THẾ GIỚI 24H: Nhà tài trợ đảng Cộng hòa ‘chống lưng’ cho bà Hillary

Ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang hưởng lợi từ các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters
Ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang hưởng lợi từ các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày càng có nhiều người từng hỗ trợ tài chính cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong vòng bỏ phiếu sơ bộ chuyển sang tài trợ cho ứng cử viên của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, thay vì cho ứng cử viên của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump.

Vào các năm bầu cử điển hình, những nhà tài trợ cho các ứng cử viên bị loại khỏi cuộc đua sẽ chuyển sang chống lưng cho ứng cử viên còn lại của chính đảng đó. Tuy nhiên, năm bầu cử 2016 thì khác. Theo tài liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang, trong số những người đã chi ít nhất là 200 USD cho các ứng cử viên Jeb Bush, John Kasich, Chris Christie hay Lindsey Graham trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, số người chuyển sang đóng góp cho bà Clinton nhiều hơn số người tài trợ cho ông Trump. 


Trong một động thái gây bất lợi cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton, gia đình của 2 nhà ngoại giao Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công Tòa Lãnh sự nước này ở thành phố Benghazi cách đây 4 năm, đã nộp đơn kiện cựu Ngoại trưởng Mỹ. Gia đình 2 nạn nhân trên cho rằng bà Clinton khi đó còn lại Ngoại trưởng Mỹ đã “thiếu thận trọng” khi sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân thay vì địa chỉ chính thức do chính phủ cấp để trao đổi các thông tin mật, trong đó có thông tin về vị trí của các nhân viên ngoại giao và Đại sứ Mỹ Christopher Stevens tại Libya.


Những bức ảnh chụp từ vệ tinh hồi tháng 7 cho thấy, các nhà chứa máy bay trên đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đủ chỗ chứa bất kỳ máy bay quân sự nào của không quân Trung Quốc. Các nhà chứa máy bay có dấu hiệu đã được củng cố, và những công trình khác như tháp không rõ mục đích và cấu trúc hình lục giác cũng được xây trên các cấu trúc nhỏ trong vài tháng gần đây. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/8 cho biết, Moscow sẽ từng bước hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin cũng nhấn mạnh ưu tiên của Nga là khôi phục lại mối quan hệ giữa hai nước ở mức như trước giai đoạn khủng hoảng. Đây là chuyến công cán nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan từ khi xảy ra đảo chính bất thành hồi tháng trước. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 9/8, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cảnh báo Mỹ không nên "hy sinh" mối quan hệ giữa hai nước vì giáo sĩ Fethullah Gulen. Bộ trưởng Bozdag nhấn mạnh "nếu không giao giáo sĩ Gulen cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ sẽ mất đi các mối quan hệ với nước này chỉ vì lợi ích của một phần tử khủng bố". Ông Bozdag cũng đặt câu hỏi về cách thức phản ứng của Mỹ trong trường hợp một đối tượng gây bạo loạn hoặc tấn công khủng bố tại Mỹ nhưng lại được phía Thổ Nhĩ Kỳ “dung túng”.


Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 9/8 tuyên bố nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2017. Đây phát biểu đầu tiên của Thủ tướng Prayuth sau khi có tới hơn 60% người dân Thái Lan ủng hộ bản dự thảo Hiến pháp mới trong cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 7/8 vừa qua.


Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS vừa tung video đe dọa sẽ đánh bom tự sát vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tổ chức ở Philippines. Trong video, một chiến binh thánh chiến bịt kín mặt tuyên bố sẽ đánh bom tự sát vào cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra ở Philippines vào năm tới. Ở dưới phần bình luận, một tài khoản bày tỏ sự ủng hộ, còn đề nghị: “Sáng tạo bom cho Hoa hậu Hoàn vũ”. (XEM CHI TIẾT)


Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 9/8, đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen, lần đầu tiên trong vòng 5 tháng qua.

 
THẾ GIỚI 24H: Nhà tài trợ đảng Cộng hòa ‘chống lưng’ cho bà Hillary ảnh 1

Saudi Arabia và các nước đồng minh Arab Vùng Vịnh tiến hành can thiệp vào cuộc nội chiến Yemen tháng 3/2015.  Tuy nhiên, liên quân đã dừng các cuộc không kích tại Sanaa vào tháng 3/2016, sau khi đạt được một thỏa thuận không chính thức với nhóm vũ trang Houthi.


Đại sứ Ukraine tại Mỹ Valery Chalyi ngày 9/8 cho biết Washington có thể xem xét cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

THẾ GIỚI 24H: Nhà tài trợ đảng Cộng hòa ‘chống lưng’ cho bà Hillary ảnh 2

"Chúng tôi hiện đã có xác nhận về khả năng phân bổ kinh phí để mua các loại vũ khí sát thương với số tiền 50 triệu USD, nhưng chưa có quyết định từ phía Nhà Trắng. Tôi không loại trừ khả năng vấn đề này sẽ phải một lần nữa được đưa ra xem xét sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ", Đại sứ Chalyi nói.


Nga đã chuyển giao một nửa số hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran theo hợp đồng trị giá khoảng 900 triệu USD ký năm 2007. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố thông báo này tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Iran-Azerbaijan ở thủ đô Baku của Azerbaijan. Trước đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostex, Sergei Chemezov tiết lộ, Nga có kế hoạch hoàn tất công tác chuyển giao số hệ thống tên lửa phòng không S-300 còn lại theo hợp đồng cho Iran vào cuối năm 2016.

MỚI - NÓNG