THẾ GIỚI 24H: Nhà Trắng rút đề cử đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc

Ảnh: WSJ
Ảnh: WSJ
TPO - Việc Nhà Trắng bất ngờ rút đề cử đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc có thể phát đi tín hiệu rằng Mỹ vẫn muốn để mở phương án quân sự trong vấn đề Triều Tiên. Ông Victor Cha, người được cho là chắc chắn sẽ trở thành đại sứ tiếp theo của Mỹ tại Hàn Quốc, vừa bị hủy đề cử vào ngày 31/1.

Ông Cha chính thức được đề cử từ tháng 8/2017. Trong thông báo rút đề cử gửi ông Victor Cha, Nhà Trắng không giải thích lý do. Tuy nhiên, tờ The Washington Post dẫn lời nhiều quan chức Mỹ giấu tên cho biết nhà ngoại giao này đã khiến Nhà Trắng lo ngại khi phản đối việc tổng thống Mỹ đe dọa đánh phủ đầu Triều Tiên, cũng như dọa xé bỏ thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc.


Trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua, Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh quan hệ thương mại song phương ngày càng phát triển và ca ngợi Trung Quốc như một “đất nước có tầm nhìn ra bên ngoài”. Tuy nhiên, Brexit và số phận chính trị của bà May được cho là yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của chuyến thăm này. (XEM CHI TIẾT)


Tàu sân bay hạt nhân Mỹ - George Bush đã rời căn cứ quân sự Norfolk ở Bắc Virginia vào sáng 31/1. Truyền thông Anh đã ghép nối sự kiện này với việc Mỹ phát hiện tàu tuần tra Nga "Victor Leonov" gần căn cứ quân sự Mỹ. Chính hoạt động của chiếc tàu này vài tháng trước đã gây lo lắng cho Bộ Chỉ huy quân sự của Mỹ. Quân đội Mỹ tin rằng con tàu Nga hiện đang thực hiện một nhiệm vụ trinh sát bí mật kéo dài từ 4 đến 6 tháng.


Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag tuyên bố Ankara không thể chấp thuận một vùng an toàn tạo điều kiện cho những tổ chức khủng bố duy trì lực lượng. Ông Bekir Bozdag nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chiến dịch Nhành ôliu chừng nào các thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng còn hiện diện ở đây.


Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo quân đội Mỹ không nên bay do thám ở Crimea. Hải quân Mỹ đã đăng đoạn video mới về vụ Su-27 của Nga chặn máy bay do thám Mỹ. Hoạt động của máy bay Nga Su-27 liên quan đến máy bay Mỹ EP-3 Aries là "theo tiêu chuẩn, hoàn toàn hợp pháp và an toàn", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng bán đảo Crimea - nơi máy bay Mỹ tìm cách tiếp cận, là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nga.


Rò rỉ tài liệu cho thấy Brexit sẽ là ác mộng với kinh tế Anh. Tài liệu này tính toán trong trường hợp Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu không đạt được Thỏa thuận thương mại mới hậu Brexit... Thông tin rò rỉ đầu tiên được trang Buzzfeed đưa ra và được nhiều tờ báo Anh dẫn lại cho thấy, tài liệu mật này do Bộ phụ trách Brexit của Anh soạn thảo vào tháng 1/2018 và nội dung chính là tính toán, lượng hoá các thiệt hại về kinh tế đối với nước Anh do Brexit gây ra.


Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) đã gửi công hàm tới Đại biện lâm thời Mỹ tại La Habana Lawrence Gumbiner để phản đối quyết định của Washington về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm trên mạng Internet nhằm thực hiện điều mà Mỹ gọi là "cải thiện việc truy cập mang tại Cuba." Hành động này bị Chính phủ Cuba đánh giá là nhằm mục đích làm suy yếu chủ quyền.


Ngày 1/2, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng truyền thông tư nhân NTV dẫn lời Thị trưởng Ankara cho biết, vụ nổ xảy ra tại Văn phòng thuế của thành phố Ankara, nằm trong quận Cukurambar. Nhà chức trách cho biết, toàn bộ nhân viên trong tòa nhà đã được sơ tán, ngoại trừ lực lượng an ninh. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ nổ cũng như thương vong do vụ nổ gây ra.


Một hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis Ashore của Mỹ đã bắn trượt mục tiêu trong cuộc thử nghiệm ở ngoài khơi quần đảo Hawaii hôm 31/1. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về cách Mỹ sẽ bảo vệ mình nếu hứng tên lửa từ Triều Tiên hay một nước thù địch nào đó và gây bi quan ở Nhật Bản khi nước này chuẩn bị lắp đặt hệ thống đắt đỏ. (XEM CHI TIẾT)


Ba Lan sẽ ký thoả thuận mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ Mỹ trước cuối tháng 3, và dự kiến giá trị giao dịch sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa so với kế hoạch ban đầu - khoảng 4,5 tỷ USD. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ có những biện pháp thích hợp để đáp trả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu, đặc biệt là ở Ba Lan.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG