THẾ GIỚI 24H: Nga xây đường băng ở Syria?

THẾ GIỚI 24H: Nga xây đường băng ở Syria?
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, ngày 13/9 cho biết, Nga đang xây dựng một đường băng ở tỉnh Latakia, thành trì của Chính phủ Syria và đã đưa hàng trăm kỹ thuật viên và cố vấn quân sự tới địa điểm này.

SOHR nêu rõ: “Các lực lượng Nga đang xây dựng một đường băng dài có khả năng đáp ứng được máy bay cỡ lớn ở gần sân bay quân sự Hmaymeen thuộc tỉnh Latakia. Trong những tuần gần đây, các máy bay quân sự đã tới Hmaymeen chở theo thiết bị quân sự và hàng trăm cố vấn quân sự và kỹ thuật viên Nga.”


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13/9 khẳng định, Nga sẽ tiếp tục cung cấp các trang thiết bị quân sự cho Syria. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hai máy bay vận tải của Nga đáp xuống sân bay ở thành phố cảng Lattaquié của Syria. Truyền thông Nga dẫn lời ông Lavrov cho biết các trang thiết bị quân sự của Nga sẽ tiếp tục được chuyển tới Syria, cùng với các chuyên gia của Nga, những người sẽ hướng dẫn binh lính Syria làm quen và sử dụng các trang thiết bị vũ khí của Nga.


Cuộc đối thoại 4 bên diễn ra hôm qua 12/9 tại Berlin giữa Ukraine, Nga, Pháp và Đức về giải pháp cho xung đột ở miền Đông Ukraine đạt được tiến bộ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng nước chủ nhà Frank-Walter Steinmeier nhấn mạnh rằng, cần phải có sự kiên trì trong việc thực hiện thỏa thuận Minsk mà các bên đạt được hồi tháng 2 năm nay.


Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al Qaeda Ayman al-Zawahri vừa lên tiếng kêu gọi những thanh niên Hồi giáo tại Mỹ và các nước phương Tây khác tiến hành những cuộc tấn công từ bên trong. Trong một đoạn ghi âm được đăng tải trên mạng Internet ngày 13/9, al-Zawahri xúi giục những người Hồi giáo thực hiện những vụ tấn công tại những quốc gia tham gia liên minh không kích tại Iraq và Syria. Tên này cũng kêu gọi chuyển cuộc chiến đến chính những quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ; đồng thời cho anh em nhà Tsarnaev, hai kẻ thực hiện vụ đánh bom giải chạy ở Boston (Mỹ) và anh em Kouachi, những kẻ chủ mưu tấn công tòa báo "Charlie Hebdo" ở thủ đô Paris (Pháp) cùng nhiều tên khủng bố khác, là những "tấm gương".


Ngày 13/9, ít nhất 10 người thiệt mạng và 59  người khác bị thương trong một vụ nổ tại một khu phố đông đúc ở thành phố Muntan, thuộc tỉnh Punjab, Miền Trung Pakistan. Cảnh sát cho biết, vụ nổ xảy ra khi một chiếc xe máy bất ngờ đâm vào một chiếc xe kéo chở khách đang di chuyển trên phố Vehari.


Ngày 13/9, 28 người di cư trong đó có một trẻ em đã chết đuối sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 100 người di cư bị lật ở ngoài khơi đảo Farmakonisi của Hy Lạp. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết chiếc thuyền bị lật ở khu vực phía nam biển Aegean. 68 người đã được cứu và 29 đã tự bơi vào bờ.


Chính quyền thành phố Munich của Đức ngày 13/9 cho biết, họ đang bị quá tải bởi dòng di cư người nước ngoài với ước tính khoảng 12.200 người đã tới thành phố là thủ phủ của tỉnh Bavaria này chỉ riêng trong ngày 12/9. Người phát ngôn cảnh sát địa phương cho biết năng lực tiếp nhận người di cư chỉ có hạn và thành phố này đã quá tải trong khi dòng người xin tị nạn vẫn tiếp tục đổ về đây. Theo dự kiến, trong ngày 13/9, sẽ có thêm hàng trăm người di cư tới Munich.


Tính đến tối 13/9, vụ sập cần cẩu ở thánh địa Mecca ở Saudi Arabia đã khiến ít nhất 111 người thiệt mạng và 331 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra hôm 11/9 trong bối cảnh thời tiết xấu khi có gió mạnh. Hiện chưa rõ đây có phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hay không. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có công dân Ấn Độ và Indonesia. Những người bị thương bao gồm người: Malaysia, Ai Cập, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan và Pakistan.


Ngày 13/9, tại Nga đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương để bầu ra các nhà lãnh đạo và các thành viên hội đồng lập pháp địa phương mới. Hơn 59 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương lần này. Cuộc bầu cử trực tiếp các nhà lãnh đạo địa phương diễn ra tại 21 khu vực, còn tại 11 chủ thể liên bang của Nga sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên của hội đồng lập pháp khu vực. Tại 23 thủ phủ của các khu vực cũng sẽ diễn ra các cuộc bầu cử hội đồng thành phố. Kết quả cuộc bầu cử địa phương này được xem là dự báo ban đầu cho cuộc bầu cử Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga dự kiến tháng 9/2016.


Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra hôm 13/9, tại khu vực cách thành phố Topolobampo, bang Sinaloa của Mexico khoảng 55km. Chưa có cảnh báo sóng thần được phát đi. Trận động đất xảy ra lúc 1g14’ (giờ địa phương tại khu vực tâm chấn) ở độ sâu khoảng 10 km. Các khu vực thành phố, làng mạc gần với tâm chấn là Guamúchil, La Reforma và San Blas. Hiện chưa có thông báo về thương vong hay thiệt hại liên quan tới trận động đất này.

MỚI - NÓNG