THẾ GIỚI 24H: Nông dân Ấn Độ phong tỏa đường phố, đánh dấu 100 ngày biểu tình

0:00 / 0:00
0:00
Nông dân Ấn Độ phong tỏa đường vào New Delhi vào ngày 6/3 để đánh dấu 100 ngày biểu tình. Ảnh: Reuters.
Nông dân Ấn Độ phong tỏa đường vào New Delhi vào ngày 6/3 để đánh dấu 100 ngày biểu tình. Ảnh: Reuters.
TPO - Ngày 6/3, hàng nghìn nông dân Ấn Độ đã chặn đứng một con đường cao tốc vào New Delhi, đánh dấu ngày thứ 100 của cuộc biểu tình chống lại luật nông nghiệp mới mà họ cho bất lợi cho nông dân.

Kể từ cuối tháng 11/2020, các lối vào thủ đô New Delhi của Ấn Độ gần như tắc nghẽn. Hàng trăm nghìn nông dân đổ về thành phố để biểu tình phản đối luật nông nghiệp mới của chính phủ. Phần lớn nông dân cho rằng đạo luật này đi ngược lại lợi ích của họ. Trong suốt hơn ba tháng biểu tình, bạo lực đã nhiều lần nổ ra. Đáng kể nhất là các cuộc đụng độ giữa nông dân và cảnh sát vào ngày 26/1, khiến một người biểu tình thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Dẫu vậy, nông dân biểu tình dường như không có ý định chấm dứt cuộc chiến cho đến khi họ đạt được mục đích. Nhiều vòng đàm phán giữa chính phủ và nông dân đã không thể đi đến thống nhất. Nông dân từ chối đề nghị của chính phủ về việc hoãn thi hành các luật trong 18 tháng. Họ yêu cầu chính phủ phải bãi bỏ hoàn toàn các luật này.


Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe bên ngoài một nhà hàng gần cảng ở thủ đô Mogadishu của Somalia.  Theo Reuters, vụ đánh bom xảy ra cuối ngày thứ Sáu, 5/3, bên ngoài nhà hàng Luul Yemeni gần cảng thành phố Mogadishu. Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 20 người đã được xác nhận thiệt mạng và 30 người khác bị thương. “Một chiếc xe hơi lao tới và phát nổ ngay trước nhà hàng. Tôi đang định đến nhà hàng nhưng đã phải chạy ngược trở lại khi chiếc xe phát nổ làm khói bao trùm cả khu vực”, cư dân Ahmed Abdullahi nói.

Hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở miền Bắc Syria đã xảy ra đêm 5/3, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Các vụ tấn công đã gây hỏa hoạn lớn khiến hàng chục bồn dầu bốc cháy trong khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng chống chính phủ kiểm soát. SOHR ghi nhận 4 người thiệt mạng, trong khi 24 người bị thương và bỏng ở các mức độ khác nhau trong loạt vụ tấn công gần các thị trấn Jarablus và Al-Bab. Các nhân viên cứu hộ đã mất nhiều giờ để nỗ lực dập tắt đám cháy lan rộng đến khoảng 180 bồn dầu.

Các nhân viên biên phòng Mỹ đã bắt giữ 100.000 người nhập cư trái phép tại biên giới với Mexico trong tháng 2, mức cao nhất hàng tháng kể từ đợt tăng đột biến hồi giữa tháng 2/2019. Số liệu thống kê cho thấy quy mô của dòng người di cư tìm đường đến biên giới Mỹ ngày càng tăng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang rút lại một số chính sách hạn chế di cư ban hành từ thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền tại Myanmar đã đề nghị Ấn Độ trao trả một vài cảnh sát chạy qua biên giới để xin tị nạn nhằm tránh việc phải thực hiện mệnh lệnh từ chính quyền quân sự.Theo giới chức Ấn Độ, khoảng 30 cảnh sát Myanmar cùng thành viên gia đình đã băng qua biên giới để xin tị nạn trong một vài ngày qua, thời điểm mà chính quyền quân sự tăng cường trấp áp người biểu tình, khiến hàng chục người phản đối cuộc đảo chính thiệt mạng.

Thủ tướng Slovakia Igor Matovic hôm nay cho biết, ông sẽ không từ tỏ vaccine Sputnik V chỉ vì nó được được sản xuất tại Nga đồng thời bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Matovic khẳng định vaccine Sputnik V sẽ được sử dụng để cứu người dân Slovakia bất kể chính phủ có thể bị chia rẽ. Theo ông Matovic, Slovakia là một phần không thể thiếu của EU nhưng bản thân ông không thể từ chối cơ hội để cứu người dân Slovakia bằng một loại vaccine chất lượng chỉ vì nó được sản xuất tại Nga. Nếu ông từ chối nhận vaccine, đó là một hành động giết người.

Ngày 6/3, hãng tin Nga RIA Novostin dẫn thông báo của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin về lĩnh vực kinh tế Maxim Oreshkin được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thủ tướng Nga không cho biết thêm chi tiết, nhưng nhấn mạnh rằng ông Oreshkin và các đồng nghiệp đã nỗ lực trong công việc và vẫn duy trì liên lạc với đoàn công tác.

Thượng viện Mỹ ngày 6/3 đã thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1 nghìn 9 trăm tỷ USD. Gói cứu trợ Covid-19 lớn nhất trong lịch sử Mỹ được thông qua tại Thượng viện với số phiếu sít sao 50/49 và không có Thượng nghị sỹ Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ. Gói cứu trợ này bao gồm 400 tỷ USD nhằm hỗ trợ trực tiếp mỗi người dân với 1.400 USD và 300 USD cho mỗi người trên tổng số 9,5 triệu người được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
MỚI - NÓNG