THẾ GIỚI 24H: Nga triển khai ‘rồng lửa’ S-400 tới Iran

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: RIA Novosti
Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga sắp đưa một loạt tên lửa phòng không S-300 và S-400 tới căn cứ không quân mới tại Nojeh của Iran, cách thị trấn Hamedan 50 km về phía Tây.

Theo các nguồn tin quân sự và tình báo của mạng "Debka", trước mối lo của Mỹ và Israel, Nga dự kiến sẽ giải thích rằng các hệ thống tên lửa hiện đại này sẽ không được giao cho Iran mà chỉ dùng để bảo vệ căn cứ không quân mới của Nga tại Nojeh, nơi Moscow triển khai các máy bay ném bom hạng nặng để không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Việc xây dựng căn cứ không quân này được tiến hành từ trung tuần tháng 7/2016.


Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và đưa sang Romania trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Ankara đang trở nên xấu đi sau vụ đảo chính bất thành mới đây mà Thổ Nhĩ Kỳ qui trách nhiệm cho giáo sĩ Gulen hiện đang sinh sống tại Mỹ. Số vũ khí này của Mỹ sẽ được chuyển tới căn cứ không quân Deveselu ở Romania. Bộ Ngoại giao Romania ngày 18/8 đã bác bỏ thông tin cho rằng các vũ khí hạt nhân của Mỹ được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Romania. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cáo buộc những người ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen đóng vai trò trong loạt vụ đánh bom tại miền Đông nước này mà nhóm Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị cáo buộc tiến hành.

THẾ GIỚI 24H: Nga triển khai ‘rồng lửa’ S-400 tới Iran ảnh 1

Ảnh: Reuters

Ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với các cuộc tấn công phối hợp từ nhiều tổ chức khủng bố hành động cùng nhau. Ông Erdogan cho biết, những đối tượng ủng hộ giáo sĩ Gulen có dính líu đến các vụ tấn công của lực lượng phiến quân người Kurd, làm 7 thành viên lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 224 người bị thương trong ngày 18/8


Ukraine ngày 18/8 cáo buộc lực lượng nổi sát hại 3 binh sĩ nước này trong vụ bạo lực tồi tệ nhất ở miền Đông ly khai trong một năm qua. Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết, các vụ tấn công của lực lượng nổi dậy đã tăng gấp đôi so với một ngày trước trong bối cảnh căng thẳng giữa Kiev và Moscow gia tăng do Điện Kremlin cáo buộc Ukraine đã âm mưu tấn công vũ trang vào bán bảo Crimea trong tháng này. 


Ngày 18/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông không loại trừ khả năng áp đặt thiết quân luật, cũng như một đợt huy động quân mới nếu cuộc xung đột với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông tồi tệ thêm. Phát biểu tại vùng Lviv ở miền Tây Ukraine, Tổng thống Poroshenko nêu rõ: "Nếu tình hình leo thang tại miền Đông và Crimea, chúng tôi không loại trừ khả năng buộc phải áp đặt thiết quân luật và công bố đợt huy động quân mới".


Cựu Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho rằng, thứ mà Ukraine cần lúc này là vũ khí phòng thủ, và hy vọng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đáp ứng yêu cầu này của chính quyền Kiev. Hai năm trước, chính quyền Kiev lần đầu tuyên bố sự cần thiết phải bổ sung vũ khí, nhưng các thành viên NATO “không giải quyết triệt để vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine”, cựu Thủ tướng Ukraine nói. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc ném bom mới nhất nhằm vào khủng bố IS ở Deir ez-Zor (Syria) do các máy bay ném bom Tu-22M3 và tiêm kích-ném bom Su-34, được điều động từ căn cứ quân sự Nga cũng như Iran, tiến hành. Cuộc ném bom đã phá hủy năm nhà kho lớn chứa vũ khí, đạn dược, nhiên liệu của IS; sáu trung tâm chỉ huy, một số pháo bộ binh, xe bọc thép và nhiều tay súng khủng bố. (XEM CHI TIẾT)


Máy bay của lực lượng chính phủ Syria đã ném bom các vị trí của người Kurd tại Hasakeh, thành phố bị chia cắt ở miền Đông Bắc nước này. Đây là lần đầu tiên, quân đội Syria tiến hành các vụ không kích nhằm vào một khu vực do người Kurd kiểm soát ở Syria.

THẾ GIỚI 24H: Nga triển khai ‘rồng lửa’ S-400 tới Iran ảnh 2

Ảnh: AP

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc không kích đánh trúng ít nhất 6 vị trí của người Kurd. Các vụ oanh kích này được tiến hành sau khi xảy ra giao tranh dữ dội vào ngày 17/8 giữa lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ và nhóm người Kurd khiến 11 người thiệt mạng, gồm 4 dân thường, 4 tay súng người Kurd và 3 dân quân.


Chính phủ Nhật Bản đã quyết định thiết lập hệ thống giám sát thường xuyên vệ tinh nhân tạo của các nước, nhằm đối phó với khả năng Triều Tiên khiêu khích bằng tên lửa. Hệ thống giám sát này sử dụng radar và kính viễn vọng quang học. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ triển khai hệ thống giám sát vệ tinh mới này muộn nhất là vào năm 2022. Ngân sách chuẩn bị cho hệ thống này trong năm nay là 200 triệu yen (xấp xỉ 2 triệu USD).


Một máy bay của Hãng hàng không Qatar Airways của Qatar đã phải hạ cánh khẩn cấp ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ do động cơ bốc cháy. Đại diện của Qatar Airways cho biết chiếc Airbus A330 đã phải quay đầu trở lại và hạ cánh an toàn xuống sân bay Ataturk ở Istanbul do một động cơ bốc cháy sau khi cất cánh. Chiếc máy bay nói trên gặp sự cố khi đang trên đường tới Doha, thủ đô của Qatar. Hiện chưa rõ số hành khách và phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay

MỚI - NÓNG