THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tuyên bố nắm trong tay 'lời khai' gian lận bầu cử Mỹ

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters
Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/11 tiếp tục cáo buộc có hành vi gian lận phiếu bầu, cho biết tìm được một số lời khai.

Trong một trạng thái Twitter ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc có sự gian lận "mang tính hệ thống'' có thể đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cuộc bầu cử, và khẳng định tìm thấy một số lời khai về các hành vi gian lận. “Chúng ta nên nhìn vào các lá phiếu. Giai đoạn lập bảng thống kê mới chỉ bắt đầu. Các cáo buộc nên được xem xét. Chúng tôi đang thấy một số lời khai rằng đã có hành vi gian lận cử tri''. Ông cho biết thêm: "Khi bạn nói về các vấn đề hệ thống, bạn nói về cách những lá phiếu này được xác thực, bởi vì nếu có vấn đề trong hệ thống xác thực, điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cuộc bầu cử. Và điều khiến tôi lo ngại là chúng ta đã có hơn một trăm triệu lá phiếu gửi qua thư trong các thành phố như Philadelphia và Detroit, những nơi có hàng loạt vấn đề bầu cử''.


Theo Reuters, Tổng thống Mexico Lopez Obrador hôm 7/11 tuyên bố rằng ông sẽ không vội chúc mừng người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho đến khi mọi vấn đề pháp lý được giải quyết.  Trước đó, đội ngũ tranh cử của người đứng đầu đảng Cộng hòa Donald Trump đã nộp đơn khởi kiện việc kiểm phiếu ở hàng loạt bang chiến trường. Tuy nhiên, các quan chức bầu cử ở các bang trên khắp đất nước đã phủ nhận mọi cáo buộc vì không có bất kỳ bằng chứng gian lận nào. Đồng thời, các chuyên gia pháp lý cũng cho rằng nỗ lực của ông Trump khó có thể thành công.

Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Liên bang Trey Trainor tin rằng gian lận cử tri đang diễn ra ở các bang vẫn đang kiểm phiếu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Newsmax TV, ông Trainor nói: “Tôi tin rằng có sự gian lận cử tri đang diễn ra ở những nơi này. Nếu không họ đã cho phép các quan sát viên đi vào”. Ông nói rằng khi các quan sát viên đến theo dõi kiểm phiếu, các bàn kiểm phiếu đã được di chuyển ra khá xa, không tuân thủ khoảng cách 1,8 mét theo yêu cầu của toà án.

Nữ hoàng Elizabeth II lần đầu tiên đeo khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Anh. Nữ hoàng 94 tuổi đã đeo khẩu trang khi dự lễ tưởng niệm những chiến sĩ vô danh ở London hồi đầu tuần, theo CNNSự kiện được tổ chức tại Tu viện Westminster dưới hình thức tưởng niệm cá nhân, diễn ra trước ngày tưởng niệm ngôi mộ của Chiến binh Vô danh ngày 11/11. Lễ tưởng niệm để tưởng nhớ những người lính Anh vô danh chết trên chiến trường trong Thế chiến I.


Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 8/11 cho biết Cuộc họp cấp chỉ huy quân sự lần thứ 8 giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã được tổ chức ngày 6/11 vừa qua tại Chushul. Tân Hoa Xã dẫn thông cáo báo chí chung sau cuộc họp nêu rõ hai bên đã có những trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về việc giải giáp dọc Ranh giới kiểm soát trên thực tế (LAC) ở phần phía Tây của các khu vực biên giới giữa hai nước. Theo thông cáo trên, hai bên nhất trí nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt đồng thuận, đảm bảo rằng binh sỹ của hai bên ở biên giới kiềm chế, tránh hiểu nhầm và tính toán sai.


Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Tây Ban Nha ngày 8/11 cho biết hơn 1.600 người di cư châu Phi đã đến quần đảo Canary của nước này trong hai ngày qua. Lần gần đây nhất số người di cư đến quần đảo này nhiều như vậy là một thập kỷ trước đây. Người phát ngôn cơ quan trên cho biết riêng trong ngày 7/11 có hơn 1.000 người đã đến các đảo Gran Canaria, Tenerife và El Hierro trên 20 con tàu cũ nát. Một thi thể người di cư đã được vớt lên đảo El Hierro. Sáng sớm 8/11, các thuyền nhỏ khác đã chở khoảng 600 người đến đây.

Theo Tân hoa xã, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 8/11, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu rút khỏi một căn cứ ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria. Theo SOHR, sau khi dỡ bỏ trang thiết bị tại một trạm quan sát quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Mar Hatat thuộc khu vực nông thôn phía Nam của Idlib, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu rút đi sáng cùng ngày.


Giới chức Malaysia ngày 8/11 thông báo, 2 người đàn ông đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng tại bang Selengor, Malaysia. Giám đốc Sở cứu hộ và cứu hỏa bang Selengor - Norazam Khamis cho biết, 2 máy bay trực thăng trong vụ tai nạn đều của một trường đào tạo phi công, đã va chạm trong quá trình bay huấn luyện khiến 1 chiếc bị rơi. 2 người khác, gồm một nam và một nữ, đã may mắn sống sót sau khi chiếc còn lại hạ cánh khẩn cấp gần một trường học. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.


Theo TASS, một máy bay tư nhân của Nga đã gặp trục trặc động cơ, dẫn tới bị rơi và cháy gần thủ đô Moscow khiến hai người tử vong. Văn phòng báo chí của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông tin: Máy bay cất cánh từ sân bay Myachkovo ở quận Ramensky, TP Rybinsk - cách nơi xảy ra tai nạn hơn 11 km về phía nam đã gặp sự cố và phải hạ cánh bắt buộc gần khu định cư Tomilino tại quận Lyubertsy sau khi động cơ bị hỏng. Vị trí máy bay gặp nạn chỉ cách trung tâm thủ đô Moscow hơn 20 km.


Ngày 8/11, hãng BBC đưa tin 37 triệu cử tri Myanmar đủ quyền bầu cử đã tới 42.047 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc để tham gia cuộc tổng tuyển cử lần thứ 3 trong vòng 60 năm qua. Trong lần tổng tuyển cử này, tổng cộng có 5.831 ứng cử viên thuộc hơn 90 đảng phái và các ứng cử viên độc lập đăng ký tham gia tranh cử. Tuy nhiên, đây sẽ là cuộc đua chính giữa đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi và đảng Liên đoàn Đoàn kết và phát triển (USDP) đối lập.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.