THẾ GIỚI 24H: Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm nhằm hóa giải bất đồng

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/4 cho biết Nga và Mỹ đã nhất trí nghiên cứu cứu khả thi việc tổ chức một cuộc điều tra khách quan về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib của Syria.

Sự nhất trí trên đạt được trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc điện đàm, ông Lavrov đã bày tỏ lấy làm tiếc sau khi Washington phản đối đề xuất của Moscow muốn Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cử thanh tra tới Syria để xác minh những cáo buộc về việc sử dụng khí độc sarin, cũng như về sự hiện diện các chất độc bị cấm tại căn cứ không quân Shayrat ở Syria. 


Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết Moscow sẵn sàng khôi phục phối hợp hành động đầy đủ với Liên minh châu Âu (EU) và duy trì các kênh hợp tác trong những lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh mối quan hệ Nga-EU đang trải qua giai đoạn phức tạp, nguyên nhân chính là do EU tiếp tục gây sức ép trừng phạt đối với Nga.


Dù là trọng tâm ưu tiên của chính quyền Mỹ trước, Đông Nam Á vẫn chưa nhận được quan tâm từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Nhưng chuyến thăm châu Á-Thái Bình Dương của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bắt đầu hôm 20/4 được cho là dấu hiệu thay đổi và ông Pence thông báo Tổng thống Trump sẽ đến khu vực vào cuối năm nay. (XEM CHI TIẾT)


Tối 20/4 (giờ địa phương), một người đàn ông dùng súng trường tấn công Kalashnikov vãi đạn trên đại lộ Champs-Elysees ở thủ đô Paris của Pháp, khiến một cảnh sát thiệt mạng, hai người bị thương nặng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, vụ tấn công này sẽ có tác động to lớn tới kết quả bầu cử tổng thống Pháp diễn ra ngày 23/4. (XEM CHI TIẾT)


Các tay súng phiến quân Taliban có thể đã khiến 50 người thương vong trong một cuộc tấn công đang diễn ra tại một nhà thờ Hồi giáo và cơ sở phục vụ ăn uống bên trong một căn cứ của quân đội Afghanistan hôm 21/4. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ, Đại tá John Thomas đã đưa ra thông tin trên và lưu ý rằng không rõ trong số thương vong có người thuộc các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu hay không. 


Ngày 21/4, đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập tại Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp đơn kháng cáo kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua lên Hội đồng Nhà nước, tòa án hành chính cấp cao nhất của nước này. Luật sư của CHP Atilla Kart cho biết hành động này không chỉ là vì những cử tri đã bỏ phiếu không đồng ý với hiến pháp sửa đổi mà còn để bảo vệ quyền hợp pháp của tất cả các cử tri.


Việc điều chuyển quân và thiết bị quân sự đến vùng Viễn Đông thuộc khuôn khổ cho các cuộc diễn tập từ trước, không liên quan tới những căng thẳng gần đây trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Franz Klintsevich, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga cho biết, những lập luận về việc Nga đưa quân tới vùng Viễn Đông liên quan tới tình hình trên Bán đảo Triều Tiên là vô căn cứ. (XEM CHI TIẾT)


Nga sẽ chế tạo mẫu máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới (PAKDA) vào đầu những năm 2020. Việc đưa vào trang bị dự kiến vào năm 2023. Giai đoạn đầu tiên của việc phát triển PAKDA đã được hoàn thành trong năm 2016. Hiện nay, dự án đã chuyển sang giai đoạn phát triển tài liệu thiết kế và sản xuất mẫu thử nghiệm. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Anh vừa phê duyệt 1,4 tỷ Bảng đóng thêm tàu ngầm hạt nhân chiến lược НMS Agamemnon lớp Astute. Quyết định trên là một phần trong kế hoạch tái trang bị một loạt tàu ngầm hạt nhân mới thuộc lớp Astute. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.