THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản tăng cường tiêm kích đối phó Trung Quốc

THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản tăng cường tiêm kích đối phó Trung Quốc
TPO - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết số lần nước này triển khai máy bay tiêm kích để đối phó với các máy bay Trung Quốc đã tăng gấp hơn 2 lần trong 3 tháng đầu năm nay.

Theo bộ trên, từ tháng 1 đến tháng 3 vừa qua, các máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã xuất kích 198 lần nhằm ngăn chặn nguy cơ máy bay Trung Quốc xâm nhập, so với con số 93 lần trong cùng kỳ năm ngoái, cho thấy một "môi trường an ninh nguy hiểm hơn".


Đặc phái viên của Hàn Quốc về vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Kim Hong-kyun ngày 22/4, đã có cuộc hội đàm với  đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên Vũ Đại Vĩ tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Kim Hong-kyun cho biết, hai bên sẽ trao đổi về một loạt các biện pháp hợp tác, trong đó có việc thực thi nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đối phó và kiềm chế các hành động khiêu khích của Triều Tiên.


Điện Kremlin ngày 22/4 lên tiếng bác thông tin nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về những va chạm gần đây giữa lực lượng Nga ở Syria với chiến đấu cơ của Israel.

THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản tăng cường tiêm kích đối phó Trung Quốc ảnh 1

“Trong trường hợp này, thông tin mà báo chí Israel đăng tải khác xa so với thực tế”, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo.


Hãng thông tấn Amaq ngày 22/4 cho biết, các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bắt giữ được phi công lái chiếc máy bay chiến đấu của quân đội Syria gặp nạn tại khu vực phía Đông Nam thủ đô Damascus. Hãng tin có quan hệ với IS thông báo: "Phi công, có tên là Azzam Eid và tới từ Hama, đã bị bắt giữ sau khi nhảy dù xuống gần khu vực chiếc máy bay gặp nạn ở khu vực phía Đông Nam thủ đô Damascus".


Lầu Năm Góc ngày 22/4 cho biết, ít nhất 20 dân thường có thể đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong những vụ không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria và Iraq trong giai đoạn từ ngày 10/10/2015 tới 2/2/2016. Trong một báo cáo, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, “dù các cuộc không kích đã được tính toán cẩn thận, song thương vong đáng tiếc của dân thường vẫn xảy ra.”


Sáng 22/4, đúng vào Ngày Quốc tế Mẹ Trái đất, tại trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) ở thành phố New York (Mỹ) đã diễn ra lễ ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản tăng cường tiêm kích đối phó Trung Quốc ảnh 2

Sự kiện này quy tụ khoảng 170 đại diện các chính phủ trên toàn thế giới, trong đó có khoảng 60 nguyên thủ quốc gia. Tổng thư ký an Ki-moon khẳng định Hiệp định Paris là một bước ngoặt cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, và "là cách thức duy nhất để chúng ta cứu Trái Đất".


Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong một vụ lở đất lớn do mưa to tại bang Arunachal Pradesh, miền Đông Bắc Ấn Độ hôm 22/4. Cảnh sát Ấn Độ cho biết đất lở đã đổ xuống một lán trại của công nhân xây dựng khách sạn tại huyện Tawang, vào thời điểm công nhân đang ngủ.

THẾ GIỚI 24H: Nhật Bản tăng cường tiêm kích đối phó Trung Quốc ảnh 3

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã đưa 16 thi thể ra khỏi đống lở đất, trong khi 1 công nhân được cho là vẫn bị mắc kẹt trong đó, 3 công nhân sống sót và bị thương nhẹ. Có khoảng 20 công nhân trong lán trại khi đất lở và đổ xuống khu vực xây dựng này.


Chính phủ Cuba tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm người dân và người Mỹ gốc Cuba đến và rời khỏi quốc gia này bằng tàu thuyền thương mại trong vùng biển giữa Cuba và Mỹ. Theo đó, từ ngày 26/4 tới, các công dân Cuba hoặc công dân Mỹ gốc Cuba được quyền đến và rời khỏi nước này với vai trò là hành khách hoặc các thành viên trong thủy thủ đoàn trên các tàu thuyền thương mại.


Bộ Tài chính Ukraine ngày 22/4 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc hoãn phiên tòa trong vụ Nga kiện đòi khoản nợ 3 tỷ USD. Thông báo trên trang mạng của Bộ Tài chính Ukraine cho biết: "Bất chấp những tuyên bố quyết đoán mới đây của Nga từ chối cho Ukraine có thêm thời gian để bác đơn kiện như Ukraie yêu cầu, và rằng vấn đề cần được giải quyết tại tòa án Anh, ngay trước thềm phiên tòa, dù muộn màng, Nga đã hoàn toàn từ bỏ quan điểm đó và đồng ý trao thêm thời gian".

MỚI - NÓNG