THẾ GIỚI 24H: Ông Putin và bà Merkel bàn về Ukraine

TPO - Trong cuộc họp tại điện Kremlin với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Nga để tìm giải pháp cho những tình huống phức tạp nhất.

THẾ GIỚI 24H: Ông Putin và bà Merkel bàn về Ukraine ảnh 1 Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức hy vọng quan hệ giữa Moscow và châu Âu sẽ sớm trở lại bình thường

“Từ những kinh nghiệm cay đắng của mình chúng tôi đã rút ra bài học, mà cụ thể là cần phải làm việc, cần hợp tác, kể cả trong những tình huống phức tạp như đang hiện hữu hôm nay. Và cố gắng phấn đấu tìm ra giải pháp ngoại giao", Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh: “Thật hay là hôm nay có cơ hội thảo luận về quan hệ song phương, về quan hệ giữa Nga và EU, và dĩ nhiên, thảo luận về diễn biến sự kiện và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Thủ tướng Đức nói rằng bà “rất hạnh phúc khi đến Moscow nhân dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II để mặc niệm những nạn nhân vô tội, tưởng nhớ những người dân Liên Xô đã hy sinh trong cuộc chiến… Chúng tôi xin nghiêng mình thi lễ trước vong linh họ”.

Trước khi hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng nhau tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến sỹ Vô danh. Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov nói rõ: "Trọng tâm của chương trình nghị sự là giải quyết cuộc nội chiến Ukraine... Nga và Đức đều mong muốn rằng Kiev và khu vực Đông Nam Ukraine tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Minsk”, theo Sputnik.


Mối quan hệ giữa Nga và châu Âu sẽ được khôi phục sau những căng thẳng gần đây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuyên bố này được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Cộng hòa Czech Milos Zeman, nhân chuyến thăm Moscow của ông Zeman.

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman sau lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít, Tổng thống Putin khẳng định, Nga không phải là nước khơi mào cho mối quan hệ lạnh nhạt hiện nay với châu Âu. Ông Putin hy vọng, nhờ những chính trị gia như Tổng thống Czech, Nga có thể khôi phục quan hệ với châu Âu và khiến mối quan hệ này thậm chí còn tốt đẹp hơn trước kia.


Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 10/5 đã có cuộc gặp gỡ với Giáo hoàng Pope Francis tại Vatican, để cảm ơn Giáo hoàng đã làm trung gian giúp nối lại quan hệ với Mỹ.

Thông tin được người phát ngôn của tòa thánh Vatican công bố với báo giới. “Ông Raul Castro đã cảm ơn Giáo hoàng về vai trò trung gian của người giữa Cuba và Mỹ”, người phát ngôn Federico Lombardi nói, và cho biết thêm cuộc trao đổi cũng đề cập đến chuyến công du Cuba sắp tới của Giáo hoàng Francis. Vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ khu vực Nam Mỹ đã giữ vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán bí mật giữa Washington và La Havana, vốn dẫn tới thông báo đầy bất ngờ hồi tháng 12 năm ngoái rằng, hai nước sẽ tìm cách nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm căng thẳng.


Cảnh sát thị trấn Wuerenlingen, Thụy Sỹ sáng 10/5 cho biết đã phát hiện thi thể 5 người thiệt mạng trong một vụ xả súng, được tin là xảy ra vào khoảng gần nửa đêm thứ Bảy, trong một khu vực vốn rất bình lặng.

Theo các cư dân địa phương, đã có nhiều tiếng súng vang lên vào khoảng sau 23 giờ ngày 9/5. Lực lượng chức năng đã tới hiện trường khi nhận được tin báo và phát hiện 5 thi thể. Vụ nổ súng dường như là “một vụ án liên quan tới mâu thuẫn cá nhân”, hoặc kết quả của một vụ bạo lực gia đình, ông Michael Leupold - cảnh sát trưởng bang Aargau cho biết trong cuộc họp báo. Cảnh sát “có thể loại trừ khả năng đây là hành động khủng bố”, hoặc bất kỳ mối đe dọa nào khác.


Đội cứu hộ Indonesia hôm 10/5 đã cứu sống 469 người trên 1 con thuyền gỗ từ Myanmar và Bangladesh bị mắc kẹt ở ngoài khơi phía Bắc nước này.

Đội trưởng đội tìm kiếm cứu hộ tỉnh Aceh – ông Budiawan cho biết, các ngư dân ở khu vực này đã thông báo với họ về con thuyền gặp nạn. Một đội tìm kiếm cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai và cứu sống 469 người Hồi giáo Rohingya, gồm 83 phụ nữ và 41 trẻ em, trong đó có 1 phụ nữ mang thai và một vài trẻ em dưới 10 tuổi. Ông Budiawan cho biết, đến nay tất cả nạn nhân đều an toàn, một số người cần được chăm sóc y tế.


Liên Hợp Quốc ngày 10/5 thông báo một tàu của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã cập bến Yemen mang theo 300.000 lít nhiên liệu và hàng cứu trợ cho các tổ chức nhân đạo để khôi phục hoạt động phân phối cứu trợ tại đây. 

Theo WFP, tàu cập bến ngày 9/5 tại cảng Hodeida miền Tây Yemen với sứ mệnh mở một tuyến đường nhân đạo cho những người dân đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Dự kiến, ngày 10/5, một tàu nữa cũng sẽ tới Yemen với 120.000 lít nhiên liệu bổ sung. WFP ước tính hiện có khoảng 12 triệu người Yemen đang bị thiếu ăn.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/5 đã tuyên bố Liberia thoát khỏi dịch Ebola, đồng thời ca ngợi những thành quả ấn tượng của quốc gia Tây Phi này trong chiến dịch chống lại dịch bệnh nguy hiểm này.

Trong tuyên bố, WHO cho biết trong 42 ngày qua tại Liberia không có thêm ca nhiễm virus Ebola nào mới, do vậy có thể tuyên bố nước này đã thoát khỏi dịch Ebola. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo Liberia nên cảnh giác với những trường hợp nhiễm bệnh từ các quốc gia láng giềng như Guinea và Sierra Leone có thể đến nước này vì dịch bệnh Ebola vẫn đang diễn biến phức tạp tại các quốc gia này.


Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc Lâm Tả Minh và Tổng Giám đốc Công ty Máy bay trực thăng Nga đã ký kết thỏa thuận khung về hợp tác dự án máy bay trực thăng hạng nặng tân tiến.

Lễ ký được thực hiện dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Trung Quốc và Nga phối hợp nghiên cứu chế tạo máy bay trực thăng hạng nặng là dự án hợp tác lớn mang tính chiến lược giữa hai nước và được nguyên thủ hai nước đề cao, theo Vietnamplus.


Hiệp hội thống nhất các tổ chức yêu nước "Bleu Marine" thuộc Mặt trận Dân tộc Pháp ngày 10/5 đã lên tiếng kiên quyết phản đối ý tưởng đánh chìm hai con tàu lớp Mistral đóng theo đơn đặt hàng của Nga.

Trước đó, hôm 6/5, tờ Le Figaro thông báo rằng Pháp có khả năng đánh chìm tàu lớp Mistral ở ngoài khơi trong trường hợp phá bỏ hợp đồng và từ chối bàn giao hai tàu này cho phía Nga. Theo tuyên bố, các thành viên “Bleu Marine” cho rằng những sự kiện ở miền Đông Ukraine "không thể coi là nguyên cớ hợp lý để nước Pháp từ bỏ chủ quyền của chính mình. Cũng không được để chính sách theo lập trường thoái lui của chính phủ gây tổn thất cho các công nhân nhà máy đóng tàu Saint-Nazaire, làm phương hại cho nền độc lập của chính nước Pháp, phá hoại niềm tin với ngành công nghiệp của nước nhà".


Noul đã thành siêu bão vào sáng 10/5 và tiến vào Đông Bắc Philippines, đe dọa nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất ở vùng núi. Trước sự đe dọa của bão, Philippines đã tiến hành sơ tán 1,200 cư dân ở khu vực dự kiến tâm bão quét qua đến nơi an toàn.

Noul mà người Philippines gọi là Dodong đã mạnh lên thành siêu bão sáng 10-5 với sức gió 241km/h, gió giật mạnh nhất lên đến gần 300km/h. Theo Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines (PAGASA), siêu bão Noul dự kiến đổ bộ vào chiều 10/5, tấn công mũi Đông Bắc đảo Luzon của Philippines. Những khu vực dự kiến thiệt hại nhiều trong siêu bão này là tỉnh Cagayan và Isabela. Do biển động, các tàu thuyền tìm nơi trú ẩn tại các cảng khiến 5.000 người tạm gọi là bị “mắc kẹt” trên toàn quốc.

MỚI - NÓNG