THẾ GIỚI 24H: Ông Trump muốn gặp riêng ông Putin trước kỳ bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hội đàm riêng bên lề thượng đỉnh G20. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) hội đàm riêng bên lề thượng đỉnh G20. Ảnh: REUTERS
TPO - Nhiều nguồn tin nội bộ khẳng định Tổng thống Donald Trump muốn gặp riêng người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước bầu cử Mỹ  thảo luận về vấn đề kiểm soát vũ khí hai bên. 
Đài NBC News ngày 16/8 dẫn bốn nguồn tin nội bộ khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngỏ ý muốn hội đàm trực tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trước thềm kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Các nguồn tin cũng cho hay các quan chức Washington đang cân nhắc một số địa điểm tiềm năng để tổ chức buổi gặp mặt, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9. Hiện TP New York (Mỹ) đang có khả năng cao được chọn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khước từ lời kêu gọi tham gia một cuộc họp khẩn do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất về vấn đề lệnh cấm vận vũ khí với Iran. Khi được hỏi về việc có tham gia cuộc họp khẩn do Tổng thống Putin đề xuất về tình hình Iran hay không, ông Donald Trump trả lời rằng “có lẽ không”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ muốn tái kích hoạt các lệnh trừng phạt Iran tại Liên Hợp Quốc. Theo thỏa thuận đạt được giữa Iran và các nước nhóm P5+1 hồi năm 2015 nhằm ngăn Tehran tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, những lệnh cấm vận vũ khí áp đặt lên Iran sẽ hết hiệu lực trong tháng 10 tới. Tuy nhiên, Mỹ đã đe dọa sẽ sử dụng thêm nhiều chế tài trừng phạt khác với Iran nếu lệnh cấm vận vũ khí trên không được kéo dài.
Ngày 16/8, các nguồn tin an ninh và nhân chứng cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong vụ tấn công bằng súng và bom do nhóm khủng bố Al-Shabaab tiến hành cùng ngày vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Các nhân chứng cũng xác nhận rằng vụ tấn công vào khách sạn được bắt đầu sau một tiếng nổ lớn, tạo ra đám khói đen bốc lên cao và mọi người tháo chạy khỏi hiện trường. Quan chức an ninh của Chính phủ Somalia, ông Ahmed Omar, cho biết hiện vẫn còn những vụ nổ súng lẻ tẻ trong khách sạn Elite Hotel, nằm trên bãi biển Lido trong bối cảnh lực lượng an ninh đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát khách sạn này. Số người chết có thể tiếp tục tăng do đã xảy ra một vụ nổ cực lớn trước khi những phần tử được vũ trang hạng nặng tấn công vào khách sạn trên và bắt giữ con tin.

Iraq ngày 16/08 thông đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp trả các hoạt động vi phạm chủ quyền và tấn công vào nước này. Bộ Ngoại giao Iraq cho biết đã ngừng cấp thị thực nhập cảnh tại các cảng và sân bay với Thổ Nhĩ Kỳ, hủy bỏ mọi chuyến thăm của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tới Iraq trước các hành vi vi phạm chủ quyền Iraq của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Iraq đã hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar, dự kiến vào thứ Năm tuần trước và triệu hồi đại sứ nước này từ Ankara về nước để phản đối các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đối mặt với sức ép lớn khi hàng chục nghìn người biểu tình tập trung ở thủ đô Minsk để phản đối ông và kết quả của cuộc bầu cử vừa qua. Một tuần sau khi ông Lukashenko tuyên bố chiến thắng với tỷ lệ 80% trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây, chính quyền của ông đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ ông lên cầm quyền cách đây 26 năm.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 16/8 thông báo Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu các cuộc tập trận quân sự chung hàng năm ngay trong tuần tới. Tuy nhiên, sự bùng phát và lây lan mạnh của đại dịch Covid-19 đã buộc hai nước đồng minh phải cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận và sẽ tập trung chủ yếu vào việc mô phỏng trên máy tính hơn là huấn luyện thực địa.

Hàng nghìn người biểu tình hôm nay (16/8) đã tập trung ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, chứng minh rằng phong trào của họ đã vượt ra ngoài khu trường sở. Theo AP, người biểu tình tập trung tại Tượng đài Dân chủ - địa điểm truyền thống của các hoạt động chính trị. Hàng trăm cảnh sát và một nhóm nhỏ những người theo chủ nghĩa bảo hoàng phản đối người biểu tình cũng có mặt. Đây là một trong số những cuộc biểu tình lớn nhất ở Thái Lan kể từ cuộc đảo chính năm 2014.

Ngày 16/8, Bộ Tư lệnh Các lực lượng đặc nhiệm Afghanistan cho biết ít nhất 21 tay súng Taliban đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương ở hai tỉnh nước này một ngày trước đó. Trong một tuyên bố, Binh đoàn chiến dịch đặc nhiệm Quân đội Quốc gia Afghanistan cho hay ở tỉnh Badghis thuộc miền Tây, 12 phiến quân Taliban đã thiệt mạng và một người khác bị thương sau cuộc không kích được thực hiện nhằm hỗ trợ lực lượng bộ binh ở làng Qarchaghi thuộc huyện Qadis. Ngoài ra, tại tỉnh Ghazni ở miền Đông, 9 tay súng Taliban đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi các lực lượng an ninh tấn công vào vị trí của nhóm này ở vùng Chahar Dewar thuộc huyện Andar. Các tay súng đang chuẩn bị tấn công các trạm kiểm soát an ninh trong khu vực.

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 207.964 ca mắc COVID-19 và 4.398 ca tử vong. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 17/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 21.813.633 ca, trong đó có 772.628 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 14.547.375 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 64.472 và 6.493.630 ca đang điều trị tích cực.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.