THẾ GIỚI 24H: Nga tố NATO dối trá về hệ thống tên lửa châu Âu

Moscow tin rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO tại châu Âu nhằm kiềm chế sức mạnh của Nga
Moscow tin rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO tại châu Âu nhằm kiềm chế sức mạnh của Nga
TPO - Nga khẳng định, tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về sự cần thiết hệ thống phòng thủ tên lửa bất chấp ký kết thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran là chứng cớ thực tế cho thấy rằng chiến lược của khối Liên minh này "ngay từ thoạt đầu đã xây dựng trên cơ sở dối trá".

Người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Duma quốc gia Nga, ông Aleksei Pushkov cho rằng: “Toàn bộ chiến lược gắn với tạo lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO xây dựng trên sự dối trá”. Theo lời ông Aleksei Pushkov, thoạt đầu NATO đã nói về mối đe dọa từ  phía Iran, mặc dù Tehran không có loại tên lửa tương ứng, mà cũng chẳng có lý do nào cho hành động hiếu chiến như vậy. Sau đó, người ta nói tới hiểm họa từ phía Triều Tiên, dù đất nước châu Á này nằm ở “bên kia địa cầu”. Ngoài ra, cũng theo lời nghị sĩ Nga, các đại diện NATO loan báo rằng có tới 30 quốc gia đang đe dọa châu Âu bằng việc sử dụng vũ khí tên lửa, nhưng với đề nghị “gọi tên chí ít là chục nước”, thì quan chức NATO chỉ “mỉm cười bí ẩn và nói đó là thông tin mật". “Rõ ràng NATO thậm chí không chỉ là giả dối, mà còn là giả dối công nhiên. Bởi vì quá dễ thấy rằng hệ thống phòng thủ tên lửa có hướng chống lại tiềm năng hạt nhân của Nga, tuy nhiên họ không muốn thú nhận nên cứ tiếp tục dối trá một cách tuyệt vọng”, ông Pushkov kết luận.


Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama về thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà các cường quốc vừa đạt được với Iran. Theo người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh, Thủ tướng Cameron đã trao đổi với Tổng thống Obama về thỏa thuận lịch sử đạt được tại Vienna (Áo) về chương trình hạt nhân của Iran sáng cùng ngày. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng, thỏa thuận này giúp đảm bảo rằng Iran sẽ không thể chế tạo bom hạt nhân và thế giới vì thế an toàn hơn. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo lưu ý vẫn tồn tại một số khác biệt với chính quyền Tehran về vai trò của Iran trong khu vực, khẳng định Anh và Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác trong khu vực để mang lại sự ổn định.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn một đạo luật quy định việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội trong năm tới sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Một số nhà bình luận cho rằng động thái này sẽ mang lại lợi thế không công bằng cho các chính đảng ủng hộ Điện Kremli. Tuyên bố của Điện Kremlin ngày 15/7 nêu rõ: "Cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) lần thứ 7 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 9/2016". Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bầu cử được dự kiến diễn ra vào tháng 12/2016. 


Ủy ban châu Âu đã chính thức ủng hộ đề xuất sử dụng Cơ chế bình ổn tài chính châu Âu để giải quyết nhu cầu tiền mặt ngắn hạn của Hy Lạp. Theo đó, khoản cho vay bắc cầu ngắn hạn dành cho Hy Lạp sẽ ở mức 7 tỷ Euro và dự kiến được sử dụng trong vòng 4 tuần, cho tới khi chương trình cứu trợ mới được tiến hành. Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị các đề xuất và sẽ đệ trình lên Hội đồng châu Âu trong trường hợp không tìm ra một giải pháp khác để tài trợ cho Hy Lạp cho tới giữa tháng 8/2015.


Ngày 15/7, những người biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng ở Hy Lạp đã ném hàng chục quả bom xăng vào lực lượng cảnh sát bên ngoài trụ sở quốc hội, vài giờ trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu quan trọng về thỏa thuận cứu trợ mới. Đây là 1 trong những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất trong vòng hơn 2 năm qua ở quốc gia Nam Âu này. Cảnh sát đã đáp trả bằng đạn hơi cay khiến hàng trăm người bỏ chạy tại Quảng trường trung tâm Syntagma.


Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 15/7 cho biết nước này đã thông qua một đạo luật mới cấm biểu tình khi chưa được phép. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết luật này yêu cầu các nhà tổ chức biểu tình phải xin phép chính thức ít nhất 24 giờ trước khi tổ chức tuần hành. Ông nhấn mạnh đạo luật này được áp dụng đối với mọi hình thức biểu tình, đây sẽ là công cụ quan trọng giúp chính phủ kế tiếp duy trì hòa bình và trật tự. 


Một bức thư được cho là từ một thủ lĩnh hàng đầu của nhóm Hồi giáo cực đoan Taliban đã xuất hiện vào ngày 15/7 với nội dung ủng hộ đàm phán hòa bình với chính phủ Afghanistan. Reuters cho biết bức thư, được cho là của Mullah Mohammad Omar, đã xuất hiện một tuần sau khi diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa 2 bên tại Pakistan, và đây là lần đầu tiên thủ lĩnh Taliban này bày tỏ sự ủng hộ đối với các vòng đàm phán hòa bình với chính phủ. Tuy nhiên, Mullah Omar đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều năm qua và một số nhánh Taliban đối lập cho rằng ông này hoặc đã chết hoặc đang bệnh rất nặng, đồng thời cũng cho rằng bức thư là do người khác mượn danh ông.


Ngày 15/7, quân đội Pakistan tuyên bố đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Ấn Độ do vi phạm Ranh giới Kiểm soát (LoC) và tiến hành các hoạt động tình nghi tại khu vực Jammu và Kashmir do Pakistan kiểm soát. Theo báo cáo của quân đội Pakistan, khi bị lực lượng quân đội Pakistan bắn rơi, máy bay Ấn Độ đã chụp ảnh ở các địa điểm khác nhau trong khu vực.


Cơ quan công tố của Hàn Quốc ngày 15/7 thông báo truy tố hàng loạt tướng quân đội cùng một số người liên quan trong vụ điều tra tham nhũng từ những dự án mua sắm quốc phòng của nước này. Báo Korea Herald của Hàn Quốc cho biết chính phủ đã thành lập ban điều tra liên ngành để tiến hành điều tra và đã quyết định truy tố 63 người, trong đó có 38 cựu sĩ quan quân đội và đương nhiệm. Những người này sẽ phải hầu tòa vì cáo buộc với nhiều tội danh như giả mạo tài liệu, nhận hối lộ, tiết lộ bí mật quốc phòng trong thời gian làm nhiệm vụ xử lý hoặc có liên quan đến các dự án quốc phòng. Quy mô của vụ tham nhũng là gần 1.000 tỉ won ( 870 triệu USD).


Theo giới y tế Hàn Quốc, trong 10 ngày liên tiếp nước này không phát sinh trường hợp mới nào nhiễm Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, kể từ tháng 6 đến nay, tổng số các trường hợp mắc MERS đang dừng ở 186 người. Trong gần 3 tuần qua có thêm 4 trường hợp tử vong, nâng số người chết do MERS lên 86 người. Phần lớn các ca tử vong là những bệnh nhân đang điều trị những căn bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận, viêm gan... Số bệnh nhân đang được điều trị MERS là 18 người. Cùng với đó, số trường hợp bị cách ly đã giảm xuống còn 322 người.

MỚI - NÓNG