THẾ GIỚI 24H: Nổ súng gây thương vong tại căn cứ không quân-hải quân Mỹ

Căn cứ không quân-hải quân Oceana
Căn cứ không quân-hải quân Oceana
TPO - Một vụ nổ súng tại căn cứ không quân hải quân Oceana tại bang Virginia, Mỹ, đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Một vụ nổ súng tại căn cứ không quân-hải quân Oceana tại bang Virginia, Mỹ, đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Phát biểu trên tài khoản Facebook, căn cứ không quân-hải quân Oceana cho biết “đã khống chế được kẻ nổ súng. Nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện." Theo một quan chức quân đội, vụ nổ súng xảy ra tại bãi đỗ xe của căn cứ quân sự và bắt nguồn từ mâu thuẫn nội bộ.


Chính phủ Hàn Quốc hôm 5/4 ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và huy động mọi nguồn lực hiện có để ứng phó thảm họa cháy rừng ở miền Đông Bắc, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 35 người bị thương và khoảng 4.600 người phải sơ tán. Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết ngọn lửa khởi đầu từ huyện Goseong, tỉnh Gangwon đã thiêu rụi khoảng 525 ha và ảnh hưởng đến một số địa phương gần cảng Sokcho. Khoảng 135 ngôi nhà và hơn 100 tòa nhà đã thành tro bụi. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, khoảng 60 trực thăng, 300 phương tiện và 17.700 nhân viên cứu hỏa được triển khai đối phó cháy rừng. Quân đội và cảnh sát cũng cử lực lượng hỗ trợ khống chế hỏa hoạn.


Pakistan sẽ thả 360 tù nhân Ấn Độ trong tháng này, khi hai nước đang nỗ lực giảm qui mô đối đầu thời gian qua, khiến nhiều cường quốc trên thế giới phải kêu gọi hai bên kiềm chế. Trong tuyên bố đưa ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo, những tù nhân này, bao gồm 355 ngư dân và 5 dân thường, sẽ được thả theo 4 đợt, bắt đầu từ ngày 8/4 tới.


Ngày 5/4, một vụ nổ súng tại căn cứ không quân-hải quân Oceana tại bang Virginia, Mỹ, đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Phát biểu trên tài khoản Facebook, căn cứ không quân-hải quân Oceana cho biết “đã khống chế được kẻ nổ súng. Nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện."


Ngày 5/4, hàng chục người xin tị nạn đã chiếm giữ nhà ga xe lửa chính ở thủ đô Athens của Hy Lạp sau khi tiến hành biểu tình đòi tới khu vực biên giới nước này để từ đó sang các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU). Cuộc biểu tình đã buộc nhà ga Larissis ở thủ đô Athens phải tạm dừng hoạt động. Nhà ga này, vốn là trung tâm nối Athens với miền Bắc, đã mở cửa trở lại vài giờ sau đó.


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 5/4 đã thông báo các lệnh trừng phạt nhằm vào 34 tàu của công ty dầu khí quốc gia Venezuela và 2 công ty vận chuyển dầu cho Cuba trong nỗ lực nhằm gây sức ép với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Theo lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ ban hành, Washington áp lệnh trừng phạt với 34 tàu thuộc sở hữu và quyền vận hành của công ty dầu khí quốc gia Venezuela Petróleos de Venezuela (hay PVDSA) và 2 công ty vận chuyển dầu cho Cuba từ tháng 2-3/2019 có trụ sở tại Hy Lạp và Liberia. Mỹ sẽ cấm mọi giao dịch liên quan đến các tàu này.


Ngày 5/4, Ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã ra thông báo đề nghị dừng ngay lập tức “tất cả các hoạt động quân sự hướng về thủ đô Tripoli." Thông báo này được đưa ra sau khi Tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ủng hộ chính quyền tại miền Đông Libya, phát động chiến dịch chiếm giữ thủ đô Tripoli.


Theo Yonhap, trang mạng 38 North của Mỹ ngày 5/4 cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại gần đây cho thấy có hoạt động tối thiểu tại cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên ở Yongbyon. Theo 38 North, hoạt động đáng chú ý duy nhất là sự xuất hiện của một chiếc cần cẩu cạnh cảng bốc dỡ thùng nhiên liệu tại địa điểm của lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm (ELWR).


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Lybia sau khi 145 binh sĩ phe đối lập bị lực lượng ủng hộ chính phủ bị bắt giữ. Theo Guardian, các lực lượng vũ trang ủng hộ chính phủ đóng tại thủ đô Tripoli đã bắt giữ 145 binh sĩ và 60 phương tiện quân sự thuộc lực lượng Quân đội quốc gia Lybia tự xưng (NLA) của nguyên soái Khalifa Haftar, lực lượng đối lập tại phía Đông.


Chính quyền Tổng thống Trump được cho là sẽ tuyên bố Quân đoàn Vệ binh Cách mạng (IRGC) là một tổ chức khủng bố nước ngoài vào thứ hai tuần tới. Nếu vậy, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ tuyên bố lực lượng quân đội chính thức của một quốc gia trên thế giới là "khủng bố".Thông tin trên được ba quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với hãng tin Reuters và tờ Wall Street Journal ngày 5/4.

MỚI - NÓNG