THẾ GIỚI 24H: Nga và NATO nhóm họp sau 2 năm gián đoạn

THẾ GIỚI 24H: Nga và NATO nhóm họp sau 2 năm gián đoạn
TPO - Ngày 12/4, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo cuộc họp Hội đồng Nga-NATO cấp đại sứ sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tới tại Brussels (Bỉ).

Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Nga-NATO sau gần 2 năm gián đoạn. Theo một người phát ngôn NATO, thời gian tổ chức cuộc họp đã được hai bên nhất trí.


Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan De Mistura ngày 12/4 đã tới thủ đô Tehran để thảo luận với giới chức Iran về cuộc khủng hoảng Syria.

THẾ GIỚI 24H: Nga và NATO nhóm họp sau 2 năm gián đoạn ảnh 1

Đặc phái viên De Mistura đã có cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian, một ngày sau khi ông tới thăm Syria và làm việc với Ngoại trưởng nước này. Ông De Mistura khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi lệnh chấm dứt các hành động thù địch tại Syria và đưa hàng viện trợ tới người dân đang mắc kẹt tại các vùng chiến sự.


Các vệ tinh tình báo của Mỹ đã phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo chưa từng có, có khả năng vươn tới khu vực quần đảo Aleut của bang Alaska.

THẾ GIỚI 24H: Nga và NATO nhóm họp sau 2 năm gián đoạn ảnh 2

CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ rằng thông tin vệ tinh cho thấy khả năng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan.


Ngày 12/4, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết quân đội Mỹ đang lần đầu tiên ném "những quả bom mạng" vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường phối hợp nhằm gia tăng sức ép lên nhóm Hồi giáo cực đoan này.


Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích các mục tiêu của nhóm khủng bố IS ở quốc gia láng giềng Syria.

THẾ GIỚI 24H: Nga và NATO nhóm họp sau 2 năm gián đoạn ảnh 3

Một quan chức giấu tên cho biết hành động này là nhằm đáp trả vụ thị trấn biên giới Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày qua liên tiếp bị trúng rocket được bắn sang từ vùng lãnh thổ do IS kiểm soát ở Syria.


Để tăng cường kiểm soát đường biên giới vòng ngoài nhằm tránh nguy cơ Hiệp ước Schengen sụp đổ, ngày 12/4, Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu Hy Lạp phải làm rõ kế hoạch siết chặt kiểm soát biên giới trước ngày 26/4 tới. Ủy ban châu Âu đã đề nghị Hy Lạp phải làm rõ các biện pháp bổ sung trước ngày 26/4 tới cùng với kế hoạch bảo vệ biên giới để EU có thể hỗ trợ nước này ngăn chặn dòng người di cư.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 12/4 khẳng định Mỹ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Pakistan là để chống khủng bố và Islamabad đã chứng minh việc này khi sử dụng số máy bay trên tại khu vực bộ lạc nơi có phong trào Hồi giáo Taliban hiện diện mạnh mẽ.


Đoàn đại diện của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ngày 12/4 có cuộc gặp Bộ trưởng văn hóa Syria Issam Khalil tại thủ đô Damas, để bàn về tiến trình khôi phục thành phố cổ Palmyra.

THẾ GIỚI 24H: Nga và NATO nhóm họp sau 2 năm gián đoạn ảnh 4

Tại cuộc gặp, các đại diện của UNESCO cho biết, các chuyên gia từ Pháp và Lebanon đang chuẩn bị tới Palmyra để đánh giá mức độ thiệt hại và đưa ra kế hoạch tu sửa, đồng thời đào tạo các nhà khảo cổ học tại Syria về công việc này. 


Trung Quốc đã quyết định tiếp tục xả nước từ nhà máy thủy điện Jinghong của tỉnh Vân Nam xuống hạ lưu sông Mekong để giảm bớt tình trạng hạn hán tại khu vực. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, sau khi cân nhắc tình trạng hạn hán tại các nước ở khu vực hạ nguồn, Trung Quốc quyết định tiếp tục xả nước từ ngày 11/4 cho tới khi mùa nước cạn kết thúc. Mức xả nước sẽ được điều chỉnh theo tình hình tại khu vực thượng nguồn và nhu cầu thực sự của các quốc gia ở hạ nguồn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.