THẾ GIỚI 24H: Nổ lớn ở nhà thờ Bangladesh, ít nhất 53 người thương vong

Hiện trường vụ nổ ống dẫn gas (trái) và các bệnh nhân trong bệnh viện ở Dhaka. Ảnh: IB Times
Hiện trường vụ nổ ống dẫn gas (trái) và các bệnh nhân trong bệnh viện ở Dhaka. Ảnh: IB Times
TPO - Một vụ nổ ống dẫn gas dưới lòng đất gần một nhà thờ Hồi giáo ở Bangladesh trong buổi cầu nguyện buổi tối khiến ít nhất 16 tín đồ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. 

AP dẫn lời các quan chức địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra ở ngoại ô thủ đô Bangladesh tối 4/9 (giờ địa phương). Vụ nổ xảy ra khi người dân địa phương sắp kết thúc buổi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Baitus Salat Jame ở TP Narayanganj. Đến chiều 5/9, 16 người, bao gồm cả một cậu bé 7 tuổi, qua đời do vết thương nặng. Khoảng 37 người bị bỏng tới 90% cơ thể được chuyển tới bệnh viện nhà nước tại Dhaka để điều trị. Điều phối viên bệnh viện Samanta Lal Sen lo ngại số người chết có thể tăng lên vì nhiều bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.


Ngày 5/9, giới chức Ấn Độ và Nga thông báo lực lượng hải quân của hai nước đang tiến hành cuộc tập trận, mang tên "Indra Navy" trên Vịnh Bengal. Cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 4/9, nhằm thúc đẩy khả năng phối hợp. Cuộc tập trận lần thứ 11 này giữa Ấn Độ và Nga là một cuộc diễn tập trên biển, được tổ chức hai năm một lần. Do hai nước đều đang áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cuộc tập trận sẽ được thực hiện theo phương thức "không tiếp xúc, chỉ trên biển"


Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 5/9 đưa tin, vụ nổ một thùng chứa khí clorine trong quá trình vận chuyển ở miền tây nước này đã khiến 217 người bị thương. Tuy nhiên, không có người thiệt mạng trong vụ nổ. IRNA cho biết, vụ nổ xảy ra vào cuối ngày 4/9 tại quận Chardavol, thuộc tỉnh Ilam. Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa tỉnh Ilam - Mohammad Karimian cho hay, nguyên nhân của vụ nổ có thể là do tài xế "bất cẩn" khi điều khiển phương tiện.

Ngày 5/9, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đưa tin nước này đã trừng phạt những quan chức địa phương vì đã không bảo vệ được người dân khỏi cơn bão mà đã gây ra "một vụ việc nghiêm trọng" dẫn đến thương vong lớn. Theo tờ báo này, các lãnh đạo địa phương không tuân theo những chỉ thị của đảng và không thực hiện triệt để các biện pháp sơ tán dân. Cơn bão mạnh Maysak đã đổ bộ bán đảo Triều Tiên từ ngày 2-3/9, gây mưa lớn. Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên đưa tin về thương vong do bão.

Chính quyền quân sự mới ở Mali ngày 5/9 thông báo ông Ibrahim Boubacar Keita- người đã bị lật đổ khỏi vị trí Tổng thống trong cuộc binh biến tháng trước, đã tới Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để chữa bệnh. Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin gia đình và sân bay ở Mali xác nhận ông Keita đã rời khỏi đất nước. Trước đó, cựu Tổng thống Keita đã phải nhập viện sau khi đột quỵ vào tối 1/9 và xuất viện sau đó 2 ngày. Theo bác sĩ tại bệnh viện tư, nơi ông được chăm sóc sức khoẻ, cơn đột quỵ xảy ra do tình trạng thiếu máu não. Các bác sỹ cũng cảnh báo các triệu chứng vừa qua của cựu Tổng thống Keita là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ xảy ra các cơn đột quỵ khác trong tương lai.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 255.362 ca mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh vượt ngưỡng 27 triệu người, trong đó có trên 880.000 ca tử vong. Ấn Độ tiếp tục chứng kiến kỷ lục lây nhiễm mới với trên 90.000 ca chỉ trong vòng 24 giờ.Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 6/9 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 27.040.271 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 882.955 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 19.137.330 người. Trong số 7.012.313 người đang được điều trị, có 1% số ca đang trong tình trạng nguy kịch.

Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) đã công bố yêu cầu khẩn cấp về việc cần phải thu gom các loại vũ khí bất hợp pháp mà dân thường đang sở hữu ở châu lục này. Ước tính có tới 40 triệu vũ khí hiện thuộc sở hữu của dân thường trên khắp lục địa này. Cao ủy của AU về hòa bình và an ninh, ông Smail Chergui đã đưa ra tuyên bố về nội dung nêu trên nhân dịp Tháng ân xá châu Phi, vốn được thực hiện theo chủ đề của AU trong năm 2020 là "Không tiếng súng: Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của châu Phi.” Tháng 9 hàng năm là Tháng ân xá châu Phi cho những người ra đầu hàng và nộp vũ khí bất hợp pháp.

Ngày 5/9, Nga đã cho thêm 41 nhân vật mới, trong đó có cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào “danh sách đen Ukraine”- danh sách trừng phạt kinh tế, vốn được áp dụng từ năm 2018. Như vậy, đến thời điểm này, có gần 400 cá nhân và 68 công ty Ukraine bị liệt vào danh sách này. “Danh sách đen Ukraine” được xem là đòn đáp trả của Nga đối với biện pháp trừng phạt của Ukraine. Theo đó, các cá nhân và thực thể được liệt vào danh sách sẽ bị phong tỏa toàn bộ tài sản ở Nga.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.