THẾ GIỚI 24H: Ngư dân Nhật tức giận vì sự xuất hiện của hàng nghìn tàu cá Trung Quốc

Một tàu tuần tra của Cơ quan Nghề cá Nhật Bản phun vòi rồng đuổi tàu Trung Quốc khỏi vùng biển Yamatotai. Ảnh: Asahi.
Một tàu tuần tra của Cơ quan Nghề cá Nhật Bản phun vòi rồng đuổi tàu Trung Quốc khỏi vùng biển Yamatotai. Ảnh: Asahi.
TPO - Hàng nghìn tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt tại vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, trong khi giới chức nước này lại đề nghị ngư dân Nhật rời khỏi khu vực để tránh va chạm.

Theo South China Morning Post, Cơ quan Nghề cá ở Tokyo đã buộc phải khuyến cáo ngư dân Nhật Bản đi đánh bắt ở nơi khác để tránh va chạm, trong bối cảnh đang có hàng nghìn tàu cá Trung Quốc hoạt đông ở vùng biển Yamatotai. Ông Akitoshi Miyashita, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc tế Tokyo, cho rằng chính phủ Nhật Bản có thể đã phạm sai lầm khi yêu cầu ngư dân rời khỏi vùng biển.


Ít nhất 18 người đã thiệt mạng khi một nhà thờ ở phía đông Ghana bị đổ sập, cảnh sát địa phương cho biết hôm nay (22/10). Theo Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra cuối ngày 21/10 tại một nhà thờ 3 tầng thuộc giáo hội Phồn thịnh ở thị trấn Akyem Batabi, miền đông Ghana. Một người sống sót cho biết, lúc xảy ra vụ việc có khoảng 60 người đang làm lễ bên trong nhà thờ.

Ngày 22/10, tình trạng bất ổn lại bùng phát ở thành phố Lagos lớn nhất Nigeria, quốc gia đang bị chao đảo bởi các cuộc biểu tình trong 2 tuần qua. Người ta nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy khói bốc lên từ một nhà tù bị phóng hỏa ở vùng Ikoyi, lân cận thành phố Lagos. Lệnh giới nghiêm tại thành phố Lagos đã có hiệu lực trong ngày 21/10, một ngày sau khi các nhân chứng nói rằng binh lính đã nổ súng vào những người biểu tình. Tuy nhiên, quân đội Nigeria khẳng định những thông tin trên mạng xã hội Twitter về việc binh sĩ bắn vào người biểu tình "là tin giả". Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã lên tiếng kêu gọi người dân "bình tĩnh".

Ngày 22/10, Quốc hội Kyrgyzstan đã bỏ phiếu đình chỉ các quy định buộc nước này phải sớm tổ chức bầu cử Quốc hội. Với quyết định trên, Kyrgyzstan sẽ hoãn tổ chức bầu cử Quốc hội, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 20/12 tới, cho đến khi nước này thực thi cải cách hiến pháp.

Điện Kremlin ngày 22/10 bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra tại Mỹ. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố cáo buộc Moskva có được thông tin cử tri Mỹ và có hành động gây ảnh hưởng đến dư luận trước bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11 là "hoàn toàn vô căn cứ". Ông Peskov nhấn mạnh: "Các cáo buộc này trút xuống hàng ngày. Tất cả chúng hoàn toàn không dựa trên bất kì điều gì". Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày 22/10, Iran đã triệu Đại sứ Thụy Sĩ đến để phản đối điều mà Tehran gọi là cáo buộc "vô căn cứ" của Mỹ rằng Iran đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 445.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.800 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã gần 42 triệu ca, trong đó trên 1,14 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 66.000 ca), Ấn Độ (54.482 ca) và Pháp (41.622 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới trong 24 giờ qua là Mỹ (866 ca), Ấn Độ (683 ca) và Mexico (522 ca).

Ngày 22/10, Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã chỉ định chính trị gia Saad al-Hariri là Thủ tướng mới của nước này, xây dựng chính phủ mới nhằm giải quyết khủng hoảng hiện nay. Theo tuyên bố nhậm chức, Tân Thủ tướng Saad al-Hariri cam kết thành lập một nội các mới bao gồm các chuyên gia với nhiệm vụ cải cách kinh tế, tài chính và hành chính, đúng như lộ trình theo sáng kiến của Pháp đề xuất. Thủ tướng Lebanon nhấn mạnh sẽ thành lập chính phủ mới trong thời gian “sớm nhất có thể”.


Theo hãng tin TASS, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 22/10 đã chặn đứng một vụ đánh bom tại thủ đô Moskva. FSB cho biết lực lượng an ninh đã bắt giữ được một đối tượng âm mưu gây ra vụ nổ trong tòa nhà chính phủ. Tên này đã lên kế hoạch tấn công theo lệnh của một nhóm khủng bố quốc tế.


Trung Quốc cho rằng việc Mỹ phê duyệt 3 hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai nước và Bắc Kinh sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. Phát biểu trong cuộc họp báo 22/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc. Theo Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt 3 hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan với tổng trị giá hơn 1,8 tỷ USD.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.