THẾ GIỚI 24H: Nữ hoàng Anh ủng hộ vợ chồng Hoàng tử Harry rút khỏi hoàng gia

Vợ chồng Hoàng tử Harry đã quyết định lui khỏi vai trò thành viên cấp cao trong hoàng gia Anh. Ảnh: Getty.
Vợ chồng Hoàng tử Harry đã quyết định lui khỏi vai trò thành viên cấp cao trong hoàng gia Anh. Ảnh: Getty.
TPO -  Nữ hoàng Anh Elizabeth II ngày 13/1 nói Buckingham “hoàn toàn ủng hộ mong muốn tạo cuộc sống mới của hoàng tử Harry và Meghan”, sau khi hai người tuyên bố rút lui khỏi vai trò hoàng gia. 

Trong thông cáo, nữ hoàng Anh đồng ý “một giai đoạn chuyển tiếp”, trong đó gia đình cháu trai của bà sẽ dành thời gian ở cả Anh và Canada. Bà cũng bóng gió rằng mình không hài lòng với quyết định của Harry và Meghan. Nữ hoàng cũng cho biết còn “những vấn đề phức tạp mà hoàng gia phải quyết định” và nói cần một vài ngày nữa để có quyết định cuối cùng.


Ngày 13/1, một vụ nổ đã làm hư hại một khu nhà ở tại trung tâm thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Vụ việc gây ra nhiều thiệt hại cho khu nhà cũng như nhiều xe ôtô ở xung quanh, song rất may không có thương vong. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc và vẫn chưa rõ vụ nổ xảy ra bên trong hay ngoài tòa nhà


Cảnh sát Kenya cho biết những tay súng của nhóm phiến quân Al-Shabaab đã tấn công một trường tiểu học ở nước này trong ngày 13/1, giết hại 3 thầy giáo và bắt cóc một thầy giáo khác. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2h (giờ địa phương tức 23h, giờ GMT) tại khu vực Kamuthe, cách thị trấn Garissa 40 km về phía Nam. Ngoài việc tấn công trường học trên, những kẻ tấn công cũng phóng hỏa một đồn cảnh sát và làm hư hại một tháp ăng ten viễn thông.


Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al-Saud, cho biết nước này đã tiến hành mọi biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm sự an toàn của các cơ sở dầu mỏ sau các vụ tấn công ở Iraq. Tại một sự kiện công nghiệp ở Dahran, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al-Saud tiết lộ sản lượng dầu mỏ của nước này trong tháng 1 và tháng 2/2020 ở mức 9,744 triệu thùng/ngày.


Giới chức Ấn Độ muốn siết chặt việc kiểm soát hoạt động của các máy bay không người lái, nhằm tránh xảy ra những vụ việc tương tự như vụ Mỹ không kích sát hại chỉ huy cấp cao Iran tại Iraq. Theo truyền thông Ấn Độ, giới chức Ấn Độ đã tính toán đến việc cập nhật các quy định liên quan đến UAV dù những quy định này vừa mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2020. Chính quyền New Delhi đã rất nỗ lực đưa ra các chính sách rất nghiêm ngặt về UAV, cùng với đó là thành lập một cơ sở dữ liệu về những người sở hữu UAV trên toàn quốc. Tất cả những người sử dụng UAV đều phải đăng ký với Bộ Hàng không Dân sự.


Australia đã điều tàu khu trục lớp Anzac HMAS Toowoomba tới eo biển Hormuz để thực hiện một sứ mệnh kéo dài 6 tháng. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho hay con tàu có thể sẽ được điều chỉnh hoạt động khi tới nơi. "Nhiệm vụ của tàu có thể là đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz, chống cướp biển, chống ma túy hay chống khủng bố.


Tân Hoa xã (THX) dẫn nguồn cảnh sát sở tại cho biết, cảnh sát khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc đã bắn chết một đối tượng nam có vũ trang khi đang bắt giữ 3 con tin. Theo THX, đối tượng này đã dọa bắn các con tin và kích hoạt một thiết bị nổ. Vào khoảng 19 giờ 15, cảnh sát đã nổ súng, tiêu diệt đối tượng này tại chỗ. Lực lượng thực thi luật pháp đã vô hiệu hóa thiết bị nổ, các con tin được an toàn. Hiện chưa rõ động cơ của đối tượng, công tác điều tra đang được tiến hành.


Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr ngày 13/1 khẳng định, Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền ra lệnh tấn công sát hại Tướng Qasem Soleimani của Iran, đồng thời cho biết, Nhà Trắng đã tham vấn bộ của ông trước khi thực hiện vụ tấn công. Phát biểu trước báo giới, ông Barr nhấn mạnh, Tướng Soleimani là một “mục tiêu quân sự hợp pháp” và cuộc tấn công là một “hành động tự vệ hợp pháp”.


Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ bắn hạ máy bay dân sự của Ukraine, Iran đã cho phép các điều tra viên Canada tiếp cận các mảnh vỡ và hộp đen của máy bay. Các điều tra viên Canada tới Tehran hôm 13/1 sẽ được phép tiếp cận các mảnh vỡ và hộp đen của chiếc máy bay chở khách Ukraine bị tên lửa Iran bắn hạ hồi tuần trước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne cùng ngày tuyên bố, một nhóm quốc gia có công dân thiệt mạng trong sự cố trên do Ottawa dẫn đầu sẽ gây sức ép tiến hành một cuộc điều tra công khai và minh bạch.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/1 khẳng định, Washington sẽ phối hợp với các nhà lãnh đạo Iraq để “quyết định về địa vị thích hợp” đối với hoạt động triển khai quân đội Mỹ ở quốc gia Trung Đông này. Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra sau khi Baghdad hồi tuần trước yêu cầu Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Iraq. Phát biểu tại một sự kiện do Viện Hoover tổ chức ở bang California, Ngoại trưởng Pompeo nói: “Tình hình lực lượng của chúng ta cuối cùng sẽ được giải quyết như thế nào bên trong Iraq, chúng ta sẽ phối hợp (với) các nhà lãnh đạo được bầu ở Iraq để quyết định về địa vị thích hợp”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.