THẾ GIỚI 24H: Ông Putin kiện Ukraine khoản nợ 3 tỷ USD

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhắc rằng Nga sẵn sàng hỗ trợ Ukraine để chia sẻ rủi ro với Mỹ, châu Âu và Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF).

“Đã bốn năm rồi – quá đủ để giảm thiểu những rủi ro. Tôi không làm sao hiểu nổi. Do đó, tôi cho phép kiện Ukraine,” ông Putin nói. Đây là khoản nợ mà Moscow đã cho Kiev vay vào năm 2013, khi cựu Tổng thống Victor Yanukovich còn nắm quyền. Moscow đã đề nghị tái cơ cấu khoản nợ 3 tỷ USD của Kiev dưới sự bảo đảm của Mỹ, châu Âu và một số tổ chức tài chính toàn cầu khác. Hạn trả nợ của Ukraine là vào 20/12. Hồi tháng 11, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng cho Ukraine lỡ hẹn trả nợ nhưng đề nghị nước này phải trả dần mỗi năm 1 tỉ USD bắt đầu từ năm 2016. Chính quyền Kiev chưa phản hồi đề xuất này.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 9/12 cho biết Nga, Mỹ và Liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc hội đàm ba bên về cuộc khủng hoảng Syria vào ngày 11/12 tới. Theo ông Gatilov, cuộc hội đàm ba bên sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ.


Liên Hợp Quốc lên tiếng thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq xoa dịu căng thẳng thông qua đối thoại song phương. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đề nghị NATO giúp đỡ vì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa chịu rút quân khỏi khu vực miền Bắc Iraq. Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Washington, Mỹ, Phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farman Haq cho biết, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã có cuộc liên lạc với các nhà lãnh đạo của cả 2 nước để tránh làm tình hình trở nên xấu hơn. 


Ngày 9/12, báo cáo của văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền cho biết các loại vũ khí và tay súng vẫn tiếp tục đổ vào những khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Báo cáo nhận định: “Việc Chính phủ Ukraine không kiểm soát hiệu quả phần lớn các khu vực biên giới với các nước láng giềng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vũ khí, đạn dược và các tay súng đổ vào những vùng lãnh thổ do các nhóm vũ trang kiểm soát". 


Ít nhất 37 người thiệt mạng và 35 người bị thương khi phiến quân Taliban táo tợn tấn công sân bay thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan. Những tên này đã bắn rocket vào sân bay và giao tranh với lực lượng an ninh tại khu vực. Lực lượng đặc nhiệm đã được điều tới hiện trường và khu vực đã bị phong tỏa. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan, 9 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt, 1 tên khác bị thương.


Một thuyền chở 50 người di cư đã bị đắm ở gần đảo Farmakonisi trên biển Aegean, sau khi chiếc thuyền này rời bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho hay đã có 11 người chết, trong đó có năm trẻ em, và 13 người đang mất tích do vụ đắm thuyền trên.


Nội các Đức ngày 9/12 đã nhất trí một dự luật yêu cầu áp dụng bắt buộc thẻ căn cước thống nhất đối với người tị nạn đến nước này. Với việc áp dụng thẻ căn cước thống nhất, các dữ liệu liên quan sẽ được quản lý một cách thống nhất, giúp đơn giản hóa việc đăng ký cũng như xác định người tị nạn. Thẻ căn cước này sẽ là giấy rời, trong đó ghi tên, tuổi, nơi sinh, quốc tịch, nam/nữ, kèm một bức ảnh sinh trắc. Ngoài ra, dấu vân tay, các dữ liệu liên hệ và thông tin y tế (tiêm chủng,...), dữ liệu về giáo dục và nghề nghiệp cũng sẽ được lưu trữ trong giấy rời này. 


Tạp chí Time của Mỹ ngày 9/12 đã bình chọn nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel là "Nhân vật của năm 2015", chủ yếu nhằm tôn vinh chính sách của người đứng đầu Chính phủ Đức với cuộc khủng hoảng người tị nạn. Tổng biên tập tạp chí Time Nancy Gibbs cho biết bà Merkel, người phụ nữ vốn tạo nên tranh cãi do mở biên giới cho hàng trăm nghìn người tị nạn và luôn đi đầu tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, là sự lựa chọn của tạp chí này trong năm nay. 


Tòa án quốc tế xét xử tội ác dưới chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia ngày 9/12 đã cáo buộc Yim Tith, cựu quan chức cấp cao dưới thời Khmer Đỏ phạm tội diệt chủng, các tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Yim Tith đã bị cáo buộc phạm các tội ác tại nhiều nơi hành hình, trung tâm an ninh và trại cải tạo dưới chế độ của Khmer Đỏ hồi những năm 70 của thế kỷ trước. Thẩm phán quốc tế Michael Bohlander cho biết Yim Tith đã phạm các tội như “giết người, tống giam, tra tấn, ngược đãi… và các hành động vô nhân tính khác trong đó có cưỡng hôn”.


Chiều tối 9/12 (giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 6,9 độ richter đã làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi phía Đông của Indonesia. Tuy nhiên, không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Một quan chức Indonesia cho biết tâm chấn của vụ động đất nằm cách khu vực Maluku Tengah, tỉnh Maluku của nước này, gần 100km về phía Đông Nam và ở với độ sâu 10km dưới đáy biển. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USG), tấm chấn của vụ động đất này nằm ở độ sâu gần 34km dưới đáy biển. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra. 

MỚI - NÓNG