THẾ GIỚI 24H: Ông Duterte cảnh báo hậu quả tàn khốc nếu khiêu khích Triều Tiên

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: PhilStar
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: PhilStar
TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Mỹ nên cho thấy sự kiềm chế về vấn đề Triều Tiên, bởi chiến tranh nếu xảy ra sẽ là thảm khốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila, ông Duterte cho biết ông dự kiến sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và hối thúc ông không trở thành đối tượng bị Triều Tiên chỉ trích, vì chiến tranh sẽ là một điều thảm khốc. Ông Duterte cũng cho rằng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên giống như hai nước "đang chơi trò chơi".


Nga tuyên bố ủng hộ đề xuất của Trung Quốc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên, theo đó Bình Nhưỡng ngừng các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo để đổi lấy việc Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung quy mô lớn. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sự ủng hộ này đã được Nga khẳng định tại hội nghị cấp bộ trưởng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên diễn ra tại New York ngày 28/4, trong đó Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tham dự.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định việc Triều Tiên quyết định phóng thử một tên lửa đạn đạo được xem là một mối đe dọa nghiêm trọng đối vơi Nhật Bản. Phát biểu với các phóng viên tại London, ông Abe nêu rõ: "Bất chấp các cảnh báo mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên ngày 29/4 đã thực hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước chúng tôi. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, và chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động này".


Lễ Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30, Cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN của Philippines khai mạc sáng 29/4 tại Thủ đô Manila. Phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nêu bật ý nghĩa đặc biệt của năm 2017 - năm “kỷ niệm vàng” của ASEAN khi ASEAN tròn 50 năm thành lập. Theo đó, ASEAN cần tạo nên dấu ấn mới trong nhận thức của đông đảo nhân dân, nâng cao hình ảnh về một Cộng đồng ASEAN liên kết chặt chẽ, lấy người dân làm trung tâm và rộng mở quan hệ với bên ngoài. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/4, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua các đường lối chỉ đạo cứng đắn đối với tiến trình đàm phán về việc Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit. Đây là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của EU kể từ khi Thủ tướng Anh Theresa May kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon đưa "xứ sở sương mù" ra khỏi "ngôi nhà chung".


Trong thông điệp hàng tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông thấy 100 ngày làm việc đầu tiên của chính quyền do ông đứng đầu là vô cùng thành công. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Theo các hãng tin Nga, giới chức Nga trước đó cũng thường xuyên nhắc lại rằng họ sẵn sàng nối lại hợp tác với Washington để giải quyết cuộc xung đột tại Syria, cũng như hợp tác toàn diện hơn trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.


Quân đội Mỹ vừa triển khai một nhóm binh sĩ và xe quân sự dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn các cuộc xung đột bùng phát tại đây. Các nhà hoạt động người Kurd ngày 28/4 cho biết, một đoàn xe bọc thép mang cờ Mỹ đã được nhìn thấy trên đường đi tới ngôi làng Darbasiyah thuộc Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài trăm mét. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cũng vừa xác nhận thông tin này.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG