THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản bất ngờ đưa quân tới Trung Đông

Tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản Izumo. Ảnh: Manila Livewire
Tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản Izumo. Ảnh: Manila Livewire
TPO - Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 22/10 đã thông báo với chính phủ Mỹ về việc Tokyo có kế hoạch triển khai lực lượng phòng vệ (SDF) để bảo vệ tuyến đường biển ở Trung Đông. 

Tuy nhiên, Nhật Bản sẽ không tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu tại đây. Theo Kyodo, Ngoại trưởng Motegi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mike Pompeo. Hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề Trung Đông nhằm làm giảm căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran trong khu vực.


Đại sứ Nga tại Philippines Igor Khovaev ngày 22/10 cho biết, Moskva có ý định xây dựng một nhà máy sản xuất vũ khí ở Philippines. Ông cũng cho hay, nếu thỏa thuận được thông qua, Philippines sẽ lần đầu tiên trong lịch sử trở thành nhà xuất khẩu súng nhỏ tối tân và các vũ khí hạng nhẹ. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể loại vũ khí mà Nga muốn sản xuất ở quốc gia Đông Nam Á này.


9 tàu chiến của Romania và các quốc gia khác, cũng như khoảng 1.000 thủy thủ đang tham gia vào cuộc tập trận Fall Storm 2019 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), diễn ra từ ngày 21 đến 27-10 tại vùng lãnh hải Romania và vùng biển quốc tế ở Biển Đen. Cuộc tập trận Fall Storm 2019 của NATO được tiến hành nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng.


Lực lượng an ninh biên giới bang Punjab của Ấn Độ đã phát hiện một số máy bay không người lái bay vào không phận quốc gia từ phía Pakistan và tiến hành đánh chặn mục tiêu. Máy bay không người lái được phát hiện vào khoảng 22h30 giờ địa phương hôm 21/10. Hiện chưa rõ hỏa lực từ phía Ấn Độ có bắn trúng mục tiêu hay không.


Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/10 cho biết thế giới "náo động và bàng hoàng" trước thông tin cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã "thêu dệt" một nhà kinh tế học bài Trung Quốc trong các cuốn sách của mình. Đồng thời khẳng định việc tạo ra chính sách dựa trên những lời nói dối là lố bịch và nguy hiểm. Theo nhà ngoại giao này, Mỹ đã hư cấu nhiều điều trước đó về Syria và Iraq, và tiếp tục làm như vậy liên quan tới các vấn đề như Tân Cương, Đặc khu Hành chính Hong Kong.


Ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hai máy bay ném bom chiến lược của nước này đã bay qua vùng biển trung lập ở Biển Nhật Bản và Hoàng Hải, đồng thời bác bỏ thông tin nói rằng những máy bay này đã xâm phạm không phận của bất cứ nước nào. Tuyên bố nêu rõ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã triển khai các máy bay chiến đấu theo sát một phần chuyến bay của 2 máy bay ném bom Nga. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho hay, các máy bay chiến đấu của Nga cùng ngày đã đi vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc.


Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 22/10 đã đến thăm chiến tuyến ở tỉnh Idlib, thuộc miền Bắc nước này. Theo đó, ông Assad đã trực tiếp kiểm tra chiến tuyến Idlib, gặp gỡ các binh sĩ quân đội chính phủ ở thị trấn Hbeit. Tại đây, ông Assad đã kêu gọi đoàn kết và khẳng định lực lượng chính phủ sẽ tấn công bất kỳ nhóm nào chống cự, hay tìm cách liên lạc với các lực lượng chính trị và quân sự khác.


Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết các cơ sở của Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kumgang phải được gỡ bỏ và xây dựng lại theo cách hiện đại bằng phương pháp của Triều Tiên. Núi Kumgang là một trong hai dự án kinh tế liên Triều lớn và là biểu tượng của sự hợp tác giữa hai miền, cùng khu công nghiệp Kaesong. Ông Kim cho biết Triều Tiên nên tìm kiếm thỏa thuận với Hàn Quốc về việc loại bỏ các cơ sở, KCNA cho biết thêm.


Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố nghỉ dưỡng Sochi của Nga để thảo luận về tình hình Syria. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm rõ việc bên nào kiểm soát các khu vực tại miền Bắc Syria.


Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 43 diễn ra ngày 21/10. Tuy vậy, ông Trudeau được dự báo sẽ phải đối mặt với một nhiệm kỳ mới không dễ dàng, bởi vì Quốc hội và đất nước Canada đang ngày càng chia rẽ hơn. 


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 22/10 tuyên bố quân đội Mỹ rút khỏi Syria sẽ "tạm thời" đồn trú tại Iraq trước khi trở về Mỹ. Các lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Syria theo nhiều giai đoạn, và hiện đã di chuyển từ "vùng có nguy cơ bị tấn công trực diện" tới một khu vực hành lang phía Đông Bắc Syria. Ông cũng lưu ý sau đó, quân đội Mỹ sẽ chuyển sang một giai đoạn chuyển quân khác nhằm "rút hết tất cả lực lượng" khỏi Syria.


Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giành được sự ủng hộ của các nghị sĩ đối với thỏa thuận Brexit mà ông đạt được với EU tuần trước trong cuộc bỏ phiếu vào tối 22/10 tại Hạ viện Anh, song cũng ngay lập tức phải chịu thất bại khi các nghị sĩ bác bỏ nỗ lực của ông nhằm đưa Anh ra khỏi EU vào ngày 31/10 tới. Nỗ lực của Thủ tướng Johnson nhằm thúc đẩy nhanh việc thông qua dự luật Brexit tại quốc hội để kịp cho thời hạn chót vào ngày 31/10 tới đã bị các nghị sĩ bác bỏ với 322 phiếu chống và 308 phiếu thuận. Các nghị sĩ khẳng định cần thêm thời gian để xem xét dự luật này.

MỚI - NÓNG