn quan trọng hơn cả việc họ cung cấp vũ khí cho Syria”. Ông khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Nga tại Syria sẽ làm tiêu tan kế hoạch của những kẻ tìm cách chống Syria và cũng chứng tỏ Mỹ thiếu một chiến thuật rõ ràng trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến.


Báo Bild am Sonntag (Đức) dẫn các nguồn tin riêng trong giới tình báo Mỹ cho biết trong tuần qua, một phái đoàn Cơ quan tình báo trung ương (CIA) đã thực hiện chuyến thăm bí mật tới Moscow để đàm phán với đại diện cơ quan tình báo (SVR) của Nga. Mục đích cuộc gặp là nhằm bàn về khả năng phối hợp hành động chung tại Syria.


Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết, chi ngân sách quốc gia của Đức năm 2016 sẽ phải cắt giảm 2,5 tỷ euro để dành ngân quỹ trang trải cho các chi phí liên quan dòng người nhập cư và tị nạn vào nước này. Việc triển khai kế hoạch tiết kiệm ngân sách sẽ gồm hai phần, một là các bộ sẽ đề xuất kế hoạch cắt giảm chi tiêu của mình trong năm 2016 với tổng giá trị là 500 triệu euro, hai là các khoản giảm chi khác khoảng 2 tỷ Euro, ví dụ như chi trả nợ giảm nhờ điều kiện lãi suất hợp lý hơn.


Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, Paris muốn các bộ trưởng nội vụ châu Âu giải quyết những vấn đề khó khăn nhất liên quan đến cuộc khủng hoảng người di cư trước ngày 22/9. Lời kêu gọi này được cho là để giúp các nhà lãnh đạo EU chuyên tâm vào những vấn đề tài chính trong hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 23/9.


Ngày 20/9, ít nhất 13 người di cư đã bị thiệt mạng ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khi chiếc thuyền cao su chở họ tới Hy Lạp đâm phải một chiếc phà. Trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em. Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc thuyền trên chờ 46 người di cư từ cảng Canakkale, ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos của Hy Lạp. 22 người đã được cứu sống và 13 người vẫn bị mất tích.


Ngày 20/9, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã rời Tokyo lên đường sang thăm Nga để thảo luận với giới lãnh đạo Moscow về những vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước và nhằm tạo tiền đề cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir Putin vốn đã bị trì hoãn trong thời gian dài. Dự kiến, trong chuyến thăm Moscow kéo dài đến ngày 22/9, ông Kishida sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về quan hệ song phương trong đó có các vấn đề tranh chấp lãnh thổ và “một loạt vấn đề toàn cầu trong đó có Ukraine”.


Tổng thống Cộng hòa Komi thuộc Liên bang Nga Vyacheslav Gaizer và Phó Tổng thống Alexei Chernov đã bị Cơ quan Điều tra Liên bang Nga (SKRF) bắt giữ với cáo buộc hoạt động tội phạm có tổ chức và lừa đảo. Người phát ngôn SKRF Vladimir Markin cho biết tòa án đã ra lệnh bắt giam các bị cáo và 13 người tình nghi khác, trong đó có nhiều quan chức cấp cao của Cộng hòa Komi, một số nhân viên cơ quan bảo vệ pháp luật và một số doanh nhân. Hiện các bị cáo này đã bị tạm giữ tại nhà giam ở Moscow.


Một quả bom đã phát nổ bên ngoài Văn phòng Dịch vụ Công của Bộ Ngoại giao Ai Cập tại khu vực quận Mohandessin, nằm ở phía Tây của thủ đô Cairo vào hôm qua 20/9. Không có ai bị thương vong trong vụ nổ nói trên. Quả bom được kích nổ nhằm vào lực lượng an ninh được triển khai bảo vệ bên ngoài văn phòng này. Vụ nổ trên diễn ra chỉ một vài giờ sau khi một quả bom khác được cài ở bên ngoài Đại sứ quán Ghana tại Ai Cập cũng nằm trong quận Mohandessin đã được vô hiệu hóa.


Sau 7 năm với nhiều cuộc thương lượng bế tắc và hai lần bầu Quốc hội lập hiến, ngày 20/9, Nepal ban hành bản Hiến pháp mới, từ bỏ chế độ quân chủ cũ để trở thành nhà nước Cộng hòa liên bang bao gồm 7 tỉnh bang. Tổng thống Nepal Ram Baran Yadav đã ký ban hành bản hiến pháp mới và tuyên bố trước Quốc hội rằng việc thông qua hiến pháp này mở ra con đường phát triển cho đất nước.


Trang mạng của Bộ Nội vụ Hy Lạp đêm ngày 20/9 cho biết, đảng Syriza đã giành được 35,54% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử, dựa trên 50% số phiếu được kiểm. Các cử tri Hy Lạp tiếp tục gửi niềm tin vào chủ tịch đảng cánh tả Syriza Alexis Tsipras với chiến thắng lớn của ông trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 20/9. Theo trang mạng của Bộ Nội vụ Hy Lạp, đảng Syriza đã giành được 35,54% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử, dựa trên 50% số phiếu bầu được kiểm. Theo đó, Đảng Dân chủ mới chỉ dành được 28,07% số phiếu bầu. Điều này sẽ giúp Đảng Syriza có 145 ghế trong quốc hội 300 ghế, trong khi đảng Dân chủ mới là 75.

MỚI - NÓNG