THẾ GIỚI 24H: Ông Trump lộ ý định tăng quân ở Thái Bình Dương

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất từ trước tới nay rằng Mỹ sẽ ưu tiên xây dựng một lực lượng quân sự "khổng lồ" để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Ông Rudy Giuliani, người có triển vọng trở thành Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử mới đây đã tiết lộ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dự định sẽ tăng số lượng binh sĩ ở Thái Bình Dương lên tới 550.000 quân, thay vì rút xuống 420.000 người. Ông cũng cho biết Mỹ dự định tăng số lượng tàu hải quân lên đến 350 chiếc, thay vì còn 247 tàu chiến. Mỹ hiện có khoảng 280 tàu.


Bộ trưởng phụ trách chương trình mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc Chang Myoung-jin cho biết nước này sẽ nắm bắt ý tưởng chia sẻ chi phí quốc phòng lớn hơn "nếu có nhu cầu lớn" từ phía chính quyền Mỹ tương lai của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vai trò chiến lược quan trọng của Hàn Quốc trong việc bảo vệ không chỉ trước mối đe dọa từ một nước Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, mà còn cả trước Trung Quốc và Nga.


Trong phiên họp lần thứ 62 của Nghị viện các nước NATO, đang diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố các nước thành viên đã chứng minh khả năng sát cánh cùng nhau trong liên minh quân sự, xây dựng năng lực quốc phòng tập thể và bảo đảm an ninh cho nhau. Ông lưu ý rằng NATO đang cân nhắc thúc đẩy khả năng quốc phòng tập thể, đảm bảo sự ổn định, tăng cường hợp tác với EU và mở rộng liên minh với việc mời Montenegro gia nhập.


Bộ Ngoại giao Iran cho rằng chính quyền sắp tới của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ khó có thể phá vỡ thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Nga và Đức). Người phát ngôn Bahram Qasemi cho biết: "Hiện còn quá sớm để đưa ra nhận định về điều gì sẽ xảy ra", và “Iran tin tưởng rằng lẽ phải vẫn còn chỗ đứng trong xã hội Mỹ để ngăn chặn các nguy cơ tiềm tàng có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của Mỹ và quốc tế”. 


Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Những người Cộng hòa để chọn ra ứng viên tranh cử vào năm tới. Với 43% phiếu ủng hộ, cựu Thủ tướng François Fillon (62 tuổi) dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên. Theo sau ông là Alain Juppé (71 tuổi), cũng là một cựu Thủ tướng Pháp. (XEM CHI TIẾT)


Giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Myanmar và liên minh gồm 3 nhóm vũ trang sắc tộc vẫn tiếp diễn ở thị trấn Muse, bang miền Bắc Shan, giáp với Trung Quốc. Theo Ủy ban Thông tin thuộc Văn phòng Cố vấn nhà nước Myanmar, liên minh này gồm Quân đội Độc lập Kachin (KIA), Quân đội Giải phóng quốc gia Taaung (TNLA) và Quân đội Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar Kokang (MNDAA), với hơn 100 tay súng đã tấn công từ trên đồi vào đồn cảnh sát Phangsai. 


Hơn 30 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát vào một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Afghanistan. Ismail Kawoosi, phát ngôn viên Bộ Y tế Công cộng Afghanistan, cho biết, vụ đánh bom tự sát nhắm vào nhà thờ Hồi giáo Baqir ul-Uloom trong khu vực Darulaman của thủ đô Kabul vào thời điểm nhiều người Hồi giáo dòng Shia đang sắp hoàn thành buổi cầu nguyện trong dịp lễ Arbaeen quan trọng. (XEM CHI TIẾT


Một số nguồn tin an ninh Pháp tiết lộ trong đêm 19 rạng sáng ngày 20/11, cảnh sát chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 6 nghi can ở hai thành phố Strasbourg và Marseille. Mặc dù không nêu rõ nguyên nhân dẫn tới các vụ bắt giữ trên, song nguồn tin giấu tên nói trên khẳng định lực lượng chức năng đã nắm giữ được nhiều thông tin quan trọng, do đó các vụ bắt giữ trên là cần thiết.


Sáng sớm ngày 22/11, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ngay lập tức ban bố cảnh báo sóng thần đối với tỉnh Fukushima và các khu vực khác. Tâm chấn nằm sâu khoảng 10 km ở khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi đang có nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sau thảm họa kép động đất sóng thần hồi tháng 3/2011. 


Để đối phó với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa NMD ở châu Âu, Nga buộc phải tăng cường hệ thống phòng không vũ trụ của mình ở khu vực phía Tây Liên bang. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hội đồng Liên bang Nga, ông Viktor Ozerov cho biết, nhiệm vụ tăng cường sẽ gồm có bố trí S-400 và các tổ hợp tên lửa Iskander ở Kaliningrad, thành lập các đơn vị mới tại quân khu Tây và quân khu Nam. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG