THẾ GIỚI 24H: Ông Donald Trump chọn người phát ngôn Nhà Trắng

Ông Sean Spicer. Ảnh: Reuters
Ông Sean Spicer. Ảnh: Reuters
TPO - Nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, ông Sean Spicer tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Mỹ (RNC) sẽ trở thành người phát ngôn Nhà Trắng, sau khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 tới.

Ông Spicer từng đảm nhận vai trò người phát ngôn của RNC trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ngoài ra, ông Trump cũng đưa một số cố vấn thân cận khác trong chiến dịch tranh cử vào những vị trí cao nhất liên quan đến truyền thông, bao gồm bà Hope Hicks, ông Jason Miller và ông Dan Scavino. Nếu được Thượng viện đồng ý với mọi đề cử của ông Trump thì nội các của ông sẽ có giá trị gấp cả trăm lần so với tổng tài sản 250 triệu USD của các thành viên trong nội các đầu tiên của Tổng thống George W. Bush.


Nhật Bản đang nỗ lực giành hợp đồng cung cấp hệ thống radar phòng không cho Thái Lan nhằm cạnh tranh sự ảnh hưởng với Trung Quốc ở quốc gia Đông Nam Á. Tokyo cũng vừa quyết định tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục, chú trọng đầu tư tàu ngầm và thiết bị đối với Bắc Kinh trên biển Hoa Đông. (XEM CHI TIẾT)


Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, đã lên án vụ giết hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov, đồng thời phủ nhận các cáo buộc cho rằng phong trào của ông có liên quan đến vụ ám sát này. Trong một đoạn video, ông Gulen cáo buộc chính quyền Ankara đã chỉ trích và phỉ báng phong trào của ông. giáo sỹ Gulen cũng ám chỉ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo thuận lợi cho các vụ ám sát khác, sau đó đổ lỗi cho những người ủng hộ phong trào của ông. 


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Alexander Motuzyanik ngày 22/12 cho biết, quân đội nước này đã sẵn sàng thực hiện quyết định của Nhóm Tiếp xúc về giải quyết khủng hoảng tại miền Đông Ukraine hôm 21/12 cũng như lệnh ngừng bắn tại Donbass bắt đầu từ đêm 24/12. Ông Motuzyanik nêu rõ: "Các lực lượng vũ trang Ukraina đã sẵn sàng thực hiện quyết định của Nhóm Tiếp xúc". 


Cơ quan điều tra Đức tin rằng "có nhiều khả năng" Anis Amri - nghi phạm người Tunisia có liên quan tới vụ đâm xe tải ở khu chợ Giáng sinh tại thủ đô Berlin mà nhà chức trách đang truy tìm, chính là thủ phạm vụ tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết: "Hôm nay chúng tôi có thông tin mới rằng nghi phạm đang bị truy tìm nhiều khả năng chính là thủ phạm. Nhiều dấu vân tay đã được phát hiện thấy trong buồng lái, ngoài ra có các bằng chứng ủng hộ điều này".


Chính quyền Berlin đã mở lại khu chợ Giáng sinh tại Quảng trường Breitscheid (Berlin, Đức) - nơi nghi phạm khủng bố tấn công bằng xe tải hôm 19/12 khiến 12 người chết và 48 người bị thương. Để đảm bảo an toàn cho khu chợ, một hàng rào bằng bê tông đã được dựng xung quanh. Cảnh sát cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ khủng bố. (XEM CHI TIẾT)


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga không đề cập về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong các cuộc thảo luận với phía Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó vào hôm 20/12, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của ba nước trên đã nhóm họp tại thủ đô Moscow của Nga và đã nhất trí hỗ trợ dàn xếp một thỏa thuận hòa bình mới cho Syria. 


Quân đội Syria ngày 22/12 tuyên bố đã giải phóng khu vực phía Đông thành phố Aleppo, miền Bắc Syria khi các nhóm quân nổi dậy cuối cùng đã rời khỏi thành phố, giúp chính phủ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Aleppo. Trước đó, truyền hình quốc gia Syria đưa tin 4 chiếc xe buýt cuối cùng chở các tay súng khủng bố cùng thân nhân đã đến Ramussa, một quận ở phía Nam Aleppo do quân chính phủ kiểm soát. 


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ký tắt một ngân sách quốc phòng kỷ lục, lên đến 44 tỷ USD, trong bối cảnh đang căng thẳng tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Theo BBC, chi mua máy bay chiến đấu và tàu ngầm chiếm phần lớn. Bên cạnh đó, ngân sách riêng cho bảo vệ bờ biển cũng sẽ được nâng lên đáng kể, từ 187,7 triệu yên lên 210 triệu yên (1,8 tỷ USD). (XEM CHI TIẾT)


Các thủy thủ Hải quân Nga đã triển khai một mạng lưới Internet ngầm tốc độ cao phục vụ liên lạc giữa các thiết bị nước sâu, tàu ngầm, robot và thợ lặn. Mạng lưới internet dưới nước được Viện Nghiên cứu Stil ở Volgograd, cơ sở thuộc tập đoàn Thiết bị hải dương (Okeanpribor), thiết kế. Khi sử dụng mạng này, thông tin qua các "modem ngầm" được đổi từ mã nhị phân thành tín hiệu âm thanh và gửi đến người nhận. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.