THẾ GIỚI 24H: Ông Trump cam kết giải quyết bất đồng trong khối G7

THẾ GIỚI 24H: Ông Trump cam kết giải quyết bất đồng trong khối G7
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ cố gắng giải quyết bất đồng thương mại với các quốc gia khác của Nhóm G7 tại Hội nghị thượng đỉnh lần này.

Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng được tổ chức vào ngày 9/6 tại Charlevoix, với sự tham dự của các nước G7 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Italy, Nhật Bản) và Liên minh châu Âu (EU). Các khách mời của hội nghị là Việt Nam, Argentina, Bangladesh, Haiti, Jamaica, Kenya, Nam Phi, Rwanda, Samoa, Senegal, Seychelles cùng một số tổ chức quốc tế. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến ban đầu bốn giờ. Do đó, ông Trump có thể sẽ bỏ lỡ các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu, năng lượng sạch. Mặc dù vậy, ông Trump kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề bất đồng thường mại với các quốc gia thành viên khác của G7. “Tôi mong muốn sẽ giải quyết các thỏa thuận thương mại không công bằng với các quốc gia G7. Nếu điều đó không xảy ra, chúng tôi sẽ cứng rắn hơn nữa", ông Trump đăng dòng tweet vào sáng sớm ngày 8/6 trước khi rời Washington đến Quebec.


2 nhân viên truyền thông Hàn Quốc đã bị bắt vì xâm nhập bất hợp pháp vào nơi cư trú của đại sứ Triều Tiên tại Singapore, sự việc diễn ra chỉ trước vài ngày hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên gặp nhau. Những người đàn ông bị bắt giữ hôm 7/6, làm việc cho đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc, kênh phát thanh truyền hình Hàn Quốc (KBS) News. Hai người đàn ông bị bắt giữ, ở độ tuổi 42 và 45, bị cáo buộc là tội phạm hình sự có hình phạt tối đa 3 tháng tù giam hoặc phạt tiền 1.500 đô la Singapore (1.100 USD) hoặc áp dụng cả hai hình phạt. Cảnh sát cảnh báo rằng các nhà báo vi phạm luật của Singapore sẽ "không được công nhận và do đó sẽ không được tác nghiệp tại  hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ-Triều Tiên".


Đội chống khủng bố Densus 88 của Cảnh sát Quốc gia Indonesia đã bắt giữ hai thành viên bị nghi ngờ là thành viên nhóm Jamaah Ansharud Daulah (JAD) tại hai địa điểm riêng biệt tại quận Bungo và Jambi, hôm 7-6. “Cả hai đều bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát Bungo. Nhưng giờ đây, cuộc điều tra đã được chuyển đến trụ sở của cảnh sát quận Jambi”, phát ngôn viên cảnh sát Kuswahyudi Tresnandi cho biết. Hai kẻ khủng bố bị nghi ngờ đã được xác định là Fadli và Muhammad Husdiyanto S. bí danh Ucok. JAD, nhóm khủng bố lớn nhất ở Indonesia, đã cam kết trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).


Ngày 8/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình, sau đó 2 người sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) nhằm trao đổi về các vấn đề an ninh trong khu vực, đặc biệt là hợp tác chống khủng bố. Cũng trong dịp này, ông Tập Cận Bình đã trao huân chương hữu nghị đầu tiên của Trung Quốc cho Tổng thống Putin. "Dù tình hình thế giới biến động thế nào, Bắc Kinh và Moscow luôn xem việc phát triển quan hệ giữa hai nước là điều ưu tiên", ông nói .


Ngày 8/6, người phát ngôn của Chính phủ Anh khẳng định, nước này sẽ không bao giờ chấp nhận đường biên giới hải quan (tức "biên giới cứng") giữa Bắc Ireland và phần còn lại của Vương quốc Liên hiệp Anh, đồng thời cho biết lập trường này sẽ không thay đổi. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh đối thoại về vấn đề biên giới Ireland vẫn không có tiến triển nào mới kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng 3 và đây được coi là nội dung chính trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào cuối tháng 6 này, cuộc họp mang tính chất "bàn đạp" hướng tới việc nỗ lực đạt được thỏa thuận cuối cùng vào tháng 10.


Ngày 8/6, chính phủ Áo quyết định sẽ trục xuất hàng chục giáo sĩ Hồi giáo và đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo do vi phạm luật về Đạo Hồi của nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Vienna, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết, chính phủ sẽ đóng cửa một nhà thờ Hồi giáo của Thổ Nhĩ Kỳ và giải tán một nhóm mang tên Cộng đồng tôn giáo Ả-rập điều hành 6 nhà thờ đạo Hồi khác do vi phạm luật Đạo Hồi của Áo. Theo Tổng thống Sebastian Kurz , Áo không cho phép tồn tại một xã hội song hành của người Đạo Hồi và có tư tưởng cấp tiến trong xã hội. Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Ibrahim Kalin đã ngay lập tức chỉ trích quyết định của chính phủ Áo, mô tả đây là một hành động bài Đạo hồi và phân biệt chủng tộc.


Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia (MACC) đang tiến hành hoạt động điều tra nhắm vào SRC International, công ty con trước đây của quỹ 1MDB. Công ty này bị cáo buộc đã chuyển hàng triệu USD vào tài khoản của cựu thủ tướng Najib. MACC đã phát lệnh truy nã đối với Low Taek Jho (hay còn gọi là Jho Low), một doanh nhân khét tiếng và Nik Faisal Ariff Kamil giám đốc công ty SRF International để thẩm vấn liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. và tiến hành thẩm vấn đối với cựu thủ tướng Najib Razak và bà Rosmah Mansor, vợ ông Najib. Jho Low bị nghi ngờ tham gia vào một số giao dịch có giá trị cao được kết nối với 1MDB. 


OPEC có thể sẽ bác yêu cầu của Iran thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hội nghị cấp bộ trưởng diễn ra vào ngày 22/6 tới tại Vienna (Áo). Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ bác yêu cầu của Iran thảo luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Hội nghị cấp bộ trưởng của tổ chức này và các nước đồng minh dự kiến diễn ra vào ngày 22/6 tới tại thành phố Vienna, Áo. Một nguồn tin cho biết, đại diện Iran tại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Hossein Kazempour Ardabili trước đó đã yêu cầu chủ tịch Hội đồng OPEC đưa cuộc tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ vào chương trình nghị sự của cuộc họp.


Tướng Jamil Hassan là một trong những nhân vật thân cận nhất với Tổng thống Bashar al-Assad. Văn phòng Công tố liên bang Đức ngày 8/6 phát lệnh bắt giữ quốc tế đối với một trong những quan chức tình báo hàng đầu Syria, tướng Jamil Hassan, với cáo buộc phạm tội ác chống lại nhân loại và tội ác chiến tranh. Cơ quan tình báo mà ông này hiện đang lãnh đạo chủ yếu bao gồm người Alawite, một cộng đồng người thiểu số tại Syria nhưng lại nắm giữ ảnh hưởng quyền lực. Tổng thống Bashar al-Assad cũng thuộc cộng đồng người này.


Ngày 8/6, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã ban hành cảnh báo sức khỏe mới tới các công dân của nước này sau khi có thêm các nhân viên chính phủ Mỹ phải rời khỏi Trung Quốc vì lo ngại các vấn đề bất thường về sức khỏe. Đại sứ quán Mỹ yêu cầu các nhân viên chính phủ nước này đang làm việc tại Trung Quốc cũng như các thành viên trong gia đình của họ phải liên hệ với cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nếu cảm thấy có bất kỳ dấu hiệu hoặc sự việc bất thường nào, hoặc những hiện tượng lạ về khả năng thẩm âm và cảm giác cũng như những vấn đề sức khỏe khác. Những dấu hiệu cần được chú ý gồm hoa mắt, đau đầu, ù tai, mệt mỏi, các vấn đề về nhận thức, thị lực, thính lực hay khó ngủ. Đây là cảnh báo sức khỏe mới nhất và cũng là cảnh báo thứ hai trong vòng hai tuần qua mà Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đưa ra.  

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG