THẾ GIỚI 24H: Nghị sĩ Ukraine kêu gọi Thủ tướng từ chức

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk
TPO - Nghị sĩ Quốc hội Oleh Barna thuộc khối Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 19/5 cho biết, việc Thủ tướng đương nhiệm của Ukraine từ chức sẽ giúp cứu vãn liên minh đa số của Quốc hội Ukraine.

Nhà làm luật này đã phát biểu trên kênh truyền hình địa phương 112 kêu gọi Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nên nộp đơn xin từ chức trong bối cảnh Thủ tướng đưa ra sáng kiến mới. Trước đó, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đề xuất một số thành viên liên minh nên rời bỏ liên minh bởi vì liên mình phải “thực chất”.

Liên minh trong Quốc hội Ukraine gồm 5 phái: Khối Petro Poroshenko, Đảng Cấp tiến, Mặt trận Nhân dân, đảng Tự lực cánh sinh, đảng Tổ quốc. Liên minh được hình thành vào tháng 11/2014. Hơn 300 nghị sĩ của liên minh này tạo nên đa số trong Quốc hội 450 ghế. Arseniy Yatsenyuk nhậm chức vào ngày 27/2/2014. Hồi tháng 3/2015 ông thừa nhận về việc tổn thất 1/4 nền kinh tế Ukraine.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 19/5 cho biết, Moscow hy vọng Mỹ có thể ngăn cản Kiev tiến hành các chiến dịch mới nhằm vào phe đòi độc lập ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. 

Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, ông Karasin nói rằng, Moskva đang tìm cách thuyết phục Washington làm điều đó và phía Mỹ cũng bắt đầu nhận thức được sự cần thiết phải thực thi những thỏa thuận đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng 2. Theo ông, không cần phải đưa Mỹ vào khuôn khổ Normandy - cơ chế 4 bên gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine, mà Washington có thể tham gia tiến trình hòa bình trên cơ sở song phương. 


Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hai binh sĩ bị bắt tại Ukraine là những cựu binh quân đội Nga, qua đó dấy lên nghi ngờ rằng Moscow. Hai binh sĩ có tên là Alexander Alexandrov và Yevgeny Yerofeyev, đã bị quân đội Ukraine bắt giữ tại vùng Lugansk do quân ly khai kiểm soát. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, hai người này “không phải là những binh sĩ tại ngũ của Lực lượng Vũ trang Nga vào thời điểm bị bắt vào ngày 17/5”.


Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng, ông ủng hộ mối liên hệ giữa liên minh và Nga. "Chúng tôi cũng thảo luận về vấn đề đường dây liên lạc quân sự. Tôi cho rằng, khi duy trì dòng thông tin liên lạc giữa NATO và Nga, chúng ta đã thử thách chúng, điều quan trọng là có những liên hệ này. Đường dây đó cũng có thể cho phép đưa ra các dự đoán tốt hơn và tránh các vụ hiểu lầm", Tổng thư ký NATO cho biết, theo Sputnik.


Ngày 19/5, Mỹ đã buộc tội 6 học giả người Trung Quốc, trong đó có 3 giáo sư, làm gián điệp kinh tế. 6 học giả trên bị cáo buộc ăn cắp công nghệ được sử dụng trong điện thoại di động để trục lợi cho các trường đại học và công ty nhân danh Chính phủ Trung Quốc. Trong một thông cáo, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong số các đối tượng trên có giáo sư của Đại học Thiên Tân Hao Zhang, người bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Mỹ hôm 16/5, theo Vietnamplus.


Các Ngoại trưởng EU đã nhất trí xúc tiến một chiến dịch hải quân trên Địa Trung Hải nhằm ngăn chặn các đường dây buôn người. Trong cuộc họp tại Brussels ngày 18/5, các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao EU đã nhất trí về việc triển khai một chiến dịch hải quân nhằm phá vỡ hoạt động của các đường dây buôn người từ Libya sang châu Âu qua Địa Trung Hải.

Chiến dịch này sẽ xác định, bắt giữ và phá hủy tàu thuyền trước khi nó được các đường dây buôn người sử dụng. EU hy vọng chiến dịch này có thể được khởi động đầy đủ vào tháng 6 tới sau khi các bên cam kết về cung cấp thiết bị quân sự và chuẩn bị về lực lượng.


Nhà chức trách Afghanistan cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 42 người bị thương trong một vụ đánh bom tại khu vực ngoại giao ở thủ đô Kabul chiều 19/5. Theo người phát ngôn cảnh sát Afghanistan Ebadullah Karimi, thủ phạm đã kích nổ một ô tô tại khu vực đỗ xe của Bộ Tư pháp nằm ở trung tâm Kabul vào giờ cao điểm buổi tối. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Afghanistan Mohamad Ayoub Salangi xác nhận bốn nam giới và một phụ nữ thiệt mạng, song không thể xác định được thi thể của kẻ đánh bom liều chết trong số đó. Hiện tại, chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ đánh bom này. Đại diện Bộ Y tế Afghanistan cho biết những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện và con số thương vong có thể sẽ còn tăng lên.


Một quan chức cấp cao của Israel ngày 19/5 đã lên tiếng chỉ trích Mỹ về vụ Iran mua các máy bay dân sự cũ khi nói rằng thương vụ này vi phạm các biện pháp trừng phạt của Washington. Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Iran Abbas Akhoondi được hãng thông tấn "Sinh viên Iran" ngày 11/5 dẫn lời nói rằng Tehran đã mua 15 máy bay thương mại đã qua sử dụng trong vòng 3 tháng qua. Tuy nhiên, ông Akhoondi không cho biết nước nào đã bán số máy bay trên cho Iran cũng như cách thức tiến hành thương vụ này. 


Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus của châu Âu ngày 19/5 đã khuyến cáo các khách hàng của mình về nguy cơ trục trặc trong hệ thống điện tử của các động cơ trên máy bay vận tải quân sự A400M do tập đoàn này sản xuất.

Tuyên bố của tập đoàn nhấn mạnh các nước đã nhận được các máy bay loại này cần tiến hành kiểm tra thường xuyên hệ thống điện tử kiểm soát động cơ, và phải kiểm tra hệ thống này của tất cả 4 động cơ trước mỗi chuyến bay. Ngoài ra cũng cần phải kiểm tra mỗi khi thay động cơ hoặc hệ thống điện tử kiểm soát động cơ. A400M được thiết kế để vận chuyển binh sĩ và hàng hoá, kể cả các xe cơ giới quân sự và máy bay trực thăng, với trọng tải có thể lên tới 37 tấn trên quãng đường bay hơn 3.300km. 


Ngày 19/5, một máy bay của hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India, chở 169 hành khách, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Nguồn tin trên xác nhận: "Một máy bay A-321 đã hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Chaudhary Charan Singh ở Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, sau khi phi công phát hiện một vết nứt trên kính chắn gió của máy bay. Toàn bộ hành khách và các thành viên phi hành đoàn đều an toàn”. Chiếc máy bay gặp sự cố khi đang thực hiện hành trình từ thủ đô New Delhi tới thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

MỚI - NÓNG