THẾ GIỚI 24H: Ông Trump trao cho CIA quyền không kích bằng UAV

Ảnh: Lầu Năm góc
Ảnh: Lầu Năm góc
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao quyền mới cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các đối tượng bị tình nghi là phiến quân.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết thông tin trên. Theo đó, động thái này sẽ là sự thay đổi đáng kể so với chính sách dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, vốn giới hạn vai trò bán quân sự của CIA.


Cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng Kellyanne Conway cho biết bà không có bằng chứng để chứng minh cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe lén điện thoại của tỷ phú này, đồng thời nói rằng có thể ông Trump đã bị do thám dưới các hình thức khác. Bà Conway nói: "Câu trả lời là tôi không có bất cứ bằng chứng nào và tôi rất vui mừng khi thấy Ủy ban Tình báo Hạ viện đang tiến hành điều tra...”.


Rạng sáng 14/3 theo giờ Hà Nội, lưỡng viện Quốc hội Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật về việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Với tỉ lệ 274-11, Thượng viện Anh đã thông qua dự luật Brexit được Hạ viện Anh thông qua và chuyển trả lại trước đó cùng ngày. Diễn biến này chính thức mở đường cho chính phủ của Thủ tướng Theresa May thông báo với các nhà lãnh đạo EU về kế hoạch rời khối này.


Thủ tướng Anh Theresa May đã chỉ trích Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon vì kêu gọi sớm khởi động tiến trình yêu cầu Chính phủ liên hiệp Anh tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân mới về khả năng rời khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019. Bà May nêu rõ thay vì "chơi trò chơi chính trị với tương lai đất nước", chính quyền Scotland nên tập trung nâng chất lượng hoạt động chính phủ, đảm bảo người dân Scotland được hưởng các dịch vụ công tốt.


Căng thẳng ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan tiếp tục dấu hiệu leo thang. Cả hai nước không ngừng cáo buộc và tuyên bố trả đũa lẫn nhau sau khi Hà Lan ra lệnh cấm các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến nước này. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ Omer Celik khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ trừng phạt Hà Lan. Tổng thống Tayyip Erdogan cũng tuyên bố Hà Lan sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt vì ngăn cản các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia các cuộc mít tinh vận động tranh cử ở thành phố Rotterdam .


Hội đồng châu Âu (EC) đã ra quyết định gia hạn thêm 6 tháng, tức là đến ngày 15/9/2017, các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể Nga và Ukraine liên quan đến cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này. Lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào lãnh thổ châu Âu.


Ngày 13/3, một công tố viên Ai Cập đã cho phép cựu Tổng thống Hosni Mubarak được tự do sau khi tòa phúc thẩm tối cao của nước này tuyên ông trắng án đối với các cáo buộc sát hại người biểu tình hồi năm 2011. Theo luật sư Farid al-Deeb, cựu Tổng thống Mubarak có thể trở về nhà ngay khi bác sĩ cho phép. Tuy nhiên, ông Mubarak sẽ không được rời khỏi đất nước cho tới khi kết thúc cuộc điều tra tham nhũng.


Một vụ nổ bom tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan đã phá hủy một xe buýt chở các nhân viên của một trong những công ty viễn thông lớn nhất của nước này,khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Ba đối tượng tình nghi có liên quan đã bị bắt giữ. Hiện, chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom trên.


Ngày 13/3, Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga đã được lệnh tiến hành kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng ứng phó trong các tình huống bất ngờ. Công tác kiểm tra trên được thực hiện theo lệnh của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh quốc gia, tướng Viktor Zolotov. Các cuộc kiểm tra được bắt đầu tại Quân khu Trung tâm và sẽ được tiếp tục tại các quân khu khác. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG