THẾ GIỚI 24H: Nổ tại lễ hội kết thúc tháng Ramadan gây thương vong lớn

Ảnh minh họa: trtworld.com
Ảnh minh họa: trtworld.com
TPO - Ngày 24/5, ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ nổ tại lễ hội Eid al-Fith đánh dấu kết thúc tháng Lễ Ramadan của người Hồi giáo, tại khu vực Baidoa, cách thủ đô Mogadishu của Somalia khoảng 250km về phía Tây.

Theo các nhân chứng, vụ nổ xảy ra khi đám đông đang nhảy múa và ca hát. Trong số 20 người bị thương có cả phụ nữ và trẻ em. Một vài người bị thương nặng nên con số thiệt mạng có thể tăng lên trong thời gian tới. Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa được làm rõ, nhưng dư luận nhận định rằng đây có thể là một vụ đánh bom do nhóm khủng bố al-Shabab thực hiện.


Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại tiểu bang Hawaii - chiến thắng mới nhất của ông trong cuộc chạy đua nhằm giành được đề cử của đảng để tham gia cuộc tranh cử tổng thống vào cuối năm nay. Ông Biden đã đánh bại Thượng nghị sĩ độc lập tiểu bang Vermont Bernie Sanders - ứng cử viên đã từ bỏ cuộc đua hồi tháng trước - với tỷ lệ phiếu lần lượt là 63% và 37%. Chiến thắng tại Hawaii đã giúp chiến dịch tranh cử của ông Biden thu về 16 phiếu đại biểu, và ông Sanders dù thất bại cũng kiếm được 8 phiếu đại biểu từ tiểu bang này.


Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 24/5 đã bắt đầu tiến trình phóng thích 2.000 tù nhân Taliban, như một cử chỉ thiện chí sau khi lực lượng nổi dậy này bất ngờ đề xuất ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Eid Al-Fitr. Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn của Tổng thống Ghani, ông Sediq Sediqqi nhấn mạnh rằng quyết định thả tù nhân được đưa ra để đảm bảo thành công cho tiến trình hòa bình. Ông Ghani cũng cho biết chính phủ sẵn sàng tiến hành hòa đàm với Taliban sau khi chấp thuận đề xuất ngừng bắn 3 ngày nhân dịp lễ Eid Al-Fitr, bắt đầu từ ngày 23/5, đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.


Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 25/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 5.490.720 ca, trong đó có 346.319 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 2.298.806 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện nay là 53.228 ca và 2.845.595 ca đang điều trị tích cực. Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2.


Trong 24 giờ qua, thế giới có 2 nước ghi nhận số ca tử vong vẫn ở mức trên 500 ca là Brazil (653 ca) và Mỹ (585 ca). Tâm dịch Mỹ đang dần hạ nhiệt, song Brazil lại đang nổi lên như là một ổ dịch nghiêm trọng mới. Số ca tử vong tại Brazil trong ngày 24/5 cao nhất thế giới, và đây là ngày đầu tiên sau hơn 2 tháng, Mỹ tụt xuống vị trí thứ hai xét về chỉ số này.


Ngày 24/5, Cảnh sát quốc gia Indonesia (IPW) thông báo, đội đặc nhiệm của họ đã triệt phá thành công vụ vận chuyển 821kg ma túy đá (methamphetamine) từ mạng lưới quốc tế ở Serang, tỉnh Banten. Theo cảnh sát tỉnh Banten, đây là một mạng lưới vận chuyển ma túy từ Trung Đông vào Indonesia. Cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm là công dân nước ngoài, trong đó có một đối tượng đến từ Pakistan và một đến từ Yemen. Các đối tượng đã vận chuyển số ma túy trên vào Indonesia 2 tuần trước bằng đường biển và dùng thủ đoạn ngụy trang ma túy với các loại trái cây. Với hành vi buôn bán số lượng lớn ma túy, 2 đối tượng sẽ đối diện với khung hình phạt chung thân hoặc tử hình.


Ngày 24/5, Nhà Trắng thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định lùi Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) diễn ra tại thủ đô Washington D.C tới cuối tháng 6. Phát biểu trước báo giới, một phát ngôn viên Nhà Trắng tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh G-7 dự kiến diễn ra ở Washington sẽ được lùi từ ngày 10/6, theo kế hoạch ban đầu, sang cuối tháng 6.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.