THẾ GIỚI 24H: Ông Abe hối tiếc về hành động của Nhật Bản với láng giềng

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AP)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AP)
TPO - Trong bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/4 đã bày tỏ “hối tiếc sâu sắc” về những hành động của Nhật Bản đối với các nước láng giềng châu Á trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nói rằng ông ghi nhận giá trị những lời xin lỗi trước đây của các tiền nhiệm trong đó có phát biểu lịch sử năm 1995 của cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: “Sau chiến tranh, chúng tôi đã bắt đầu ghi nhớ trong tâm trí những cảm giác hối hận sâu sắc về cuộc chiến này. Những hành động của chúng tôi đã gây ra đau khổ cho nhân dân của các nước châu Á. Chúng tôi không được phép làm ngơ trước điều đó. Chúng tôi hiện đi theo một nguyên tắc chỉ đạo mới là 'chủ động đóng góp cho hòa bình dựa trên nguyên tắc hợp tác quốc tế", theo Vietnamplus.


Trong bối cảnh biểu tình bạo lực nổ ra tại thành phố Baltimore, đêm 28/4, nổ súng, đốt phá và cướp bóc cũng xảy ra trong các cuộc biểu tình ở thị trấn Ferguson nhằm phản đối vụ thanh niên da màu Freddie Gray tử vong do chấn thương nghiêm trọng một tuần sau khi bị cảnh sát Baltimore bắt giữ. Truyền thông hạt St. Louis đưa tin hai người đã bị bắn trong hai vụ việc riêng rẽ xảy ra vào đêm 28/4 và rạng sáng 29/4 gần khu vực biểu tình ở thị trấn Ferguson. Trong vụ đầu tiên, nạn nhân bị bắn vào chân, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và tịch thu súng. Chi tiết về vụ thứ hai vẫn chưa được công bố.


Ngày 29/4, xung đột đã xảy ra giữa người dân và lực lượng cảnh sát chống bạo động Nepal khi những người sống sót sau thảm họa động đất kinh hoàng vừa qua tại thủ đô Kathmandu trở nên giận dữ do không thể trở về với gia đình trong khi các kho dự trữ cũng đang dần cạn kiệt.  Tuyệt vọng tìm cách trở về với người thân đang bị mắc kẹt tại những vùng hẻo lánh, hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài các bến xe khách lớn tại thủ đô từ trước khi trời sáng sau khi chính phủ cam kết sẽ cung cấp dịch vụ đặc biệt đưa người dân về nhà ở những khu vực xa xôi. Tuy nhiên, do số xe khách không thể đáp ứng đủ nhu cầu, đám đông trở nên giận dữ; hàng trăm người đã tới biểu tình trước tòa nhà quốc hội, dẫn đến xung đột giữa đám đông với lực lượng cảnh sát chống bạo động có nhiệm vụ kiểm soát tình hình xung quanh khu vực quốc hội. Những người biểu tình yêu cầu chính phủ tăng số xe khách cũng như tăng cường việc phân phối hàng viện trợ. 


Chính phủ Gruzia với 20 thành viên do Thủ tướng Irakli Garibasvili đứng đầu đã sụp đổ sau khi có tới 7 bộ trưởng trong nội các từ chức. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Thể thao Levan Kipiani tuyên bố: “Tôi từ bỏ chức vụ của mình”. Đây là động thái đặt dấu chấm hết cho nội các do liên minh Giấc mơ Gruzia cầm quyền, dẫn đến việc toàn bộ nội các tự động tan rã khi phải thay thế tới 1/3 thành viên. Tổng thống Giorgi Margvelashvili có 1 tuần để chính thức bổ nhiệm một Thủ tướng mới theo đề xuất của phe đa số tại Quốc hội Gruzia. Thủ tướng được bổ nhiệm sau đó sẽ có 2 tuần để lựa chọn thành viên nội các, song sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội nước này.


Ngày 29/4, Quốc vương Saudi Arabia Salman Bin Al Saud bất ngờ ra sắc lệnh truất bỏ quyền kế vị ngai vàng của Thái tử Moqren Bin Al Saud. Đồng thời, Quốc vương chỉ định Hoàng thân Mohamed Bin Nayef, Bộ trưởng Nội vụ, làm Thái tử kế vị mới của Vương quốc. Theo các nguồn tin chính thức, sắc lệnh được đưa ra thể theo nguyện vọng của Thái tử Moqren Bin Al Saud muốn từ bỏ tước vị Thái tử cũng như chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Thái tử vừa được phong tước Mohamed Bin Nayef sẽ đồng thời giữ chức Phó Thủ tướng, kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ và Chủ tịch Hội đồng an ninh và chính trị trong hoàng triều. Ngoài ra, Quốc vương Salman Bin Al Saud còn phong cho con trai là Hoàng tử Hohamed Bin Salman, là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị sau tân Thái tử Mohamed Bin Nayef.


Tờ Le Figaro ngày 29/4 dẫn lời một phát ngôn viên của hãng hàng không American Airlines (Mỹ) cho biết ít nhất 12 chuyến bay của hãng này bị trễ vì... iPad của nhiều phi công và tiếp viên bị hỏng đột ngột. Nguyên nhân là từ năm 2013, American Airlines ngưng phát bản in lịch trình bay cho các thành viên phi hành đoàn. Thay thế vào đó, toàn bộ thông tin về các chuyến bay sẽ được họ truy cập dễ dàng qua một ứng dụng nội bộ trên iPad do hãng Jeppesen (trực thuộc Boeing Digital Aviation) sản xuất. Mục đích của ứng dụng nói trên là giúp các thành viên phi hành đoàn không phải mang vác đồ lỉnh kỉnh và được thông báo nhanh gọn hơn khi lịch làm việc thay đổi. Tuy nhiên, American Airlines đã không lường trước những phiền phức xảy ra khi máy tính bảng của các phi công bị hỏng trên diện rộng như ngày 28/4 (29/4, giờ Việt Nam).


Hãng Tass ngày 29/4 dẫn thông báo của sỹ quan phụ tá Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga, ông Yaroslav Roshchupkin cho biết quân đội nước này đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn tại Căn cứ quân sự số 201, cách thủ đô Dushanbe của Tajikistan 20 km. Ông Roshchupkin cho biết các đơn vị thuộc Căn cứ quân sự số 201 thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã diễn tập các chiến dịch chống khủng bố. Ông Roshchupkin nói: “Căn cứ quân sự số 201 đã triển khai cuộc diễn tập thực địa nhằm rèn luyện hoạt động săn tìm và đánh chiếm doanh trại của phiến quân ở các khu vực vùng núi”. Ngoài ra, các máy bay không người lái cũng đã được huy động tham gia cuộc diễn tập trên. 


Ngày 29/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã chỉ thị nối lại hoạt động chế tạo máy bay ném bom siêu âm chiến lược Tu-160. Đây là mẫu máy bay lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong lịch sử hàng không quân sự với tên gọi "Thiên nga Trắng," có khả năng thay đổi cấu hình cánh và là máy bay chiến đấu có trọng lượng nặng nhất trên thế giới, có khả năng mang lượng bom lớn nhất trong số các máy bay ném bom. Phát biểu khi đi thăm Nhà máy chế tạo máy bay Kazan mang tên Gorbunov (KAZ), ông Shoigu nói: "Ngày hôm nay cần có quyết định về nhiệm vụ không chỉ bảo dưỡng và hiện đại hóa phi đội máy bay tầm xa, mà cả việc nối lại chế tạo máy bay mang tên lửa Tu-160", theo Sputnik.


Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 29/4 tuyên bố nước này sẽ tăng 3,8 tỷ Euro cho ngân sách quốc phòng trong giai đoạn 2016 - 2019. Ngân sách được bổ sung nhằm tăng khả năng của quân đội để đối phó với những mối nguy cơ khủng bố trong nước và hoạt động tại châu Phi và Trung Đông. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, ngân sách quốc phòng năm 2015 vẫn được giữ ở mức 31,4 tỷ Euro nhưng Chính phủ sẽ huy động thêm 3,8 tỷ Euro để chi cho các hoạt động của quân đội và mua thêm trang thiết bị trong 4 năm tới. Theo ông Hollande, khoản tăng thể hiện cam kết của Chính phủ Pháp đảm bảo an toàn cho công dân nước này trước những thách thức tới từ chủ nghĩa cực đoan.


Trong phiên giao dịch chiều 29/4, giá dầu tại châu Á giảm trong bối cảnh lượng dự trữ dầu của Mỹ được dự đoán sẽ tiếp tục tăng, làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung trên thị trường thế giới. Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 15 xu Mỹ xuống 56,91 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc cũng giảm 16 xu xuống 64,48 USD/thùng. Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) sẽ công bố báo cáo hàng tuần về dự trữ dầu của cường quốc này trong ngày 29/4. Theo kết quả khảo sát các chuyên gia do hãng tin Bloomberg thực hiện, dự trữ dầu thô Mỹ ước tăng 2,9 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 24/4.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.