THẾ GIỚI 24H: Ông Putin lệnh tăng cường an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
TPO - Sau vụ Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ bị sát hại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho các cơ quan đặc nhiệm phải tăng cường phối hợp với các đồng nghiệp tại các nước khác để đảm bảo an ninh.

Tại buổi lễ kỷ niệm Ngày truyền thống các cán bộ cơ quan an ninh quốc gia, Tổng thống Putin đã đề nghị các cơ quan đặc nhiệm thi hành các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh ở trong và bên ngoài nước Nga, tăng cường an ninh của các cơ quan Nga tại nước ngoài và các nhân viên của những cơ quan này. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ thị cho các cơ quan an ninh quốc gia và ủy ban chống khủng bố quốc gia phải “duy trì sự cảnh giác tối đa và khả năng cơ động.”


Một phi cơ Nga đã cất cánh từ sân bay Ankara, đưa thi thể đại sứ Nga Andrei Karlov bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước. Thi thể đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov, đặt trong quan tài phủ quốc kỳ Nga, được đội danh dự gồm 6 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đưa lên phi cơ sau buổi lễ tổ chức tại sân bay Esenboga, thủ đô Ankara. Phi cơ có mặt tại thủ đô Moscow vào cuối ngày 20/12. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, mục đích của vụ ám sát Đại sứ Andrei Karlov ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phá hoại tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Ankara. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận định, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng như trong thông điệp truyền hình, chúng tôi tin chắc rằng mục đích chính của những kẻ tổ chức hành động ám sát Đại sứ Nga là nhằm làm suy yếu quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ”. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các chuyên gia nước này đã soạn thảo một bản "Tuyên bố Moscow" - được xem như lộ trình để chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Ông Shoigu nhấn mạnh: "Mọi nỗ lực trước đó của Mỹ cùng các đối tác nhằm thống nhất nỗ lực phối hợp hành động chắc chắn đã thất bại. Không ai trong số họ gây được ảnh hưởng thực sự tới tình hình thực địa".


Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm vụ lao xe tải làm 12 người chết ở thủ đô Berlin, Đức, tuyên bố kẻ tấn công là một "chiến binh" của nhóm phiến quân. "Một chiến binh Nhà nước Hồi giáo thực hiện chiến dịch ở Berlin để đáp lại lời kêu gọi nhằm vào công dân các nước trong liên minh quốc tế", hãng tin Amaq có liên hệ với IS cho biết. Thông báo không tiết lộ thông tin kẻ tấn công. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát Đức cho biết  không chắc nghi phạm đang bị tạm giữ là hung thủ vụ tấn công bằng xe tải tại một chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin khiến 12 người chết, 48 người bị thương. "Không chắc đó có thực sự là người đã lái chiếc xe tải hay không”, Giám đốc Cảnh sát Berlin Klaus Kandt. Nghi phạm Naved B. (23 tuổi, người Pakistan, nhập cảnh Đức cuối năm 2015) bị cho là đã chạy khỏi hiện trường rồi bị bắt giữ tại một công viên cách chợ Giáng sinh 2km. Thanh niên này phủ nhận mọi cáo buộc. (XEM CHI TIẾT)


Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về việc siết chặt các quy định về sử dụng và kinh doanh súng trong bối cảnh làn sóng tấn công khủng bố ngày càng gia tăng nhằm vào nhiều quốc gia tại "Lục địa già". Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, quốc gia đang giữ chức chủ tịch EU luân phiên, Robert Kalinak, cho hay các quy định mới sẽ giúp lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn việc sở hữu và kinh doanh súng, ngăn chặn các thương vụ của các nhóm tội phạm và đối tượng khủng bố.


Tòa án Tối cao Nhật Bản đã chấp thuận quyết định của tòa án cấp thấp hơn ủng hộ kế hoạch của chính quyền Tokyo nhằm tái bố trí căn cứ không quân Mỹ Marine Corps bên trong địa phận quần đảo Okinawa, bất chấp yêu cầu của người dân địa phương đòi chuyển căn cứ này ra ngoài tỉnh trên. Theo quyết định của Tòa, Tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga đã "có hành vi trái pháp luật" hồi tháng 10/2015 khi thu hồi phê chuẩn của người tiền nhiệm về kế hoạch di dời, trong đó cho phép san lấp đất để xây căn cứ mới của Mỹ. 


Tống thống Mỹ Barack Obama đã chính thức ban bố lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động khoan thăm dò dầu khí mới tại các vùng biển của nước này ở ngoài khơi Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Quyết định trên của Tổng thống Obama được coi là một trong những nỗ lực bảo vệ môi trường cuối cùng trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2017. 

MỚI - NÓNG