THẾ GiỚI 24H: Ông Trump tự tin sẽ không bị phế truất

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Trump không có dấu hiệu muốn từ chức và tin rằng ông sẽ không thể bị phế truất.
Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Tổng thống Donald Trump tự tin rằng Phó tổng thống Mike Pence và các thành viên nội các của ông sẽ không nỗ lực phế truất ông theo Tu chính án 25. Tổng thống Trump không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông đang cân nhắc từ chức như yêu cầu từ nhiều đảng viên Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 8/1 cho hay đã chỉ thị Ủy ban Quy tắc chuẩn bị tiến tới đề xuất xem xét bãi nhiệm Trump nếu Tổng thống Mỹ không từ chức hoặc Pence không kích hoạt Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ. 

Theo khảo sát dư luận toàn quốc được Reuters và Ipsos thực hiện hôm 7-8/1, 57% dân Mỹ muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức bị phế truất. Cuộc khảo sát cho thấy 70% người bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 phản đối hành động của người quá khích tràn vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1


Dân biểu Ted Lieu cho biết, khoảng 180 dân biểu Mỹ sẽ cùng ký tên trong đề xuất luận tội Tổng thống Donald Trump, được trình ra trước Hạ viện Mỹ vào ngày 11/1. Nếu đề xuất trên được thông qua tại Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát, ông Trump sẽ là tổng thống đầu tiên bị luận tội hai lần. Kể từ cuộc bạo loạn hôm 6/1 vào tòa nhà Quốc hội Mỹ - Điện Capitol, các lời kêu gọi phế truất tổng thống ngày một tăng lên.

Trung Quốc bị cáo buộc tiến hành các hoạt động theo dõi gần bờ chống lại Indonesia , sau khi nước láng giềng Indonesia vớt được 3 thiết bị không người lái dưới nước của Trung Quốc, gần đây nhất là vào cuối tháng 12 ở khu vực gần đảo Selayar. Thiết bị không người lái dưới nước (UUV) được in tên của “Viện Tự đông hoá Thẩm Dương thuộc Viện Khoa học Trung Quốc” sau đó được chuyển giao cho Hải quân Indonesia. Malcolm Davis, một nhà phân tích cấp cao về chiến lược quốc phòng tại Viện chính sách chiến lược Úc, nói rằng điều đáng nói là thiết bị này bị phát hiện ở eo biển Sunda, một trong những eo biển cực kỳ quan trọng có thể giúp Trung Quốc đưa tàu ngầm đến Ấn Độ Dương.

Một sự cố nghiêm trọng tại mạng lưới điện quốc gia ở Pakistan hôm 9/1 đã khiến gần như toàn bộ nước này chìm trong bóng tối. Sự cố làm dấy lên những tin đồn về một vụ tấn công và không quân nước này đã phải báo động đỏ. Những thành phố lớn bao gồm thủ đô Islamabad, Karachi, Lahore, Multan, Rawalpindi, Sialkot, Sahiwal, Gujranwala, Peshawar và Bahawalpur đều bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện. Bộ trưởng Năng lượng Pakistan, Omar Ayub Khan cho hay, nguyên nhân vụ cúp điện trên là do trục trặc trong hệ thống truyền tải điện khiến tần số điện đột ngột giảm.

Giám đốc của Tập đoàn Tài chính Indonesia (IFG) kiêm Tổ chức Bảo hiểm và Bảo lãnh doanh nghiệp nhà nước, ông Robertus Billitea ngày 10/1 cho biết IFG sẵn sàng hỗ trợ và bồi thường cho hành khách trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air xảy ra chiều 9/1 vừa qua. Người đứng đầu IFG cho biết thông qua công ty con - PT Jasa Rahaja, IFG sẵn sàng hỗ trợ liên quan đến vụ việc này. IFG cũng đang theo dõi các diễn biến trong việc tìm kiếm máy bay gặp nạn và các nạn nhân.

Ngày 10/1, Ủy ban Bầu cử trung ương Kyrgyzstan thông báo kết quả kiểm 92% số phiếu cho thấy đương kim Thủ tướng Sadyr Zhaparov nhận được 79% số phiếu ủng hộ và giành chiến thắng ngay tại vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào cùng ngày ở quốc gia Trung Á này. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử trung ương, hơn 1 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho ông Zhaparov, còn đối thủ chính của ông trong số 16 ứng cử viên còn lại là lãnh đạo đảng đối lập Butun (Thống nhất) Kyrgyzstan, ông Adakhan Madumarov chỉ được 6,6% số phiếu bầu.

Thế giới đã ghi nhận 90.652.518 ca nhiễm và 1.942.273 người chết do Covid-19, tăng lần lượt 589.036 và 8.561 ca so với 24 giờ trước, theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers. 64.757.889 người đã bình phục sau khi nhiễm virus. Đức đang là vùng dịch lớn thứ mười thế giới với 1.929.353 ca nhiễm và 41.434 ca tử vong vì Covid-19, tăng lần lượt 14.194 và 373 ca so với một ngày trước đó. Thủ tướng Thủ tướng Angela Merkel hôm 10/1 cảnh báo tình hình dịch sẽ diễn biến nghiêm trọng trong những tuần tới, thêm rằng tác động của việc giao tiếp xã hội trong dịp Giáng sinh và Năm mới vẫn chưa được thể hiện đầy đủ.

Reuters đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun đã đến Tehran hôm 10/1 để thảo luận về việc thả tàu chở dầu MT Hankuk Chemi mang cờ Hàn Quốc, bị IRGC bắt giữ hôm 4/11 gần eo biển chiến lược Hormuz.  Iran phủ nhận các cáo buộc cho rằng việc bắt giữ tàu cùng 20 thành viên thủy thủ đoàn nói trên là vụ bắt giữ con tin. Giới chức Tehran cũng tố ngược Seoul đang giữ tiền của Iran “làm con tin” thông qua đóng băng các tài khoản của quốc gia Hồi giáo theo lệnh trừng phạt của Mỹ suốt hơn 2 năm rưỡi qua. Đồng thời Iran thúc ép Seoul mở đóng băng 7 tỷ USD đang bị phong tỏa theo lệnh cấm vận của Mỹ.

MỚI - NÓNG