THẾ GIỚI 24H: Ngoại trưởng Anh yêu cầu Nga trả Crimea về Ukraine

Người dân Crimea xuống đường tuần hành nhân 1 năm ngày bán đảo này trở thành một chủ thể của Liên bang Nga
Người dân Crimea xuống đường tuần hành nhân 1 năm ngày bán đảo này trở thành một chủ thể của Liên bang Nga
TPO - Trong một tuyên bố chính thức hôm 22/3, Ngoại trưởng Vương quốc Anh Philip Hammond đã yêu cầu Nga trao trả Crimea, bán đảo mà Moscow sáp nhập 1 năm trước, về cho Ukraine.

“Việc sáp nhập Crimea bất hợp pháp của Nga cách đây một năm là một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Chính quyền Moscow đã xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thỗ của Ukraine. Khó có thể chấp nhận hành động sử dụng vũ lực để thay đổi đường biên giới”, hãng Lenta dẫn lời Ngoại trưởng Vương quốc Anh Philip Hammond. Theo Ngoại trưởng Anh, London không bao giờ công nhận kết quả trưng cầu dân ý được tổ chức tại Crimea hồi tháng 3/2014, và “Nga phải trả lại Crimea cho Ukraine”.


Phương Tây phải xem xét tất cả các công cụ để đối phó với tình hình ở Ukraine, nhưng gửi vũ khí hoặc không hành động đều có thể gây bất ổn tình hình. Đây là tuyên bố của Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, tướng Philip Breedlove. “Ở Ukraine, chúng ta thấy rằng đã sử dụng các công cụ ngoại giao, công cụ thông tin, công cụ quân sự, công cụ kinh tế. Điều này có thể gây bất ổn hay không? Câu trả lời là có. Không hành động cũng có thể (là yếu tố) gây bất ổn”, tướng Breedlove cho biết tại Diễn đàn Brussels, khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc gửi vũ khí cho Ukraine hay không. Ngoài ra, theo tướng Breedlove, NATO hoài nghi về việc thực hiện Hiệp định Minsk để giải quyết tình hình Donbass, theo RIA Novosti.


Ngày 22/3, NATO đã khởi động cuộc tập trận quốc tế mang mật danh "Operation Summer Shield - XII" với sự tham gia của 1.100 binh sỹ đến từ các nước Latvia, Litva, Mỹ, Anh, Luxemburg và Canada.

Đây là cuộc tập trận hỗn hợp của các lực lượng hải lục không quân NATO. Cuộc tập trận kéo dài đến hết ngày 31/3 với mục tiêu tăng cường khả năng phối hợp, hỗ trợ của công binh, pháo binh, không quân và các phương tiện chống vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các chiến dịch của bộ binh. Tham gia tập trận có các máy bay lên thẳng Black Hawk của Mỹ, cùng nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại khác.


Quân đội Mỹ triển khai một đơn vị tên lửa phòng thủ Patriot gần Varsava để tập trận chung với Ba Lan nhằm trấn an nước này trong bối cảnh cuộc xung đột ở láng giềng Ukraina. Đơn vị tên lửa Patriot do công ty Mỹ Raytheon sản xuất đã tới Ba Lan và được khoảng 100 lính Mỹ cùng 30 xe thiết giáp hộ tống. Hệ thống tên lửa đất đối không này đã được triển khai tại một căn cứ quân sự ở Sochaczew, thành phố cách thủ đô Varsava của Ba Lan chừng 50km. “Chúng ta luôn là bạn và luôn là đồng minh trong 16 năm qua” – Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak phát biểu trong cuộc họp báo chung với Đại sứ Mỹ hôm 22/3.


Ngày 22/3, quân đội Israel đã mở cuộc tập trận bất ngờ dọc theo biên giới phía Nam với Dải Gaza, hơn nửa năm sau cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Palestine. Thông báo của quân đội Israel cho biết cuộc tập trận diễn ra trong ngày và có sự tham gia của các lực lượng trên bộ và trên không. Trong cuộc diễn tập, các binh sỹ Israel triển khai nhiều hoạt động theo các kịch bản giả định. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước và không nhằm đáp trả những diễn biến an ninh xảy ra trong thời gian qua ở khu vực này, theo Vietnamplus.


Nhóm phiến quân Houthi ngày 22/3, đã giành được quyền kiểm soát sân bay ở thành phố Taiz, phía nam Yemen và đẩy mạnh việc chiếm giữ nhiều khu vực khác ở nước này. Hãng thông tấn Al Jazeera của Qatar đưa tin, nhóm phiến quân Houthi đã đẩy mạnh hoạt động về phía nam, tới thành phố Aden, nơi Tổng thống Hadi đang điều hành một chính quyền hợp pháp của Yemen. Nhóm Houthi đã chiếm giữ được sân bay sau cuộc giao tranh với binh lính của Tổng thống Hadi. Do tình hình bất ổn ở Yemen, ngày 22/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ sơ tán toàn bộ nhân viên tại đây vì lý do an ninh.


Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 23/3 sẽ bắt đầu cuộc đàm phán hai ngày tại New Delhi về biên giới tại khu vực Himalaya với láng giềng Ấn Độ, trong bối cảnh những vụ đụng độ, đột nhập qua biên giới vẫn tiếp diễn. Theo hãng thông tấn PTI của Ấn Độ, đây là vòng đàm phán thứ 18 về vấn đề biên giới giữa hai nước, nhưng là lần đầu tiên kể từ sau khi Thủ tướng Narendra Modi nhậm chức hồi năm ngoái. Hội đàm cùng ông Vương Nghị sẽ là đặc phái viên, kiêm cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval. Hiện hai bên đang hy vọng sẽ đạt được một sự phân định rõ ràng hơn về “đường kiểm soát thực tế” (LAC).


Từ hôm nay 23/3, chính quyền Pháp sẽ bắt đầu cấm khoảng 1/2 số xe hơi lưu thông trên đường phố Paris để ngăn tình trạng thủ đô và miền bắc nước này bị bao phủ bởi một lớp "sương khói" ô nhiễm. ABC News ngày 22/3 dẫn lời Thị trưởng Paris Anne Hidalgo hoan nghênh lệnh cấm trên của chính quyền Pháp. “Tôi rất vui mừng vì nhà nước đã đồng ý thi hành lệnh cấm một nửa các xe ô tô vào thứ Hai tới”, bà Hidalgo nói trên trang mạng Twitter. “Tôi đã đề nghị lệnh cấm này từ nhiều ngày trước đó”. Theo ABC News lệnh cấm quy định vào thứ Hai tới (23/3) ở Paris, chỉ có ôtô với số cuối cùng trong biển số là số lẻ sẽ được lưu thông. Xe taxi, xe điện, xe cứu thương và những phương tiện tương tự sẽ là những ngoại lệ.


Nền kinh tế Nga đang hồi phục, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, theo Bloomberg. Theo các nhà phân tích của hãng này, đồng rúp đã ổn định, và trong năm 2015, biến động của nó đã trở nên thấp hơn so với bất kỳ đồng tiền quốc gia nào trong danh sách 30 loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất. Hiện nay, đồng tiền của Nga dao động như đã được quan sát thấy trong năm 2009. Cần lưu ý rằng lợi nhuận trái phiếu các công ty Nga đang tăng: năm 2015 là 7,3%. Được biết rằng các thành viên công ty Micex của Nga cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với đối thủ cạnh tranh của họ từ các nước khác.


Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu - một trong những người sáng lập đất nước Singapore và là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lớn nhất tại Singapore, đã qua đời vào 03h18 sáng nay, ngày 23/3 tại Bệnh viện Đa khoa Singapore. Trước đó vào hôm qua, 22/3, Văn phòng thủ tướng Singapore thông báo tình trạng sức khỏe của ông Lý Quang Diệu tiếp tục chuyển biến xấu. "Sức khỏe của ông Lý Quang Diệu trở nên tồi tệ", Reuters trích dẫn một tuyên bố từ Văn phòng thủ tướng Singapore cho biết, một ngày sau khi chính phủ thông báo ông ốm nặng. 

MỚI - NÓNG