THẾ GIỚI 24H: Nga theo dõi Thổ Nhĩ Kỳ bằng máy bay do thám

Máy bay trinh sát TU-214R
Máy bay trinh sát TU-214R
TPO - Sau khi không phận và biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị đóng cửa, quân đội Nga vẫn nhận được những thông tin cập nhật về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bên kia biên giới thông qua các máy bay trinh sát tối tân được triển khai tại căn cứ không quân Latakia ở Syria.

Một nguồn tin chuyên theo dõi tất cả các chuyến bay sử dụng đường bay quốc tế suốt ngày đêm cho biết một máy bay trinh sát TU-214R thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã bay trực tiếp từ Nga đến sân bay Latakia cách đây vài ngày. Latakia là thành phố cảng quan trọng ở phía Bắc Syria, cách khu vực biên giới phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 50km. 


Tư lệnh Tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cuộc tập trận chung thường niên sắp tới của liên quân Hàn – Mỹ đồng thời đe dọa sẽ tiến hành “đánh đòn phủ đầu” nhằm chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm lật đổ chế độ Triều Tiên. Theo KCNA, quân đội Triều Tiên sẽ sẽ sử dụng tất cả các biện pháp có thể để chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm lật đổ chế độ của Triều Tiên, đồng thời gọi các cuộc tập trận trên là “đỉnh cao của các hành động thù địch”. 


Ngày 23/2, Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn các cuộc đàm phán chính thức về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh có nhận định cho rằng điều này có thể liên quan đến việc thông qua một nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đối với CHDCND Triều Tiên.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 23/2 nói rằng trong những ngày tới Washington sẽ biết rõ là liệu thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có hiệu lực hay không, và Mỹ đã có “Kế hoạch B” trong trường hợp một quá trình chuyển tiếp chính trị không diễn ra ở quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này. Ông Kerry nêu rõ trong vòng 1-2 tháng tới “chúng ta sẽ rõ liệu một tiến trình chuyển tiếp có diễn ra thật sự nghiêm túc hay không. Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải đưa ra những quyết định đúng đắn về việc thiết lập một chính quyền chuyển tiếp. Nếu điều đó không diễn ra, chắc chắn Kế hoạch B sẽ được tính tới”.


Ngày 23/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một trung tâm điều phối nhằm xúc tiến đàm phán giữa các phe phái đối địch ở Syria đã được khai trương tại căn cứ không quân Hmeymim của Moscow tại quốc gia Trung Đông này. Người phát ngôn Igor Konashenkov cho biết: "Theo thỏa thuận Nga-Mỹ (đạt được) ngày 22/2 về việc ngừng các hành động thù địch ở Syria và để thực thi một cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn này, một trung tâm điều phối đã được khai trương để thúc đẩy quá trình hòa giải các phe phái đối địch".


Ngày 23/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế không phân biệt các tổ chức khủng bố. Phát biểu tại một hội nghị về Somalia ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Erdogan nói: "Việc phân biệt khủng bố tốt và khủng bố xấu có nghĩa là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố".


Ngày 23/2, các thống đốc bang thuộc lực lượng quân đội của Venezuela đã bác bỏ thông tin của Chủ tịch Quốc hội nước này Henry Ramos Allup về một âm mưu nổi loạn của quân đội chống lại Chính phủ. Thống đốc bang Zulia, ông Francisco Arias Cárdenas đã bác bỏ tuyên bố của ông Allup, người của liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập, cho rằng quân đội có kế hoạch nổi dậy chống lại Tổng thống Nicolas Maduro. 


Theo một nghiên cứu mới được Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, virus Zika, hiện đã gây dịch bệnh tại hơn 30 quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, có thể gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 4 tỷ USD cho khu vực này. Trong số này, khoảng 3,5 tỷ USD là từ các nguồn thu nhập bị mất đi do tác động của dịch bệnh - con số tương đương khoảng 0,06 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực, và khoảng 420 triệu USD là thiệt hại vật chất do dịch bệnh trực tiếp gây ra.


Trong phiên giao dịch chiều ngày 23/2, giá dầu trên thị trường châu Á giảm sau khi tăng mạnh trong ngày hôm trước do các nhà đầu tư vẫn còn nhiều quan ngại về ảnh hưởng của thỏa thuận “đóng băng” sản lượng đối với thị trường. Chiều 23/2, vào lúc 13 giờ (giờ Việt Nam), trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4/2016 đã giảm 73 xu Mỹ (2,19%) xuống 32,66 USD/thùng. Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng giảm 67 xu Mỹ (1,93%) xuống 34,02 USD/thùng.

MỚI - NÓNG