THẾ GIỚI 24H: Ông Trump bất ngờ huỷ hội đàm với Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/11 tuyên bố ông hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Argentina ngày 30/11 và 1/12. 

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết: “Dựa vào việc các tàu và thủy thủ của Ukraine vẫn chưa được Nga thả, tôi quyết định cách tốt nhất cho cả hai bên liên quan là hủy cuộc gặp theo kế hoạch trước đó với Tổng thống Nga Valadimir Putin tại Argentina. Tôi mong đợi một Hội nghị thượng đỉnh nhiều ý nghĩa ngay khi tình hình này được giải quyết".Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 1 giờ sau khi Tổng thống Trump khẳng định với báo giới rằng cuộc gặp có thể vẫn diễn ra.


Ngày 29/11chiếc chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thủ đô Buenos Aires, Argentina, đã bất ngờ quay ngược trở lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cologne, Tây Nam nước Đức chỉ sau một giờ cất cánh. Chiếc chuyên cơ Airbus chở Thủ tướng Merkel đã buộc phải hủy bỏ chuyến bay kéo dài 15 giờ đồng hồ tới Argentina theo lịch trình vì một vấn đề kỹ thuật. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai sau khi chiếc chuyên cơ buộc phải "hạ cánh cứng" do các phi công phát hiện sự cố về hệ thống báo nhiên liệu.


Truyền hình nhà nước Syria cho biết lực lượng phòng không của nước này đã chặn đứng một số vũ khí tấn công của kẻ thù tại vùng ngoại ô thủ đô Damascus đêm 29/11. Hiện chưa rõ những vật thể này là máy bay hay rocket và cũng không rõ lực lượng nào đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Israel đã nhiều lần tấn công các vị trí quân sự tại Syria, trong đó có Kisweh.


3 cảnh sát của Philippines ngày 29/11 đã bị kết án nhiều năm tù giam vì tội sát hại một thiếu niên trong một chiến dịch truy quét ma túy. Theo AFP, đây là những trường hợp cảnh sát đầu tiên bị buộc tội vì cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động. Trước đó, ông Duterte từng tuyên bố sẽ ân xá cho lực lượng hành pháp tham gia cuộc trấn áp này.


Ngày 29/11, Tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph số 4 đã được triển khai đến thành phố Dzhankoy, đông bắc Crimea. Đây là một phần trong quá trình triển khai hệ thống S-400 Triumph từ tháng 1/2017 trên toàn bộ lãnh thổ Crimea, bao gồm thành phố Feodosia, Sevastopol và Yevpatoria. Động thái diễn ra trong khi căng thẳng giữa Ukraine và Nga đang gia tăng sau sự cố eo biển Kerch Strait.


Ngày 29/11, phát biểu nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Palestine, theo đó kêu gọi thế giới công nhận khu vực Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine. Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh ngày này nhắc nhở mọi người về một sứ mệnh chung vẫn còn dang dở. Đó là “thành lập Nhà nước Palestine”, đồng thời chỉ trích Israel về những hành động phá hủy nhiều công trình, tiếp tục xây dựng các khu định cư và xua đuổi người dân Palestine khỏi vùng đất của họ.


Canada ngày 29/11 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 17 công dân Saudi Arabia có liên quan tới vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại bên trong Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cách đây gần 2 tháng. Theo lệnh trừng phạt, các công dân nói trên sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Canada.


Ngày 29/11, cựu luật sư riêng lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Cohen, đã nhận tội lừa dối Quốc hội trong cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến một thỏa thuận bất động sản ở Moscow và cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tại một tòa án ở New York, ông Cohen thừa nhận rằng đã nộp cho Quốc hội Mỹ những lời khai "giả dối, hư cấu và thiếu trung thực" bằng văn bản liên quan đến dự án này vào tháng 8/2017.

MỚI - NÓNG