THẾ GIỚI 24H: Ông Poroshenko cáo buộc quân đội Nga ở miền Đông Ukraine

Ukraine cáo buộc binh sĩ Nga hiện diện ở miền Đông nước này. Ảnh: AP
Ukraine cáo buộc binh sĩ Nga hiện diện ở miền Đông nước này. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/12 đã cáo buộc Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở miền Đông Ukraine.

Cáo buộc này được đưa ra vài giờ đồng hồ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông muốn thấy cuộc xung đột vũ trang ở miền Đông Ukraine chấm dứt càng nhanh càng tốt. Phát biểu trong chuyến thăm trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Poroshenko cho rằng hiện có "sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của Nga ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là khu vực Donbass". Ông Poroshenko cũng nói thêm rằng sáng cùng ngày, ông Putin đã lần đầu tiên thừa nhận quân đội Nga hiện diện ở Ukraine.


Mỹ thông báo rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ 12 máy bay chiến đấu được điều đến nước này, bao gồm 6 tiêm kích F-15 Eagle và 6 cường kích F-15 Strike Eagle. Quyết định được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi chúng từ căn cứ ở Anh đến Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích hỗ trợ Ankara phòng thủ không phận và tấn công các vị trí của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" ở Iraq và Syria. Thông tin xuất hiện một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới thăm căn cứ quân sự Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ.


Cuộc khủng hoảng di cư và kiến nghị của Anh yêu cầu cải cách Liên minh châu Âu (EU) là những chủ đề chính được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh của khối này diễn ra trong hai ngày 17 và 18/12 tại thủ đô Brussels, Bỉ. Trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm của EU, lãnh đạo của một số nước chủ chốt trong EU đã có cuộc họp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu - một nước chưa phải thành viên của EU, để bàn về đề xuất tái định cư người di cư Syria trực tiếp từ các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ theo một chương trình tự nguyện.


Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch bảo vệ tốt hơn đường bên giới bên ngoài khối này. Bà Merkel kêu gọi thực hiện các quyết định đã được đưa ra trong khuôn khổ châu Âu, trong đó có cả việc thiết lập các “điểm nóng” tiếp nhận người tị nạn ở Italia và Hy Lạp, tái phân bổ 160.000 người di cư cũng như các biện pháp bảo vệ tốt hơn đường biên giới bên ngoài của châu Âu.


Ngày 17/12, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức công bố thỏa thuận song phương thiết lập dịch vụ hàng không thương mại giữa Mỹ và Cuba. Tuyên bố được đưa ra đúng ngày tròn một năm (17/12/2014 – 17/12/2015), Mỹ và Cuba quyết định bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ đối địch.


Bộ trưởng Tài chính của 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/12 đã thông qua nghị quyết nhằm chặn đứng các nguồn thu nhập của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nghị quyết do Nga và Mỹ đồng bảo trợ này là bản cập nhật của nghị quyết cũ để đưa thêm IS vào ngang hàng với Al-Qaeda và Taliban trong danh sách những mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng đối với thế giới. 


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/12 đã lên tiếng trấn an người dân Mỹ rằng không có bất cứ mối đe dọa đặc biệt nào nhằm vào nước Mỹ trong bối cảnh người dân Mỹ đang chuẩn bị một mùa nghỉ lễ mới, trong đó có lễ giáng sinh và đón năm mới. Ông Obama nhấn mạnh, cho đến nay, các chuyên gia tình báo Mỹ chưa có bất cứ thông tin đặc biệt nào về một cuộc tấn công sắp xảy ra trên đất Mỹ và rằng người dân Mỹ sẽ thắng thế trước nguy cơ khủng bố. Tuy nhiên, ông vẫn kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác.


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/12 đã bắt giữ thêm 11 nghi can thuộc tổ chức IS do tình nghi âm mưu tấn công nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Istanbul, thuộc Tây Bắc nước này. Những đối tượng bị bắt giữ đều là người Syria, mang hộ chiếu giả, trong đó đối tượng Abdulaziz Amin Mojbil được coi là nhân vật cầm đầu. Những vụ bắt giữ trên diễn ra vào sáng cùng ngày ở quận Esenyurt thuộc thành phố Istanbul. 


Hơn 3.000 học sinh thuộc nhóm trường tiểu học, trung học và trường dạy nghề ở một khu đô thị lớn ở phía Bắc tỉnh Milan, Italy, đã được sơ tán vào sáng 17/12 sau khi nhận được một cú điện thoại nặc danh thông báo có bom. Tuy nhiên, không có quả bom nào được tìm thấy. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm tìm kiếm người đã gọi điện và tìm hiểu động cơ của cú điện thoại đó. 


Quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25% của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tác động tích cực lên thị trường chứng khoán thế giới. Mở phiên giao dịch ngày 17/12, chỉ số chứng khoán tổng hợp Straits Times (STI) đã tăng 0,12%, tương đương 3,43 điểm, lên mức 2.844,35 điểm. Tại thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 1,6%, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,8%. Thị trường chứng khoán Sydney (Australia) cũng tăng 1,5% vào cuối ngày. 

MỚI - NÓNG