THẾ GIỚI 24H: Ông Obama chỉ trích Nga, Trung Quốc tại LHQ

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 28/9 tại New York. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 28/9 tại New York. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nga, Trung Quốc "có những hành động gây bất ổn tại rất nhiều khu vực đang diễn ra xung đột trên toàn cầu".

Trong diễn văn mở đầu cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tối 28/9, ông Obama đã trực tiếp lên án “các nước lớn tìm cách áp đặt ý chí của mình lên các nước nhỏ hơn” và cáo buộc Nga ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Nga cần hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine và giải thích rằng “thế giới không thể đứng yên” nhìn Nga gây sức ép với quốc gia láng giềng. Sau khi chỉ trích Nga, ông Obama đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc cần chấm dứt ngay hoạt động cải tạo đảo trái phép trên Biển Đông. “Mỹ không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tuy nhiên, cũng như mọi quốc gia đang có mặt tại đây, Mỹ có lợi ích trong việc tôn trọng các nguyên tắc về tự do hàng hải và thương mại”, ông Obama nói.


Nga vẫn là nhân tố chủ chốt tại Liên Hợp Quốc (LHQ) và những nỗ lực cô lập Nga về mặt chính trị là vô nghĩa. Đó là tuyên bố do Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đưa ra trong cuộc phỏng vấn được báo "Dagbladet" công bố ngày 28/9. Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Quan hệ đối tác chiến lược giữa NATO và Nga, mà phần nhiều được xây dựng hậu Chiến tranh Lạnh, nay không còn nữa, song cũng không có chuyện quan hệ sẽ quay trở về thời Chiến tranh Lạnh. Nga vẫn là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và sẽ luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong LHQ. Như vậy, cô lập Nga là vô nghĩa".


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, Nga và Mỹ sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Syria cùng với Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Hãng RIA Novosti dẫn lời ông Bogdanov nói: "Bốn nhóm công tác về vấn đề Syria sẽ được thành lập tại Geneva (Thụy Sỹ) và tôi cho rằng cuộc họp nhóm tiếp xúc gồm những nhân tố bên ngoài có tầm ảnh hưởng nhất sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, sau phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc."


"Thời báo Hoàn cầu" của Trung Quốc đưa tin việc tàu sân bay nước này đi về hướng Địa Trung Hải là sai sự thật. Chuyên gia quân sự Zhang Junshe thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân viết: "Trung Quốc không thể phái tàu chiến đi hỗ trợ Syria, dù ở bất cứ khía cạnh nào. Lập trường của Bắc Kinh là tôn trọng sự lựa chọn tự do của người dân Syria, không ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria hoặc dùng vũ lực buộc thay đổi chính quyền quốc gia Trung Đông này. Đó là lý do tại sao Trung Quốc không thể đưa tàu sân bay đến Syria để can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Chúng tôi sẽ không bảo trợ bất kỳ nhóm hay cá nhân nào ở Syria".


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev chỉ thị cho Bộ Giao thông cân nhắc các biện pháp hạn chế nhằm trả đũa vụ Ukraine cấm các chuyến bay của Nga. Tuần trước, Ukraine cho biết nước này đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay của hãng hàng không Nga kể từ ngày 25/10, một phần trong một loạt biện pháp trừng phạt Moscow vì ủng hộ lực lượng ly khai ở miền Đông nước này.


Vùng Catalonia cần phải tôn trọng các hiệp ước châu Âu và tuân thủ hiến pháp Tây Ban Nha. Đây là tuyên bố được Chính phủ Đức đưa ra hôm 28/9 sau khi phe chủ trương ly khai đã giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp vùng Catalonia. Việc phe chủ trương ly khai đã giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp vùng Catalonia tại cuộc bầu cử địa phương vùng này được cho là sẽ quyết định tương lai của xứ Catalonia trong Tây Ban Nha, bởi phe chủ trương ly khai đã tuyên bố sẽ tiến hành tiến trình đòi độc lập cho xứ này và tách khỏi Tây Ban Nha. 


Triều Tiên ngày 28/9 lên án Seoul vi phạm quyền chủ quyền của Bình Nhưỡng về việc phóng vệ tinh sau khi Hàn Quốc gọi đây là một hành động khiêu khích. Một bài báo đăng trên tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên, được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn, viết việc nước này dự định phóng vệ tinh vào tháng tới là “động thái thực hiện chính đáng các quyền độc lập của một nước có chủ quyền mà không ai có thể vu cáo hay xâm phạm.” 


Giới chức Ấn Độ và Pakistan ngày 28/9 cho biết, Saudi Arabia đã cung cấp cho các nhà ngoại giao nước ngoài khoảng 1.100 bức ảnh về những người thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại Lễ Hajj mới đây. Đây là dấu hiệu cho thấy tổng số người chết cao hơn rất nhiều so với con số mà vương quốc này công bố trước đó.


Ít nhất 50 người được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở quá số ​khách quy định bị lật trên sông Kolohi, bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ ngày 28/9. Cảnh sát địa phương cho biết khi tai nạn xảy ra, chiếc thuyền đang chở từ 250-300 ​khách. Khi đến giữa sông, động cơ của thuyền đã bị hỏng, khiến chiếc thuyền đâm vào trụ cầu gỗ.


Với sức gió lên tới 230 km/h, bão Dujuan tối 28/9 đã đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) gây mưa to gió lớn.  Bão đã gây mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều khu vực lượng mưa lên tới 500 mm gây ngập úng, biển động mạnh với những cột sóng cao hơn 7 m. Hoạt động đường sắt đã buộc phải tạm ngừng, trong khi hàng trăm chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy. Chính quyền Đài Loan cho biết đã huy động 24.000 binh sỹ tham gia cứu hộ và ứng phó với đợt siêu bão này.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.